Bộ đội tăng cường chốt trực tại ga Đồng Đăng

VOV.VN -Sáng 25/2, bộ đội biên phòng đi kiểm tra xung quanh ga Đồng Đăng (Lạng Sơn), việc chỉnh trang vẫn đang được khẩn trương hoàn thiện.

Sáng 25/2, công tác đảm bảo an ninh được tăng cường tại ga đường sắt Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng (Cao Lộc, Lạng Sơn). Đây nhiều khả năng là điểm dừng của đoàn tàu chở Chủ tịch Kim Jong-un từ Triều Tiên, qua Trung Quốc, đến Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ngày 27-28/2.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại ga Đồng Đăng, công tác chỉnh trang vẫn đang được khẩn trương tiến hành, các lực lượng chức năng bao gồm: công binh, cảnh sát trật tự, CSGT, dân quân,... đã được huy động chốt trực quanh khu vực để tăng cường đảm bảo an ninh trước Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra vài ngày tới.
Bộ đội biên phòng mặc áo chống đạn, dắt chó nghiệp vụ đi kiểm tra xung quanh nhà ga. Trước đó, lực lượng công binh đã rà phá bom mìn dọc đường ray tàu của nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể đi qua.
Các điểm cao xung quanh nhà ga gồm nhà cao tầng, đồi núi đều được quân đội quan sát bằng ống nhòm. Trước cửa ga Đồng Đăng, công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức kiểm tra tất cả những người lạ, người mang theo máy quay, máy ảnh. Nhiều phóng viên trong và ngoài nước có mặt từ sáng sớm, nhưng được yêu cầu đứng cách nhà ga khoảng 100 m. 
Cũng trong buổi sáng, đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Lạng Sơn đã kiểm soát từng chi tiết xung quanh nhà ga. Các hạng mục không đạt được khẩn trương chỉnh sửa.
Tại các ngã ba, ngã tư khu vực quanh ga Đồng Đăng, bên cạnh lực lượng CSGT làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, Cảnh sát trật tự cũng có mặt phối hợp đảm bảo an ninh.
Khoảng  hơn 100 phóng viên báo chí trong và ngoài nước đã có mặt tại ga Đồng Đăng ghi nhận tình hình ở đây.
Khoảng 100 lính biên phòng Lạng Sơn trực chốt trên đoạn đường hơn 200 m từ ngã tư quốc lộ 1A đến ga Đồng Đăng. Có ba điểm được tổ chức bảo vệ là ngã ba rẽ vào ga, cầu vượt bắc qua đường tàu và nhà ga chính.
Công tác an ninh tại đây được thắt chặt.
Công việc tu sửa nhà ga Đồng Đăng đã hoàn thành khoảng 95%. Hiện các công nhân đang trồng thêm một số bồn hoa phía bên ngoài nhà ga.
Hiện trên tuyến này, để chuẩn bị an ninh cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, đôi tàu ĐĐ5/6 Hà Nội - Đồng Đăng đã tạm thời ngừng đón, trả khách tại ga Đồng Đăng từ ngày 24/2 đến ngày 2/3.
Để đảm bảo an toàn chạy tàu tối đa, ngành Đường sắt đã cho rà soát, khẩn trương sửa chữa các điểm yếu về kết cấu hạ tầng đường sắt trong khu vực. Đến hết ngày 24/2 đã hoàn thành 100% khối lượng công việc, đảm bảo an toàn kỹ thuật chạy tàu.
Ngành đường sắt đã cho làm bậc lên xuống bằng thép (di động) để người lên xuống giữa tàu và ke ga được thuận tiện. Ngoài ra còn bố trí cầu thép di động từ ke ga đến mặt toa để vận chuyển an toàn các thiết bị từ trên tàu xuống sân ga.
Tại ga Đồng Đăng, nhiều hoạt động chỉnh trang đã được ngành Đường sắt phối hợp với tỉnh Lạng Sơn tiến hành: lắp đặt thêm một số trang thiết bị, trang trí vườn hoa cây cảnh nhà ga, đường đi lối vào để đảm bảo cảnh quan sạch, đẹp. Trong ngày 24/2 đã làm lại nền đường bộ phía trước cửa chính nhà ga cho xe cơ giới ra vào.
Một trạm phát tín hiệu mạng di động được lắp để phục vụ đoàn khách sắp tới tại ga Đồng Đăng.

