Bình Thuận đề nghị điều động trực thăng hỗ trợ tìm kiếm tàu cá

VOV.VN - Chiều tối 19/7, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản hoả tốc gửi Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị hỗ trợ, tìm kiếm tàu cá BTh 97478 TS của tỉnh Bình Thuận bị mất liên lạc vào ngày 10/7.

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, liên quan đến công tác tìm kiếm cứu nạn tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc trên biển từ ngày 10/7, lúc 13h 11 phút ngày 19/7/2022, tàu cá BĐ 96935 TS (do ông Lê Minh Thư, hộ khẩu thường trú tại Hoài Hương/Hoài Nhơn/Bình Định làm chủ) phát hiện một thúng chai, trên đó có 4 thuyền viên của tàu cá BTh 97478 TS tại vị trí có tọa độ cách vị trí cuối cùng của tàu bị nạn khoảng 242 hải lý về hướng Đông, Đông Bắc.

Theo thông tin từ các thuyền viên được cứu, các lao động trên tàu đã chia ra đi trên 2 thúng (một thúng có 7 người và một thúng có 8 người). Thúng có 7 người thì 3 người tử vong nên các lao động đã bỏ thi thể xuống biển (không rõ vị trí), thúng có 8 người hiện chưa có thông tin.

Để kịp thời cứu vớt các thuyền viên còn mất tích, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn điều động trực thăng tìm kiếm tại khu vực phát hiện các nạn nhân của tàu cá BTh 97478 TS được tàu BĐ 96935 TS cứu vớt.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong quá trình tìm kiếm tàu cá BTh 97478 TS hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn kịp thời. Đồng thời tiếp tục thông tin cho các tàu thuyền hiện đang hoạt động trên biển biết, tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, nếu phát hiện thì kịp thời cứu vớt.

Theo thông tin mới cập nhật từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, đã xác định tên tuổi các lao động được cứu vớt gồm: Hà Văn Tấn, sinh năm 1972; Nguyễn Thành Luyến, sinh năm 1986; Trần Theo, sinh năm 1967 và Trần Thuận Thanh, sinh năm 1968. Tất cả 4 người đều trú ở TP.Phan Thiết. 

Theo báo cáo nhanh từ phía cơ quan chức năng tỉnh Bình Định, tàu cá BĐ 96935 TS có công suất 720 CV, dài 20,4m. Hiện tàu này đang trên đường đưa 4 thuyền viên trên tàu gặp nạn vào TP. Quy Nhơn để cấp cứu. Theo dự kiến, tàu BĐ 96935 TS sẽ cập bờ vào ngày 21/7 tới. Bốn lao động được cứu vớt trong tình trạng sức khỏe yếu, trong đó có người sức khỏe rất yếu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huy động 20 tàu cá tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển Cù Lao Chàm
Huy động 20 tàu cá tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển Cù Lao Chàm

VOV.VN - Một ngư dân ở Quảng Nam mất tích khi đang đánh bắt trên vùng biển Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Huy động 20 tàu cá tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển Cù Lao Chàm

Huy động 20 tàu cá tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển Cù Lao Chàm

VOV.VN - Một ngư dân ở Quảng Nam mất tích khi đang đánh bắt trên vùng biển Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Cứu 9 thuyền viên tàu cá ngư dân Bình Định gặp nạn trên biển
Cứu 9 thuyền viên tàu cá ngư dân Bình Định gặp nạn trên biển

VOV.VN -  Một tàu cá của ngư dân tỉnh Phú Yên đã cứu vớt và đang đưa 9 ngư dân trên 1 tàu cá ngư dân tỉnh Bình Định gặp nạn trên biển vào bờ.

Cứu 9 thuyền viên tàu cá ngư dân Bình Định gặp nạn trên biển

Cứu 9 thuyền viên tàu cá ngư dân Bình Định gặp nạn trên biển

VOV.VN -  Một tàu cá của ngư dân tỉnh Phú Yên đã cứu vớt và đang đưa 9 ngư dân trên 1 tàu cá ngư dân tỉnh Bình Định gặp nạn trên biển vào bờ.

Ứng cứu tàu cá cùng 3 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa
Ứng cứu tàu cá cùng 3 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa

VOV.VN - Lúc 19h tối nay (7/4), tàu SAR 412 đã đưa 3 nạn nhân và lai dắt tàu cá QNg 90610 bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa về đến Đà Nẵng an toàn. Các nạn nhân sau khi được chăm sóc y tế sức khỏe đã bình phục, tinh thần ổn định và được giao cho cơ quan chức năng theo quy định.

Ứng cứu tàu cá cùng 3 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa

Ứng cứu tàu cá cùng 3 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa

VOV.VN - Lúc 19h tối nay (7/4), tàu SAR 412 đã đưa 3 nạn nhân và lai dắt tàu cá QNg 90610 bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa về đến Đà Nẵng an toàn. Các nạn nhân sau khi được chăm sóc y tế sức khỏe đã bình phục, tinh thần ổn định và được giao cho cơ quan chức năng theo quy định.