Bộ đội biên phòng Thanh Hoá trắng đêm chặn Covid-19 từ biên giới

VOV.VN - Thời gian qua, tại tỉnh Thanh Hóa xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở khu vực biên giới, nguy cơ lây lan dịch Covid - 19 rất lớn.

Tình trạng này có thể sẽ tiếp diễn trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Mặc dù nhiệt độ những ngày qua xuống sâu, đặc biệt là về đêm, nhưng tại khu vực biên giới, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh Thanh Hoá vẫn ngày đêm túc trực, canh gác, kiểm soát, ngăn chặn người nhập biên trái phép.

Thanh Hóa có đường biên giới dài 213 km, với nhiều đường mòn, lối mở, cửa khẩu tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào). Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, lực lượng biên phòng vẫn duy trì quân số, lập chốt dọc tuyến biên giới, kiểm soát các đường mòn lối mở.

Cách chốt 328 khoảng 5km, chốt kiểm soát 326, Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo nằm biệt lập trong khu rừng sâu, giáp danh với nước bạn Lào. Đây là chốt đã phát hiện và bắt giữ được nhiều nhất số người nhập cảnh trái phép về Việt Nam trong năm 2020. Thiếu tá Dương Đình Tinh, cán bộ trinh sát Đồn biên cửa khẩu Quốc tế Na Mèo cho biết, sở dĩ đơn vị chọn điểm này lập chốt, vì đây là vị trí chốt chặn các đường mòn, lối mở từ bên các hướng kia biên giới trở về.

“Anh em chuẩn bị tinh thần trước, trong và sau Tết Nguyên đán 202 luôn sẵn sàng bảo vệ đường biên cột mốc và sẵn sàng phòng chống dịch, kiểm soát tốt người xuất cảnh, nhập cảnh trái về Việt Nam, bảo đảm phòng chống dịch bệnh lây lan, thường trực khu vực biên giới bảo đảm tết an toàn”, thiếu tá Dương Đình Tinh nói.

Có mặt tại Trạm kiểm soát liên ngành số 8, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh lúc 22h đêm, trong màn sương phủ dày đặc, nhiệt độ xuống dưới 5 độ C, trong chiếc lán tạm bợ, cán bộ, chiến sĩ vẫn túc trực canh gác, tuần tra, kiểm soát tình hình.

Thiếu tá Trần Văn Duy, Trạm phó trạm kiểm soát Liên ngành số 8 vừa nhận được lệnh từ cấp trên chỉ huy, ngay lập tức triển khai phân công nhiệm vụ: “Công dân Việt Nam hiện nay đang làm ăn tại Lào rất đông. Việc về nước dịp này sẽ cao hơn bình thường, dọc tuyến biên giới đã xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép. Chúng ta phải tuần tra mật độ dày hơn, khép kín, nhằm đảm bảo không để loạt đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, phối hộp với chốt số 7, đồn biên phòng Tam Thanh”.

Từ ngày 10/1, tỉnh Thanh Hóa sẽ không tiếp nhận và thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19 đối với người từ nước ngoài trở về. Trong khi nhu cầu của người dân về nước tăng cao việc nhập cảnh trái phép bằng các đường mòn lối mở là điều khó tránh khỏi. Nắm bắt được tình hình này, ngay từ bây giờ, các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hoá đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, trực chốt biên giới, ngăn chặn, pháp hiện và xử lý kịp thời người vượt biên trái phép vào Việt Nam, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam có thêm 3 ca nhập cảnh mắc COVID-19 được cách ly ngay
Việt Nam có thêm 3 ca nhập cảnh mắc COVID-19 được cách ly ngay

VOV.VN - Tính từ 18h ngày 07/01 đến 18h ngày 08/01, Việt Nam có thêm 3 ca mắc COVID-19 mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Việt Nam có thêm 3 ca nhập cảnh mắc COVID-19 được cách ly ngay

Việt Nam có thêm 3 ca nhập cảnh mắc COVID-19 được cách ly ngay

VOV.VN - Tính từ 18h ngày 07/01 đến 18h ngày 08/01, Việt Nam có thêm 3 ca mắc COVID-19 mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Bắt tạm giam 3 đối tượng tổ chức cho bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép
Bắt tạm giam 3 đối tượng tổ chức cho bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Liên quan đến bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, chiều 8/1, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can.

Bắt tạm giam 3 đối tượng tổ chức cho bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép

Bắt tạm giam 3 đối tượng tổ chức cho bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Liên quan đến bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, chiều 8/1, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can.

Anh yêu cầu người nhập cảnh phải có chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2
Anh yêu cầu người nhập cảnh phải có chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Nước Anh hôm nay (08/1) đã ra thông báo, kể từ tuần tới, người nhập cảnh vào Anh sẽ phải có giấy chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh vào nước này.

Anh yêu cầu người nhập cảnh phải có chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2

Anh yêu cầu người nhập cảnh phải có chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Nước Anh hôm nay (08/1) đã ra thông báo, kể từ tuần tới, người nhập cảnh vào Anh sẽ phải có giấy chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh vào nước này.