Bình Phước giải quyết tình trạng thu hồi đất lấn chiếm

(VOV) -Tỉnh Bình Phước đã hỗ trợ đất ở cho 2.530 hộ, đạt 100% kế hoạch; đồng thời cấp đất sản xuất cho 2.481 hộ.

Tại tỉnh Bình Phước đang diễn ra tình trạng đồng bào dân tộc ít người bán, cầm cố đất để giải quyết khó khăn trước mắt, sau đó đi phá rừng, làm rẫy sinh sống trên đất của các lâm trường. Khi tỉnh thu hồi đất bị lấn chiếm trái phép thì bà con rơi vào cảnh không đất ở và đất sản xuất.

Tại 2 huyện Bù Đăng và Bù Gia Mập, nhiều hộ đồng bào dân tộc đã  cầm cố, hoặc bán điều non hơn 1.200ha.

Để giúp đồng bào ổn định cuộc sống, đến nay, tỉnh Bình Phước đã hỗ trợ đất ở cho 2.530 hộ, đạt 100% kế hoạch; đồng thời cấp đất sản xuất cho 2.481 hộ. Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh vẫn còn 804 hộ chưa được hỗ trợ đất sản xuất do không còn quỹ đất.

Nhằm ngăn chặn tình trạng xâm canh, lấn chiếm và sang nhượng đất đai trái phép và tạo điều kiện cho bà con vay vốn phát triển sản xuất, tỉnh Bình Phước phấn đấu đến cuối năm 2012, hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đã được hỗ trợ đất diện chính sách.

Ông Võ Đình Tuyến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Phước cho biết: “Việc giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của bà con trong tỉnh phải thấu tình, đạt lý”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sạt lở ven sông, dân Quảng Bình lo mất đất canh tác
Sạt lở ven sông, dân Quảng Bình lo mất đất canh tác

Dọc bờ sông Kiến Giang, Đại Giang chảy qua địa bàn huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh đang bị sạt lở nghiêm trọng, hàng chục ha đất canh tác có nguy cơ bị hà bá nuốt chửng.

Sạt lở ven sông, dân Quảng Bình lo mất đất canh tác

Sạt lở ven sông, dân Quảng Bình lo mất đất canh tác

Dọc bờ sông Kiến Giang, Đại Giang chảy qua địa bàn huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh đang bị sạt lở nghiêm trọng, hàng chục ha đất canh tác có nguy cơ bị hà bá nuốt chửng.

Đầu tư canh tác nông nghiệp công nghệ cao
Đầu tư canh tác nông nghiệp công nghệ cao

Thử nghiệm trồng thành công một số loại cây như: hoa lily, ớt ngọt, rau xanh…ở Khu kinh tế Dung Quất đã mở ra cho nông dân ở đây một hướng sản xuất mới

Đầu tư canh tác nông nghiệp công nghệ cao

Đầu tư canh tác nông nghiệp công nghệ cao

Thử nghiệm trồng thành công một số loại cây như: hoa lily, ớt ngọt, rau xanh…ở Khu kinh tế Dung Quất đã mở ra cho nông dân ở đây một hướng sản xuất mới