Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Đức nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng song phương

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh hôm nay (6/6) đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Đức Boris Pistorius tại thủ đô New Delhi. Tại đây, hai bên bàn nhiều vấn đề hợp tác quốc phòng song phương, trọng tâm là hợp tác công nghiệp quốc phòng.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã thảo luận về các vấn đề khu vực và các ưu tiên chung. Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius đã tới và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Chiến tranh Quốc gia ở thủ đô New Delhi. Trong chuyến thăm 4 ngày tại Ấn Độ, ông Boris Pistorius cũng sẽ gặp một số công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng.

Vào ngày mai (7/6), Bộ trưởng Quốc phòng Đức sẽ tới thành phố Mumbai, nơi ông sẽ thăm trụ sở Bộ Tư lệnh Hải quân Miền Tây Ấn Độ và nhà máy đóng tàu Mazagon Dock cũng tại Mumbai. Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, quan hệ song phương Ấn Độ-Đức được thiết lập dựa trên các nguyên tắc dân chủ chung và được đánh dấu bằng mức độ tin cậy và tôn trọng lẫn nhau cao. Ấn Độ là một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Đức sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Trước đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn Đài Làn sóng Đức (DW) trước thềm chuyến thăm, Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho rằng, Đức không có lợi ích khi Ấn Độ tiếp tục phụ thuộc vào vũ khí của Nga. Ông Pistorius cho rằng Đức sẽ cùng giải quyết vấn đề này với các đối tác khác. Và Đức sẵn sàng trợ giúp các đối tác như Ấn Độ trong lĩnh vực quốc phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Mỹ hội đàm, bàn hợp tác sản xuất thiết bị quân sự
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Mỹ hội đàm, bàn hợp tác sản xuất thiết bị quân sự

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ngày 5/6 có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin tại New Delhi để thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng song phương.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Mỹ hội đàm, bàn hợp tác sản xuất thiết bị quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Mỹ hội đàm, bàn hợp tác sản xuất thiết bị quân sự

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ngày 5/6 có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin tại New Delhi để thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng song phương.

Tín hiệu đường sắt hỏng có thể là nguyên nhân vụ tai nạn tàu hỏa ở Ấn Độ
Tín hiệu đường sắt hỏng có thể là nguyên nhân vụ tai nạn tàu hỏa ở Ấn Độ

VOV.VN - Ủy ban An toàn Đường sắt khu vực Đông Nam Ấn Độ sẽ nhóm họp trong sáng nay để phân tích các đầu mối, tìm nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn liên hoàn của 3 đoàn tàu hỏa vào tối thứ 6 tuần trước tại bang Odisha.

Tín hiệu đường sắt hỏng có thể là nguyên nhân vụ tai nạn tàu hỏa ở Ấn Độ

Tín hiệu đường sắt hỏng có thể là nguyên nhân vụ tai nạn tàu hỏa ở Ấn Độ

VOV.VN - Ủy ban An toàn Đường sắt khu vực Đông Nam Ấn Độ sẽ nhóm họp trong sáng nay để phân tích các đầu mối, tìm nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn liên hoàn của 3 đoàn tàu hỏa vào tối thứ 6 tuần trước tại bang Odisha.

Iran liên minh hải quân với các quốc gia vùng Vịnh, Ấn Độ và Pakistan
Iran liên minh hải quân với các quốc gia vùng Vịnh, Ấn Độ và Pakistan

VOV.VN - Tư lệnh hải quân Iran ông Shahram Irani hôm 3/6 tuyên bố về kế hoạch thành lập một liên minh hải quân với ba quốc gia vùng Vịnh, Ấn Độ và Pakistan.

Iran liên minh hải quân với các quốc gia vùng Vịnh, Ấn Độ và Pakistan

Iran liên minh hải quân với các quốc gia vùng Vịnh, Ấn Độ và Pakistan

VOV.VN - Tư lệnh hải quân Iran ông Shahram Irani hôm 3/6 tuyên bố về kế hoạch thành lập một liên minh hải quân với ba quốc gia vùng Vịnh, Ấn Độ và Pakistan.