Ga Đồng Đăng (thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) là ga liên vận quốc tế, cũng là ga cuối cùng tuyến đường sắt Gia Lâm - Đồng Đăng, kết nối với tuyến đường sắt liên vận quốc tế sang ga Bằng Tường (Trung Quốc). Trong ga Đồng Đăng có 10 đường sắt, đều là đường khổ lồng (có thể chạy được tàu khổ 1.000mm và cả tàu khổ 1.435mm). Tuyến đường sắt khổ lồng này chạy từ ga Đồng Đăng về đến ga liên vận quốc tế Gia Lâm.

Bên trong ga Đồng Đăng (ảnh VNE)
Ảnh VNE
Các hạng mục công việc cuối cùng đang được hoàn tất (ảnh VNE)
 
Các phóng viên, nhà báo chuẩn bị tác nghiệp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2: Chờ đợi tuyên bố hòa bình
Trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2: Chờ đợi tuyên bố hòa bình

VOV.VN - Giới quan sát rất chờ đợi sẽ có một tuyên bố hòa bình, chấm dứt chiến tranh Triều Tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 ở Việt Nam.

Trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2: Chờ đợi tuyên bố hòa bình

Trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2: Chờ đợi tuyên bố hòa bình

VOV.VN - Giới quan sát rất chờ đợi sẽ có một tuyên bố hòa bình, chấm dứt chiến tranh Triều Tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 ở Việt Nam.

Thủ tướng làm việc với Bộ Ngoại giao trước thượng đỉnh Mỹ-Triều
Thủ tướng làm việc với Bộ Ngoại giao trước thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao tăng cường phối hợp với các bộ, ngành đảm bảo tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ 2 thành công.

Thủ tướng làm việc với Bộ Ngoại giao trước thượng đỉnh Mỹ-Triều

Thủ tướng làm việc với Bộ Ngoại giao trước thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao tăng cường phối hợp với các bộ, ngành đảm bảo tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ 2 thành công.

Thượng đỉnh Mỹ Triều tại Hà Nội: Mỗi người dân hãy là đại sứ thiện chí
Thượng đỉnh Mỹ Triều tại Hà Nội: Mỗi người dân hãy là đại sứ thiện chí

VOV.VN -Mỗi người dân chúng ta hãy là một đại sứ thiện chí, để những người bạn đến với đất nước chúng ta và ra về với những tình cảm ấm áp

Thượng đỉnh Mỹ Triều tại Hà Nội: Mỗi người dân hãy là đại sứ thiện chí

Thượng đỉnh Mỹ Triều tại Hà Nội: Mỗi người dân hãy là đại sứ thiện chí

VOV.VN -Mỗi người dân chúng ta hãy là một đại sứ thiện chí, để những người bạn đến với đất nước chúng ta và ra về với những tình cảm ấm áp

Hà Nội đã sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên
Hà Nội đã sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

VOV.VN -Hà Nội đã sẵn sàng cả về nhân lực, vật lực để đảm bảo an ninh, an toàn cho các nguyên thủ, chính khách từ hai nước Mỹ và Triều Tiên.

Hà Nội đã sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

Hà Nội đã sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

VOV.VN -Hà Nội đã sẵn sàng cả về nhân lực, vật lực để đảm bảo an ninh, an toàn cho các nguyên thủ, chính khách từ hai nước Mỹ và Triều Tiên.

Công binh dò từng khóm hoa, bụi cỏ để chuẩn bị thượng đỉnh Mỹ - Triều
Công binh dò từng khóm hoa, bụi cỏ để chuẩn bị thượng đỉnh Mỹ - Triều

VOV.VN - Để chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ - Triều, công tác an ninh tại các khu vực tổ chức sự kiện tại Hà Nội đang được tăng cường tối đa.

Công binh dò từng khóm hoa, bụi cỏ để chuẩn bị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Công binh dò từng khóm hoa, bụi cỏ để chuẩn bị thượng đỉnh Mỹ - Triều

VOV.VN - Để chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ - Triều, công tác an ninh tại các khu vực tổ chức sự kiện tại Hà Nội đang được tăng cường tối đa.

Bamboo Airways sẽ mua 10 máy bay Boeing dịp Thượng đỉnh Mỹ-Triều?
Bamboo Airways sẽ mua 10 máy bay Boeing dịp Thượng đỉnh Mỹ-Triều?

VOV.VN - Reuters đưa tin, Bamboo Airways dự kiến sẽ ký thoả thuận mua 10 máy bay Boeing bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội.

Bamboo Airways sẽ mua 10 máy bay Boeing dịp Thượng đỉnh Mỹ-Triều?

Bamboo Airways sẽ mua 10 máy bay Boeing dịp Thượng đỉnh Mỹ-Triều?

VOV.VN - Reuters đưa tin, Bamboo Airways dự kiến sẽ ký thoả thuận mua 10 máy bay Boeing bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội.