Bình Phước: Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Phước Long

VOV.VN -Chiến thắng Phước Long được đánh giá là một trong những kỳ tích của quân và dân Phước Long, gắn liền với truyền thống vẻ vang của Quân đoàn 4 anh hùng.

Tỉnh Bình Phước vừa tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng Phước Long (6/1/1975– 6/1/2014) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến dự.

 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi gắn Huân chương Độc lập hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Phước Long

Chiến thắng Phước Long được đánh giá là một trong những kỳ tích của quân và dân Phước Long, gắn liền với truyền thống vẻ vang của Quân đoàn 4 anh hùng. Có thể nói, chiến thắng Phước Long không chỉ là niềm tự hào của Đảng bộ, nhân dân Phước Long, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng mà là của toàn Đảng và nhân dân ta. Đây là tỉnh đầu tiên của miền Nam được giải phóng và chiến thắng này đã góp phần quan trọng vào đại thắng mùa Xuân năm 1975.

40 năm qua, phát huy truyền thống và tiềm năng, thế mạnh sẵn có, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, nhân dân Phước Long đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, từng bước ổn định kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân… Năm 2014, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11%; tổng thu ngân sách đạt hơn 100% kế hoạch năm; tỷ lệ hộ nghèo chưa đến 1%, thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/năm…

Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Phước Long đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Phước vận động ủng hộ Trường Sa
Bình Phước vận động ủng hộ Trường Sa

Cuộc vận động này được thực hiện nhằm nâng cao đời sống của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa  

Bình Phước vận động ủng hộ Trường Sa

Bình Phước vận động ủng hộ Trường Sa

Cuộc vận động này được thực hiện nhằm nâng cao đời sống của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa  

Bình Phước giải quyết tình trạng thu hồi đất lấn chiếm
Bình Phước giải quyết tình trạng thu hồi đất lấn chiếm

(VOV) -Tỉnh Bình Phước đã hỗ trợ đất ở cho 2.530 hộ, đạt 100% kế hoạch; đồng thời cấp đất sản xuất cho 2.481 hộ.

Bình Phước giải quyết tình trạng thu hồi đất lấn chiếm

Bình Phước giải quyết tình trạng thu hồi đất lấn chiếm

(VOV) -Tỉnh Bình Phước đã hỗ trợ đất ở cho 2.530 hộ, đạt 100% kế hoạch; đồng thời cấp đất sản xuất cho 2.481 hộ.

Hải quan Bình Phước triển khai thủ tục hải quan điện tử
Hải quan Bình Phước triển khai thủ tục hải quan điện tử

(VOV) -Bước đầu mang lại hiệu quả được doanh nghiệp hưởng ứng nhờ tiết kiệm thời gian, chi phí

Hải quan Bình Phước triển khai thủ tục hải quan điện tử

Hải quan Bình Phước triển khai thủ tục hải quan điện tử

(VOV) -Bước đầu mang lại hiệu quả được doanh nghiệp hưởng ứng nhờ tiết kiệm thời gian, chi phí

Bình Phước: Người dân vẫn chờ cán bộ “một cửa”
Bình Phước: Người dân vẫn chờ cán bộ “một cửa”

Một số cơ quan, đơn vị ở Bình Phước còn để xảy ra tình trạng cán bộ bắt dân phải chờ hoặc đối xử với dân một cách thiếu trách nhiệm.

Bình Phước: Người dân vẫn chờ cán bộ “một cửa”

Bình Phước: Người dân vẫn chờ cán bộ “một cửa”

Một số cơ quan, đơn vị ở Bình Phước còn để xảy ra tình trạng cán bộ bắt dân phải chờ hoặc đối xử với dân một cách thiếu trách nhiệm.

Bình Phước, Vĩnh Phúc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới
Bình Phước, Vĩnh Phúc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước và tỉnh Vĩnh Phúc.

Bình Phước, Vĩnh Phúc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới

Bình Phước, Vĩnh Phúc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước và tỉnh Vĩnh Phúc.

Bình Phước hoàn thành cắm mốc biên giới Việt Nam- Campuchia
Bình Phước hoàn thành cắm mốc biên giới Việt Nam- Campuchia

(VOV) - Việc cắm mốc có nhiều khó khăn do tuyến biên giới 2 nước ở khu vực này chủ yếu là đường rừng, đồi dốc, và sông suối.

Bình Phước hoàn thành cắm mốc biên giới Việt Nam- Campuchia

Bình Phước hoàn thành cắm mốc biên giới Việt Nam- Campuchia

(VOV) - Việc cắm mốc có nhiều khó khăn do tuyến biên giới 2 nước ở khu vực này chủ yếu là đường rừng, đồi dốc, và sông suối.

Phước Long- đổi thay từ phong trào xây dựng nông thôn mới
Phước Long- đổi thay từ phong trào xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Ghi chép theo lời kể của ông Nguyễn Văn Bảy (tức Bảy Quắn) ở  ấp Huê 2, xã Vĩnh Thanh huyện Phước Long.

Phước Long- đổi thay từ phong trào xây dựng nông thôn mới

Phước Long- đổi thay từ phong trào xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Ghi chép theo lời kể của ông Nguyễn Văn Bảy (tức Bảy Quắn) ở  ấp Huê 2, xã Vĩnh Thanh huyện Phước Long.