Bình Thuận chỉ đạo làm rõ vụ đánh cán bộ kiểm tra khai thác cát trái

VOV.VN - Chủ tịch tỉnh Bình Thuận chỉ đạo kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin việc Giám đốc Công ty Thiên Thanh tấn công người thi hành công vụ.

Hôm nay (4/1), Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tánh Linh, UBND xã Gia An và các sở, ngành liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin việc ông Huỳnh Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Thiên Thanh tấn công người thi hành công vụ; đồng thời làm rõ tình hình vi phạm, khai thác khoáng sản trái phép, kiểm tra việc cấp dự án khu vui chơi - hồ bơi của UBND huyện Tánh Linh; xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Kết quả xử lý báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/01 tới.

Khai thác cát lậu tràn lan ở Bình Thuận.

Như tin đã đưa, vào ngày 1/1, đoàn công tác của huyện Tánh Linh vào kiểm tra hoạt động khai thác cát trái phép ở xã Gia An, huyện Tánh Linh. Khi đoàn vào hiện trường kiểm tra, ông Huỳnh Thanh, Giám đốc Công ty Thiên Thanh đã không hợp tác mà còn có hành động chống đối, dùng nón bảo hiểm đánh Phó Chủ tịch UBND xã Gia An và Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tánh Linh bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân xứ Quảng “kêu trời” vì khai thác cát ồ ạt gây sạt lở bờ sông
Dân xứ Quảng “kêu trời” vì khai thác cát ồ ạt gây sạt lở bờ sông

VOV.VN - Doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác cát tranh thủ thời tiết tạnh ráo đục khoét lòng sông để “trữ” cát cho mùa mưa, gây sạt lở hai bên bờ sông

Dân xứ Quảng “kêu trời” vì khai thác cát ồ ạt gây sạt lở bờ sông

Dân xứ Quảng “kêu trời” vì khai thác cát ồ ạt gây sạt lở bờ sông

VOV.VN - Doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác cát tranh thủ thời tiết tạnh ráo đục khoét lòng sông để “trữ” cát cho mùa mưa, gây sạt lở hai bên bờ sông

Khai thác cát trắng quá mức, người dân Lý Sơn “lao đao” với trồng tỏi
Khai thác cát trắng quá mức, người dân Lý Sơn “lao đao” với trồng tỏi

VOV.VN -Nguồn cát trắng khan hiếm làm cho chi phí tăng cao, ảnh hưởng không nhỏ đến việc trồng hành tỏi của người dân.

Khai thác cát trắng quá mức, người dân Lý Sơn “lao đao” với trồng tỏi

Khai thác cát trắng quá mức, người dân Lý Sơn “lao đao” với trồng tỏi

VOV.VN -Nguồn cát trắng khan hiếm làm cho chi phí tăng cao, ảnh hưởng không nhỏ đến việc trồng hành tỏi của người dân.