Bình Thuận thi công kè ngăn sóng biển uy hiếp làng chài Tiến Đức

VOV.VN - Người dân ở khu vực biển xâm thực tại làng chài Tiến Đức (Bình Thuận) đang khấp khởi vui mừng vì một bờ kè tạm đang được xây dựng.

Người dân sống trong khu vực biển xâm thực tại làng chài Tiến Đức, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đang khấp khởi vui mừng vì một bờ kè tạm đang được xây dựng để hạn chế sóng biển tấn công vào khu dân cư. Bà con an tâm đón Tết.

Kè có tác dụng ngăn sóng đánh thẳng vào khu dân cư khi triều cường dâng cao

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc và cơn bão số 15, từ ngày 18 đến ngày 22/12 vừa qua, sóng biển dâng cao đánh sập 14 căn nhà và uy hiếp trực tiếp 50 căn khác tại làng chài thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết. Người dân ngày đêm nơm nớp lo sợ vì từ đây đến Tết Nguyên đán, tình trạng biển xâm thực sẽ tiếp tục uy hiếp tính mạng và tài sản người dân làng chài.   

Trước tình hình này, sau khi có chủ trương của UBND tỉnh Bình Thuận, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải – nhà đầu tư Dự án lấn biển sắp xếp lại khu dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long đã tự bỏ kinh phí khoảng 4 tỷ đồng xây dựng công trình kè mềm túi vải địa kỹ thuật công nghệ Hà Lan để ngăn sóng. Kè dài 500 mét, bao trọn khu dân cư bị sạt lở ở thôn Tiến Đức.

Kỹ sư Trương Ngọc Chính, Phó phòng Quản lý dự án Công ty Trường Phúc Hải cho biết: Tấm vải địa này sẽ làm ra một cái đê chắn sóng. Khi chắn sóng, thì sóng sẽ không còn lực nữa, và không rút cát ở trong khu vực bờ, bảo vệ cho bà con ven biển chống xâm thực, khỏi bị sạt lở.

Công trình kè tạm dài 500m bằng công nghệ vải địa kỹ thuật đang được thi công để bảo vệ làng chài Tiến Đức, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Công trình dự kiến hoàn thành trong vòng 20 ngày, giải quyết bức thiết việc phòng tránh sạt lở bờ biển tại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đau lòng từ dự án Làng Chài: Dân mất bè, không nhà... biết kêu ai?
Đau lòng từ dự án Làng Chài: Dân mất bè, không nhà... biết kêu ai?

VOV.VN -Để thực hiện quản lý, di chuyển nhà bè trên Vịnh Hạ Long, người dân đã phải di dời bè làm nhà ở nhưng họ đang lo lắng vì không có nơi để sống.

Đau lòng từ dự án Làng Chài: Dân mất bè, không nhà... biết kêu ai?

Đau lòng từ dự án Làng Chài: Dân mất bè, không nhà... biết kêu ai?

VOV.VN -Để thực hiện quản lý, di chuyển nhà bè trên Vịnh Hạ Long, người dân đã phải di dời bè làm nhà ở nhưng họ đang lo lắng vì không có nơi để sống.

Nhiều trẻ em làng chài lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 không được đi học
Nhiều trẻ em làng chài lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 không được đi học

VOV.VN -Hàng chục em nhỏ sống với gia đình ở khu vực quanh lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 không có điều kiện tới trường.

Nhiều trẻ em làng chài lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 không được đi học

Nhiều trẻ em làng chài lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 không được đi học

VOV.VN -Hàng chục em nhỏ sống với gia đình ở khu vực quanh lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 không có điều kiện tới trường.

Bình minh về bên làng chài Lăng Cô
Bình minh về bên làng chài Lăng Cô

VOV.VN - Những buổi bình minh bên làng chài Lăng Cô có nhiều nét riêng biệt và rất đỗi tuyệt vời của một vùng biển nằm kề với núi.

Bình minh về bên làng chài Lăng Cô

Bình minh về bên làng chài Lăng Cô

VOV.VN - Những buổi bình minh bên làng chài Lăng Cô có nhiều nét riêng biệt và rất đỗi tuyệt vời của một vùng biển nằm kề với núi.