Bộ GTVT yêu cầu báo cáo vụ taxi ở sân bay Tân Sơn Nhất phải "cõng" thêm 3 loại phí

VOV.VN - Trước thông tin về việc hành khách đi taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất có thể chịu giá cước cao khi các đơn vị áp dụng cách tính giá dịch vụ mới đối với các hãng taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ GTVT đã yêu cầu các đơn vị đề xuất giải pháp, thẩm quyền xử lý và báo cáo trước ngày 15/4.

Trong văn bản, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu nội dung phản ánh về việc khách đi taxi sân bay Tân Sơn Nhất phải "gánh" thêm nhiều loại phí; khẩn trương tổ chức kiểm tra và xử lý thông tin báo chí phản ánh, đề xuất giải pháp và nêu rõ thẩm quyền xử lý của các cơ quan, đơn vị; báo cáo kết quả về Bộ GTVT trước ngày 15/4.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam nghiên cứu nội dung phản ánh hành khách nước ngoài nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phải chờ đợi để lấy hành lý; kịp thời có giải pháp xử lý theo thẩm quyền, chủ động làm việc với các cơ quan nhà nước tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong dây chuyền phục vụ hành khách, nhằm khắc phục tình trạng chờ đợi của hành khách quốc tế, nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt trong giai đoạn nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, cao điểm hè sắp tới.

Trước đó, Công ty cổ phần Đầu tư TCP (chủ đầu tư nhà để xe TCP tại sân bay) và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã có thông báo, quyết định về thay đổi các tính mức giá dịch dành cho các loại xe đón khách tại sân bay.

Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư TCP có thông báo với nội dung xe taxi quá cảnh nhà xe TCP để đón khách tại làn C nhà ga quốc nội phải chịu giá dịch vụ 5.000 đồng/lượt; xe quá cảnh nhà xe TCP đón khách tại làn D của nhà xe chịu mức giá 15.000 đồng/lượt. Mức giá này được TCP thông báo áp dụng từ 1/4.

Cùng với đó, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng có quyết định ngày 20/3 quy định xe taxi vào sân bay đón khách, phải chịu mức giá dịch vụ 9.100 đồng (chưa gồm thuế giá trị gia tăng) mỗi lượt xe vào đón khách tại 18 vị trí thuộc làn C ga quốc nội và 16 vị trí làn A, B ga quốc tế. Mức giá cho các đối tượng kinh doanh vận tải hành khách khác từ 9.100 đồng-150.000 đồng/lượt.

Theo ông Tạ Long Hỷ- Chủ tịch Hiệp hội Taxi TP. Hồ Chí Minh, với những quy định trên, một lần vào sân bay đón khách, xe taxi phải chịu 2 lần phí dịch vụ của 2 đơn vị khách nhau, chưa kể phí vào cổng 10.000 đồng/lượt như đã thu từ trước tới nay. Điều này dẫn tới tổng mức phí của 1 lượt xe đón khách khá cao, tối thiểu 24.100 đồng/lượt nếu đón khách tại làn C và 34.100 đồng/lượt nếu đón ở làn D.

“Với mức phí trên đây thì những cuốc khách đi gần chỉ vài km mức phí có thể bằng hoặc cao hơn giá cước taxi cho lộ trình đó. Mức phí này tăng gấp 2 - 3 lần so với trước và suy cho cùng thì khách hàng chịu hết vì cước taxi thì không thay đổi được nên không thể điều chỉnh đối với các xe chỉ đi riêng sân bay”, ông Hỷ cho biết.

Hiệp hội này kiến nghị được sử dụng bãi đệm khu vực đường Hồng Hà để tập kết xe taxi trước khi vào làn C ga quốc nội và làn B ga quốc tế đón khách; mở thêm làn C1 (kế bên làn C) dành cho các hãng taxi, khi đó xe chạy thẳng vào làn C và C1 đón khách. Cả hai trường hợp trên đều không chạy qua nhà xe TCP.

Hiệp hội Taxi TP. Hồ Chí Minh cũng đề nghị Ban Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cân nhắc lại mức thu giá dịch vụ 9.100 đồng/lượt là khá cao.

"Điều quan trọng là khi các mức phí này được áp dụng thì chắc chắn khách hàng sẽ có phản ứng, và phản ứng này đầu tiên sẽ phản ứng lên lái xe, hai là họ sẽ chọn cách kéo vali ra ngoài cổng để tìm xe khác và như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến năng suất của các hãng taxi đón khách trong sân bay". ông Hỷ nói.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Taxi TP. Hồ Chí Minh trước mắt Hiệp hội vẫn đang tích cực đấu tranh, gửi văn bản đi các nơi, nhưng các cơ quan nhà nước có vào cuộc hay không, giải quyết thế nào là thẩm quyền của cơ quan nhà nước.

"Khó khăn lớn nhất chính là sự xung đột giữa khách hàng với phương tiện/phương thức vận tải. Do đó chúng tôi cũng đang đấu tranh bằng nhiều cách để tìm cách giảm được phí, có thể là cao hơn mức cũ 1 chút thôi. Tuy nhiên, sẽ khó tránh khỏi tình trạng khách hàng phản ứng. Về phía chúng tôi, đến ngày họ tiến hành thu thì cũng đành phải chấp nhận, khi họ thu như vậy thì phải đẩy khoản thuế, phí đó cho khách hàng, và chính khách hàng phải chịu thôi, không có động thái gì khác hơn được", ông Hỷ ngậm ngùi.

