Bộ Công an nói về thủ tục rời Việt Nam của khách du lịch mất hộ chiếu

VOV.VN -Bộ Công an đã trả lời về việc cấp lại thị thực điện tử cho người nước ngoài nếu hết thời hạn; cấp thị thực khi bị mất hộ chiếu...

Sáng 12/12, tại Hà Nội, Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an tổ chức họp báo, đánh giá kết quả 9 tháng triển khai thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam và công bố bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử.

Bộ Công an đã trả lời về việc cấp lại thị thực điện tử cho người nước ngoài nếu hết thời hạn; cấp thị thực khi bị mất hộ chiếu (ảnh: Internet)

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã giải đáp nhiều câu hỏi của phóng viên và đại diện các đại sứ quán, hãng hàng không liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh.

Thiếu tướng Lê Xuân Viên khẳng định, thị thực điện tử không phân biệt mục đích nhập cảnh, được cấp cho tất cả người nước ngoài muốn nhập cảnh vào Việt Nam, đặc biệt là người nước ngoài không có cơ quan, tổ chức, cá nhân ở Việt Nam bảo lãnh.

Những người nhập cảnh Việt Nam để thực hiện các công vụ mà các tổ chức, cá nhân ở Việt Nam chưa kịp bảo lãnh thì vẫn có thể tự mình xin thị thực điện tử.

Trả lời câu hỏi của đại diện Đại sứ quán Canada về thủ tục trước khi rời Việt Nam đối với khách du lịch bị mất hộ chiếu, Thiếu tướng Lê Xuân Viên cho biết, theo quy định hiện hành, người nước ngoài được cấp thị thực điện tử vào Việt Nam mà bị mất hộ chiếu có thể làm thủ tục khai báo và liên hệ với các cơ quan đại diện của nước mà người đó là công dân để cấp lại hộ chiếu, sau đó liên hệ với Cục Quản lý xuất nhập cảnh để làm thủ tục cấp lại thị thực theo quy định. 

Về việc cấp lại thị thực điện tử mới khi hết hạn, Thiếu tướng Lê Xuân Viên thông tin: “Sau khi thị thực điện tử hết hạn, nếu người nước ngoài có nhu cầu ở lại Việt Nam và nếu các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở Việt Nam bảo lãnh thì được làm thủ tục, được xem xét cấp lại thị thực theo đúng mục đích nhập cảnh. Hay nói cách khác, thị thực điện tử có thể được cấp lại bằng một thị thực mới”.

Trước đó, theo báo cáo của lãnh đạo Cục quản lý xuất nhập cảnh, từ 1/2/2017 đến nay, đã có gần 1 triệu lượt người truy cập vào Trang thông tin cấp thị thực điện tử; có hơn 96.000 lượt người nước ngoài đề nghị và được cấp thị thực điện tử, trong đó có hơn 93.000 lượt người nước ngoài tự truy cập vào hệ thống và trên 3.200 lượt người nước ngoài thông qua các cơ quan, tổ chức trong nước làm thủ tục.

Số lượng thị thực điện tử cấp cho người nước ngoài tăng nhanh theo từng tháng. Quy trình cấp thị thực điện tử thực hiện một cách đơn giản, đảm bảo thuận lợi, công khai, minh bạch.

Thời hạn giải quyết cấp thị thực điện tử theo quy định là 3 ngày làm việc, tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết đều được giải quyết trong thời hạn từ 1 - 2 ngày làm việc.

Về hiệu quả của việc cấp thị thực điện tử, đã thu hút hơn nửa người nước ngoài vào Việt Nam du lịch, khảo sát thị trường, tìm cơ hội đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch; cải cách hành chính một cách triệt để trong công tác quản lý nhập xuất cảnh của người nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐSQ Đức lên tiếng về thông tin ngừng cấp thị thực cho Việt Nam
ĐSQ Đức lên tiếng về thông tin ngừng cấp thị thực cho Việt Nam

VOV.VN - Các cơ quan đại diện ngoại giao của CHLB Đức tại Việt Nam khẳng định các thông tin này hoàn toàn không đúng với sự thật.

ĐSQ Đức lên tiếng về thông tin ngừng cấp thị thực cho Việt Nam

ĐSQ Đức lên tiếng về thông tin ngừng cấp thị thực cho Việt Nam

VOV.VN - Các cơ quan đại diện ngoại giao của CHLB Đức tại Việt Nam khẳng định các thông tin này hoàn toàn không đúng với sự thật.

Khách quốc tế đầu tiên được cấp thị thực điện tử Việt Nam
Khách quốc tế đầu tiên được cấp thị thực điện tử Việt Nam

VOV.VN -Chiều nay (4/2), tại sân bay Tân Sơn Nhất, Sở Du lịch TPHCM tổ chức đón vị khách quốc tế đầu tiên được cấp thị thực điện tử Việt Nam.

Khách quốc tế đầu tiên được cấp thị thực điện tử Việt Nam

Khách quốc tế đầu tiên được cấp thị thực điện tử Việt Nam

VOV.VN -Chiều nay (4/2), tại sân bay Tân Sơn Nhất, Sở Du lịch TPHCM tổ chức đón vị khách quốc tế đầu tiên được cấp thị thực điện tử Việt Nam.

Thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài từ 1/2/2017
Thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài từ 1/2/2017

VOV.VN - Việc thí điểm cấp thị thực điện tử được thực hiện trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 1/2/2017.

Thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài từ 1/2/2017

Thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài từ 1/2/2017

VOV.VN - Việc thí điểm cấp thị thực điện tử được thực hiện trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 1/2/2017.