Kiên Giang:

Bộ đội biên phòng xây mái ấm cho người nghèo nơi biên giới

VOV.VN -Bộ đội đã vận động cất được 70 căn nhà đại đoàn kết và một công trình dân sinh, tổng trị giá 1,5 tỷ đồng

Từ năm 2009 đến nay, hưởng ứng phong trào của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã vận động các nhà hảo tâm xây dựng 70 mái ấm biên cương cho người dân nghèo nơi biên giới. Không chỉ vậy, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang còn tham gia giúp dân làm nhà, cầu, đường và sản xuất. Từ đó tình quân dân thêm khăng khít, người dân vùng biên cùng với bộ đội biên phòng tham gia giữ vững an ninh chủ quyền nơi biên giới. 

Bộ đội biên phòng giúp người nghèo xây nhà

Nhân kỷ niệm 24 năm, Ngày Hội Quốc phòng toàn dân và 69 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, phóng viên VOV có cuộc trao đổi với Đại tá Đặng Văn Thống, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang về chương trình đầy nghĩa cử này.

PV: Thưa Đại tá, được biết, chương trình Mái ấm biên cương đã được Bộ đội biên phòng Kiên Giang triển khai từ năm 2009, vậy Đại tá có thể cho biết kết quả của chương trình này?

Đại tá Đặng Văn Thống: Địa bàn biên phòng là khu vực  biên giới hải đảo, đời sống nhân dân ở đây còn nhiều khó khăn. Mức sống và thu nhập còn thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước. Từ năm 2009 Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã phát động cuộc vận động mái ấm biên cương, cất nhà cho người nghèo ở nơi biên giới hải đảo. Bộ đội biên phòng Kiên Giang đã vận động cất được 70 căn nhà đại đoàn kết và một công trình dân sinh, tổng trị giá 1,5 tỷ đồng.

PV: Xin ông cho biết khi thực hiện chương trình, phương thức thực hiện như thế nào và lực lượng bộ đội biên phòng cùng tham gia góp công góp sức ra sao?

Đại tá Đặng Văn Thống: Thực hiện mái ấm biên cương chủ yếu vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm. Trong đó bộ đội biên phòng Kiên Giang đã vận động được 15 tỷ đồng. Quá trình cất nhà cho bà con thì bộ đội biên phòng đã đóng góp ngày công hơn 1000 ngày công lao động. Ngoài ra, Bộ chỉ huy cũng phục vụ phương tiện, ủng hộ tiền xăng dầu để vận chuyển vật liệu…

PV: Thông qua các chương trình này, Đại tá có thể đánh giá tình quân dân nơi biên giới hải đảo như thế nào?

Đại tá Đặng Văn Thống: Đời sống của nhân dân trên biên giới, hải đảo hiện tại còn gặp nhiều khó khăn. Qua mái ấm biên cương, Bộ đội biên phòng đã cất nhà, giúp bà con làm mùa, làm đường giao thông, sửa chữa trường học…

Từ việc làm nghĩa tình đó, nhân dân ủng hộ bộ đội biên phòng trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, nhất là Bộ đội biên phòng phát động quần chúng nhân dân tự quản bảo vệ đường biên cột mốc. Trong phong trào này Bộ đội Biên phòng Kiên Giang có hơn 40 cột mốc, dấu hiệu mốc và 56,8 km đường biên giới thì được hơn 80 hộ dân đăng ký tự quản. Từ đó tới nay đường biên cột mốc đã được giữ nguyên trạng. 

PV: Được biết, hiện nay Bộ Tư lệnh Biên phòng đang phát động phong trào xây dựng mái ấm cho chiến sỹ nơi biên giới, vậy Đại tá có thể cho biết cụ thể kế hoạch này?

Đại tá Đặng Văn ThốngHiện nay vẫn còn không ít cán bộ chưa có nhà ở, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Nhằm để giảm bớt một phần khó khăn để cán bộ yên tâm công tác gắn bó với lực lượng vũ trang, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì Đảng ủy bộ đội biên phòng phát động cuộc vận động mái ấm cho chiến sỹ nơi biên giới. Kiên Giang được giao vận động 30 căn nhà, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng.

Bộ đội biên phòng Kiên Giang đã xây dựng kế hoạch thực hiện và chúng tôi sẽ hoàn thành và vượt chỉ tiêu ở trên giao là vận động xây dựng hơn 30 căn nhà đồng đội, trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Qua một tháng vận động, bộ đội biên phòng Kiên Giang đã vận động được 380 triệu đồng.

