Bộ đội gặt lúa, vận chuyển nông sản giúp dân vùng giãn cách

VOV.VN - Sư đoàn 330 duy trì lực lượng thường trực với 200 cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng cơ động, hỗ trợ nhân dân thu hoạch nông sản.

Thực hiện chương trình ký kết giữa UBND tỉnh An Giang và Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về việc hỗ trợ thu hoạch, vận chuyển nông sản và phòng ngừa thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, chiều 17/8, tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã chỉ đạo Sư đoàn 330 tổ chức Lễ xuất quân giúp nông dân thu hoạch, vận chuyển nông sản.

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng đã triển khai lực lượng xuống khóm Tô Bình, thị trấn Cô Tô giúp dân thu hoạch, vận chuyển lúa. Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Chính ủy Quân khu 9; Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cùng lãnh đạo quân khu 9, UBND tỉnh và lãnh các ngành, địa phương đã trực tiếp đến tận nơi đang thu hoạch, động viên các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ giúp dân.

Theo kế hoạch, Sư đoàn 330 duy trì lực lượng thường trực với 200 cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng cơ động, hỗ trợ nhân dân thu hoạch nông sản. Sư đoàn còn huy động hơn 10 xe tải chuyên dụng, hỗ trợ vận chuyển nông sản, đưa đi tiêu thụ giúp dân.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Chính ủy Quân khu 9, cho biết, bên cạnh trách nhiệm sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương và nhân dân đẩy lùi dịch bệnh, việc hỗ trợ thu hoạch, vận chuyển nông sản, giúp dân vượt qua khó khăn cũng là nhiệm vụ cấp bách của quân đội. Đây là nhiệm vụ cao cả, là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ tích cực thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối con người, phương tiện, để lại hình ảnh đẹp trong nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh, An Giang là tỉnh thuần nông, nhưng do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc thu hoạch, vận chuyển nông sản gặp khó khăn, điều này không chỉ tác động đến An Giang mà còn ảnh hưởng cung cấp lương thực trong nước và xuất khẩu.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang trân trọng cảm ơn sáng kiến của Quân khu 9, Sư đoàn 330 trong huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ giúp dân thu hoạch và vận chuyển nông sản, qua đó góp phần phát huy vai trò hậu phương quân đội, kế thừa truyền thống cách mạng, thể hiện tinh thần chiến sĩ cách mạng của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thu hoạch lúa Hè Thu “tránh dịch”
Thu hoạch lúa Hè Thu “tránh dịch”

VOV.VN - Hiện nay, các huyện phía Đông của tỉnh Tiền Giang bước vào thu hoạch lúa Hè Thu năm 2021. Vì địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội chống dịch nên việc thu hoạch, cũng như tiêu thụ lúa gặp nhiều khó khăn.

Thu hoạch lúa Hè Thu “tránh dịch”

Thu hoạch lúa Hè Thu “tránh dịch”

VOV.VN - Hiện nay, các huyện phía Đông của tỉnh Tiền Giang bước vào thu hoạch lúa Hè Thu năm 2021. Vì địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội chống dịch nên việc thu hoạch, cũng như tiêu thụ lúa gặp nhiều khó khăn.

Cách làm hay của An Giang hỗ trợ nông dân thu hoạch, tiêu thụ lúa
Cách làm hay của An Giang hỗ trợ nông dân thu hoạch, tiêu thụ lúa

VOV.VN - Tỉnh An Giang đang vào kỳ cao điểm thu hoạch lúa Hè-Thu, cũng là thời điểm địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch. Địa phương đã và đang chủ động, tạo điều kiện thuận lợi nhất để vụ lúa thứ 2 trong năm đạt hiệu quả tích cực.

Cách làm hay của An Giang hỗ trợ nông dân thu hoạch, tiêu thụ lúa

Cách làm hay của An Giang hỗ trợ nông dân thu hoạch, tiêu thụ lúa

VOV.VN - Tỉnh An Giang đang vào kỳ cao điểm thu hoạch lúa Hè-Thu, cũng là thời điểm địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch. Địa phương đã và đang chủ động, tạo điều kiện thuận lợi nhất để vụ lúa thứ 2 trong năm đạt hiệu quả tích cực.

Dân bản bị cách ly tập trung, thanh niên Mường Lay giúp thu hoạch lúa
Dân bản bị cách ly tập trung, thanh niên Mường Lay giúp thu hoạch lúa

VOV.VN - Thị xã Mường Lay là địa phương thứ 4 của tỉnh Điện Biên ghi nhận có ca bệnh Covid-19, đúng vào thời điểm vụ gặt nên nhiều gia đình “trở tay không kịp” khi lúa ngoài đồng đang chín rộ. Do đó đoàn viên, thanh niên Mường Lay đang tập trung ra quân giúp nhân dân thu hoạch lúa.

Dân bản bị cách ly tập trung, thanh niên Mường Lay giúp thu hoạch lúa

Dân bản bị cách ly tập trung, thanh niên Mường Lay giúp thu hoạch lúa

VOV.VN - Thị xã Mường Lay là địa phương thứ 4 của tỉnh Điện Biên ghi nhận có ca bệnh Covid-19, đúng vào thời điểm vụ gặt nên nhiều gia đình “trở tay không kịp” khi lúa ngoài đồng đang chín rộ. Do đó đoàn viên, thanh niên Mường Lay đang tập trung ra quân giúp nhân dân thu hoạch lúa.