Bình Thuận: Tin tố giác tham nhũng được mua đến 10 triệu đồng

VOV.VN - Chế độ mua tin nhằm huy động người dân tham gia tố giác, phát hiện hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức.

HĐND tỉnh Bình Thuận vừa thông qua Nghị quyết về quy định chế độ mua tin phục vụ công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn.

Theo Nghị quyết, tin phòng chống tham nhũng sẽ được mua với giá từ 500.000 đồng đến 10 triệu đồng/1 tin. Tiền chi mua tin được Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy trực tiếp quyết định.

Việc mua tin phải đảm bảo nguyên tắc chính xác, trung thực, đảm bảo chi đúng người, đúng việc, đồng thời phải đảm bảo bí mật thông tin cho đối tượng cung cấp tin. Chế độ mua tin được thực hiện nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của người dân tham gia tố giác, phát hiện hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bình Thuận.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận, từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành ở địa phương đã thụ lý, giải quyết 21 vụ với 43 người có hành vi tham nhũng và có dấu hiệu tham nhũng. Trong đó có 10 vụ từ năm trước chuyển sang, 11 vụ phát hiện trong năm 2014.

UBND tỉnh Bình Thuận dự báo, tình hình tham nhũng trong thời gian tới vẫn chưa thể ngăn chặn, đẩy lùi. Tuy số vụ việc và đối tượng tham nhũng phát sinh giảm, nhưng xét về tính chất, mức độ vi phạm có thể diễn ra phức tạp và tinh vi hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chống tham nhũng: “Cứ để chuột lớn thì nó sẽ làm vỡ bình!“
Chống tham nhũng: “Cứ để chuột lớn thì nó sẽ làm vỡ bình!“

VOV.VN -Thông điệp này được Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam khuyến nghị tại Đối thoại về phòng chống tham nhũng lần thứ 13.

Chống tham nhũng: “Cứ để chuột lớn thì nó sẽ làm vỡ bình!“

Chống tham nhũng: “Cứ để chuột lớn thì nó sẽ làm vỡ bình!“

VOV.VN -Thông điệp này được Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam khuyến nghị tại Đối thoại về phòng chống tham nhũng lần thứ 13.

Tẩu tán tài sản tham nhũng ra nước ngoài: Phải phòng ngừa
Tẩu tán tài sản tham nhũng ra nước ngoài: Phải phòng ngừa

VOV.VN -Đây là một trong nhiều giải pháp phòng chống tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng được bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại Việt Nam đề xuất.

Tẩu tán tài sản tham nhũng ra nước ngoài: Phải phòng ngừa

Tẩu tán tài sản tham nhũng ra nước ngoài: Phải phòng ngừa

VOV.VN -Đây là một trong nhiều giải pháp phòng chống tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng được bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại Việt Nam đề xuất.