Bình yên xứ đạo Kim Long

VOV.VN - Tiết trời se lạnh tháng cuối năm lan tỏa đến từng nhà, báo hiệu một mùa Noel cận kề và một năm mới

Những năm qua, bà con giáo dân giáo xứ Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế luôn thực hiện “Kính Chúa yêu nước, tốt đời đẹp đạo, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn”. Các phong trào như: Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Mô hình xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp… luôn có sự tham gia tích cực của bà con giáo dân trên địa bàn.

Tiết trời se lạnh tháng cuối năm lan tỏa đến từng nhà, báo hiệu một mùa Noel cận kề và một năm mới lại đến. Những ngày này, giáo dân giáo xứ Kim Long, phường Kim Long, thành phố Huế làm vệ sinh, phát quang cây cối, trang trí nhà cửa, tạo dáng cho những cây thông Noel với đèn điện chiếu sáng... Không khí chuẩn bị lễ Giáng sinh 2020 thêm ấm áp, vui tươi. 

Bà Phan Thị Minh Hòa, giáo dân phường Kim Long, thành phố Huế cho biết, gia đình đã chuẩn bị từ sớm hang đá, cây thông Noel trang trí trong nhà, chào đón một Giáng sinh an lành với nhiều ước vọng tốt đẹp.

“Trong tổ dân phố, những giáo dân công giáo và những lương dân sống rất hòa đồng, đoàn kết. Đời sống giáo dân trong tổ dân phố cũng như trong phường rất bình yên. Bản thân cũng là một giáo dân, mình cảm thấy phải sống làm sao kết hợp chp tốt đời đẹp đạo", bà Hòa nói.

Giáo xứ Kim Long có 280 hộ với 1.000 giáo dân ở 2 phường Kim Long và Hương Long, thành phố Huế. Người dân nơi đây luôn sống chan hòa, không phân biệt lương- giáo. Ông Nguyễn Văn Anh, Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Kim Long cho biết, những năm qua, Ban Thường trực Hội đồng giáo xứ cùng với địa phương thường xuyên tuyên truyền đến gia đình giáo dân chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo.

Ông Nguyễn Văn Anh cho biết, chuẩn bị đón Giáng Sinh, giáo dân đóng góp những phần quà giúp bà con khó khăn, bị ảnh hưởng lụt bão: "Trên tinh thần chung, giáo xứ có những hình thức như phát quà cho những hộ nghèo, những hộ neo đơn, bệnh tật, rồi đóng góp để chuyển qua Giáo phận để tặng những khu vực khác bị ảnh hưởng nặng nề hơn trong những đợt bão lụt vừa qua".

Thời gian qua, các chức sắc, chức việc ở giáo xứ Kim Long cùng với cấp ủy và các ban, ngành phường Kim Long bàn bạc, cùng tìm giải pháp xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, bảo vệ an ninh trật tự. Qua đó, đồng bào giáo dân thực hiện sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực đăng ký tham gia xây dựng gia đình văn hóa, gia đình không sinh con thứ 3. Bà Trần Thị Diệu Hương, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam, phường Kim Long, thành phố Huế cho biết: Hội đồng giáo xứ cũng nỗ lực vận động đồng bào giáo dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, Ngày Chủ nhật xanh...

“Ở đây, giáo dân cũng giống như lương dân đều giữ mối quan hệ gần gũi, thân thiện, hòa đồng với nhau. Đối với giáo dân những năm qua trên địa bàn phường, bà con sống tốt đời, đẹp đạo. Đạo nghĩa là họ theo tín ngưỡng nhưng cuộc sống sinh hoạt với cộng đồng rất hài hòa. Mọi phong trào vận động thì mọi người đều thực hiện tốt”, bà Hương cho biết.

Những ngày này, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và đại diện các ban, ngành, đoàn thể đến thăm tặng quà chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Giáo phận Huế, các Giáo xứ, nhà thờ và bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh nhân dịp Giáng sinh và đón năm mới 2021. Ông Nguyễn Văn Lập, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trên địa bàn có gần 58.000 người theo đạo Công giáo. Chức sắc, tu sĩ và đồng bào giáo dân không những sống tốt đời, đẹp đạo, mà còn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động.

“Bà con giáo dân theo đạo Công giáo, trong thời gian vừa qua cùng với các cấp chính quyền và nhân dân đã đóng góp rất nhiều trong việc phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Thông qua qua các hoạt động từ thiện-xã hội, y tế, giáo dục và cùng với các cấp chính quyền thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn của tỉnh, ông Lập nói./.”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không khí Giáng sinh đã về với các xóm đạo ở Đắk Lắk
Không khí Giáng sinh đã về với các xóm đạo ở Đắk Lắk

VOV.VN - Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến lễ Giáng sinh, tại các thôn, buôn của tỉnh Đắk Lắk không khí Giáng sinh đã nhộn nhịp. Nhiều tuyến đường, khu phố ở các xóm đạo như thay áo mới.  

Không khí Giáng sinh đã về với các xóm đạo ở Đắk Lắk

Không khí Giáng sinh đã về với các xóm đạo ở Đắk Lắk

VOV.VN - Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến lễ Giáng sinh, tại các thôn, buôn của tỉnh Đắk Lắk không khí Giáng sinh đã nhộn nhịp. Nhiều tuyến đường, khu phố ở các xóm đạo như thay áo mới.  

Xóm đạo có số người hiến giác mạc nhiều nhất Việt Nam
Xóm đạo có số người hiến giác mạc nhiều nhất Việt Nam

VOV.VN - Câu chuyện đầy nhân bản về những người tình nguyện hiến giác mạc ở giáo xứ Cồn Thoi, Kim Sơn - nơi có số người hiến giác mạc nhiều nhất Việt Nam.

Xóm đạo có số người hiến giác mạc nhiều nhất Việt Nam

Xóm đạo có số người hiến giác mạc nhiều nhất Việt Nam

VOV.VN - Câu chuyện đầy nhân bản về những người tình nguyện hiến giác mạc ở giáo xứ Cồn Thoi, Kim Sơn - nơi có số người hiến giác mạc nhiều nhất Việt Nam.

Phố Hàng Mã nhộn nhịp người bán, kẻ mua đồ trang trí Giáng sinh
Phố Hàng Mã nhộn nhịp người bán, kẻ mua đồ trang trí Giáng sinh

VOV.VN - Gần 20 ngày nữa mới tới Lễ Giáng sinh nhưng không khí trên phố Hàng Mã đã rất nhộn nhịp với dòng người đổ về mua sắm, chụp ảnh lưu niệm.

Phố Hàng Mã nhộn nhịp người bán, kẻ mua đồ trang trí Giáng sinh

Phố Hàng Mã nhộn nhịp người bán, kẻ mua đồ trang trí Giáng sinh

VOV.VN - Gần 20 ngày nữa mới tới Lễ Giáng sinh nhưng không khí trên phố Hàng Mã đã rất nhộn nhịp với dòng người đổ về mua sắm, chụp ảnh lưu niệm.