PV: Xin cảm ơn Đại tá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mái ấm cho người nghèo
Mái ấm cho người nghèo

Với sự chung tay chia sẻ của đồng bào trong và ngoài nước, hơn 115.000 ngôi nhà đại đoàn kết đã được xây dựng, giúp cho hàng chục vạn người nghèo thực sự có một mái ấm để an cư

Mái ấm cho người nghèo

Mái ấm cho người nghèo

Với sự chung tay chia sẻ của đồng bào trong và ngoài nước, hơn 115.000 ngôi nhà đại đoàn kết đã được xây dựng, giúp cho hàng chục vạn người nghèo thực sự có một mái ấm để an cư

Quảng Bình thực hiện cuộc vận động ủng hộ Mái ấm tình thương
Quảng Bình thực hiện cuộc vận động ủng hộ Mái ấm tình thương
Năm 2010, xây dựng trên 7.000 mái ấm tình thương
Năm 2010, xây dựng trên 7.000 mái ấm tình thương

Đây là công sức và đóng góp của Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các tỉnh, thành  

Năm 2010, xây dựng trên 7.000 mái ấm tình thương

Năm 2010, xây dựng trên 7.000 mái ấm tình thương

Đây là công sức và đóng góp của Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các tỉnh, thành  

“Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”
“Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục và phát huy tinh thần xung kích của Đoàn viên thanh niên

“Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”

“Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục và phát huy tinh thần xung kích của Đoàn viên thanh niên

64 mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo
64 mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo

Năm 2010, tỉnh Kiên Giang đã xây được 64 căn nhà “Đại đoàn kết”, mỗi căn nhà trị giá trên 18 triệu.  

64 mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo

64 mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo

Năm 2010, tỉnh Kiên Giang đã xây được 64 căn nhà “Đại đoàn kết”, mỗi căn nhà trị giá trên 18 triệu.  

Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo
Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo

Từ tháng 6/2011 đến nay, TP HCM vận động, xây dựng và bàn giao 46 căn nhà tình thương, sửa chữa 23 căn nhà tình thương, tình nghĩa.

Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo

Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo

Từ tháng 6/2011 đến nay, TP HCM vận động, xây dựng và bàn giao 46 căn nhà tình thương, sửa chữa 23 căn nhà tình thương, tình nghĩa.

Mái ấm vùng biên
Mái ấm vùng biên

Từ thành phố Móng Cái, chúng tôi có mặt tại Bản Mốc 13, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà để tận mắt chứng kiến những ngôi nhà mới mà Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã làm cho nhân dân.

Mái ấm vùng biên

Mái ấm vùng biên

Từ thành phố Móng Cái, chúng tôi có mặt tại Bản Mốc 13, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà để tận mắt chứng kiến những ngôi nhà mới mà Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã làm cho nhân dân.

Mái ấm đại đoàn kết tặng hộ nghèo
Mái ấm đại đoàn kết tặng hộ nghèo

VOV.VN - Hàng chục ngàn hộ nghèo được hỗ trợ nhà đại đoàn kết, vay vốn phát triển sản xuất chăn nuôi, ổn định cuộc sống. 

Mái ấm đại đoàn kết tặng hộ nghèo

Mái ấm đại đoàn kết tặng hộ nghèo

VOV.VN - Hàng chục ngàn hộ nghèo được hỗ trợ nhà đại đoàn kết, vay vốn phát triển sản xuất chăn nuôi, ổn định cuộc sống. 

4.600 mái ấm cho phụ nữ nghèo
4.600 mái ấm cho phụ nữ nghèo

Mong rằng, con số này sẽ lớn lên và sẽ có rất nhiều gia đình phụ nữ nghèo được yên ấm trong “Mái ấm tình thương”

4.600 mái ấm cho phụ nữ nghèo

4.600 mái ấm cho phụ nữ nghèo

Mong rằng, con số này sẽ lớn lên và sẽ có rất nhiều gia đình phụ nữ nghèo được yên ấm trong “Mái ấm tình thương”

Mẹ cần một mái ấm
Mẹ cần một mái ấm

Đời người “Sống có cái nhà, chết có cái mồ”, vậy mà bà Nguyễn Thị Hòa - vợ liệt sĩ Lê Văn Đượm - nay đã đến cái tuổi sắp gần đất, xa trời mà chưa có được căn nhà để che nắng che mưa.

Mẹ cần một mái ấm

Mẹ cần một mái ấm

Đời người “Sống có cái nhà, chết có cái mồ”, vậy mà bà Nguyễn Thị Hòa - vợ liệt sĩ Lê Văn Đượm - nay đã đến cái tuổi sắp gần đất, xa trời mà chưa có được căn nhà để che nắng che mưa.

Tổng kết đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”
Tổng kết đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”

3.700 căn nhà cho đồng bào nghèo trên biên giới và 150 công trình dân sinh, với tổng trị giá gần 150 tỷ đồng đã được xây dựng

Tổng kết đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”

Tổng kết đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”

3.700 căn nhà cho đồng bào nghèo trên biên giới và 150 công trình dân sinh, với tổng trị giá gần 150 tỷ đồng đã được xây dựng

Mái ấm tình thương nơi cửa thiền
Mái ấm tình thương nơi cửa thiền

(VOV) - Chùa Huống thuộc xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên là nơi tiếp nhận nhiều mảnh đời trẻ thơ bất hạnh.

Mái ấm tình thương nơi cửa thiền

Mái ấm tình thương nơi cửa thiền

(VOV) - Chùa Huống thuộc xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên là nơi tiếp nhận nhiều mảnh đời trẻ thơ bất hạnh.