Ghi nhận của các hãng taxi thì mức thu từ 4.500-5.000 đồng/lượt là phù hợp và tổng phí chênh lệch không nhiều so với mức phí thuê điểm đậu xe hiện tại các hãng đang thực hiện (thuê theo tháng).

Liên quan vấn đề này, ngày 29/3, Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản gửi Cảng vụ hàng không miền Nam về việc chuyển kiến nghị, xem xét giải quyết mức phí xe taxi vào đón khách tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thu phí taxi vào sân bay: “Trăm dâu lại đổ đầu” hành khách
Thu phí taxi vào sân bay: “Trăm dâu lại đổ đầu” hành khách

VOV.VN - Thông tin từ công ty TCP – đơn vị quản lý, khai thác nhà giữ xe tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, kể từ ngày 1/4/2023 tới đây, đơn vị này sẽ thu giá dịch vụ từ 5.000-10.000 mỗi lượt taxi truyền thống vào đón khách.

Thu phí taxi vào sân bay: “Trăm dâu lại đổ đầu” hành khách

Thu phí taxi vào sân bay: “Trăm dâu lại đổ đầu” hành khách

VOV.VN - Thông tin từ công ty TCP – đơn vị quản lý, khai thác nhà giữ xe tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, kể từ ngày 1/4/2023 tới đây, đơn vị này sẽ thu giá dịch vụ từ 5.000-10.000 mỗi lượt taxi truyền thống vào đón khách.

Thu phí taxi sân bay:  Cần hài hòa lợi ích và nhiệm vụ
Thu phí taxi sân bay: Cần hài hòa lợi ích và nhiệm vụ

VOV.VN -VOV.VN -Mới đây, đơn vị kinh doanh nhà để xe tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM là Công ty cổ phần đâu tư TCP thông báo về việc thu phí dịch vụ với taxi truyền thống từ ngày 1/4/2023. Theo đó, phí dịch vụ từ 5.000 – 15.000 đồng/lượt thay vì cho thuê vị trí đậu xe tại bãi đậu ô tô ngoài trời như trước, việc này đang vấp phải sự phản đối.

Thu phí taxi sân bay:  Cần hài hòa lợi ích và nhiệm vụ

Thu phí taxi sân bay: Cần hài hòa lợi ích và nhiệm vụ

VOV.VN -VOV.VN -Mới đây, đơn vị kinh doanh nhà để xe tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM là Công ty cổ phần đâu tư TCP thông báo về việc thu phí dịch vụ với taxi truyền thống từ ngày 1/4/2023. Theo đó, phí dịch vụ từ 5.000 – 15.000 đồng/lượt thay vì cho thuê vị trí đậu xe tại bãi đậu ô tô ngoài trời như trước, việc này đang vấp phải sự phản đối.

Sắp thu phí không dừng ETC ra vào các sân bay
Sắp thu phí không dừng ETC ra vào các sân bay

VOV.VN - Bộ GTVT đề nghị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam khẩn trương nghiên cứu việc đầu tư, vận hành thu phí không dừng ETC bằng công nghệ camera nhận diện tại sân bay, để giảm ùn tắc và minh bạch trong thu phí.

Sắp thu phí không dừng ETC ra vào các sân bay

Sắp thu phí không dừng ETC ra vào các sân bay

VOV.VN - Bộ GTVT đề nghị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam khẩn trương nghiên cứu việc đầu tư, vận hành thu phí không dừng ETC bằng công nghệ camera nhận diện tại sân bay, để giảm ùn tắc và minh bạch trong thu phí.

Bộ GTVT yêu cầu làm rõ việc hoàn phí dịch vụ ở sân bay khi hủy chuyến
Bộ GTVT yêu cầu làm rõ việc hoàn phí dịch vụ ở sân bay khi hủy chuyến

VOV.VN - Đối với hành khách hủy vé, bỏ vé vì bất cứ lý do gì mà không được hoàn tiền vé, các mục phí sân bay và an ninh thì phía sân bay hay các hãng hàng không sẽ phải hoàn trả lại khách.

Bộ GTVT yêu cầu làm rõ việc hoàn phí dịch vụ ở sân bay khi hủy chuyến

Bộ GTVT yêu cầu làm rõ việc hoàn phí dịch vụ ở sân bay khi hủy chuyến

VOV.VN - Đối với hành khách hủy vé, bỏ vé vì bất cứ lý do gì mà không được hoàn tiền vé, các mục phí sân bay và an ninh thì phía sân bay hay các hãng hàng không sẽ phải hoàn trả lại khách.

Ô tô vào sân bay trong 10 phút sẽ không còn phải mất phí
Ô tô vào sân bay trong 10 phút sẽ không còn phải mất phí

VOV.VN -Các sân bay sẽ không được thu phí  xe ôtô vào đón, tiễn, làm thủ tục hàng không trong 10 phút, quá thời gian sẽ bị thu tiền với mức phí dịch vụ sân đỗ.

Ô tô vào sân bay trong 10 phút sẽ không còn phải mất phí

Ô tô vào sân bay trong 10 phút sẽ không còn phải mất phí

VOV.VN -Các sân bay sẽ không được thu phí  xe ôtô vào đón, tiễn, làm thủ tục hàng không trong 10 phút, quá thời gian sẽ bị thu tiền với mức phí dịch vụ sân đỗ.

Ô tô ra vào, đón trả khách ở một số sân bay sẽ không phải mất phí
Ô tô ra vào, đón trả khách ở một số sân bay sẽ không phải mất phí

VOV.VN -ACV sẽ không thu tiền đối với xe ra vào khu vực đón trả khách trong khoảng thời gian nhất định tùy theo từng cảng hàng không, sân bay.

Ô tô ra vào, đón trả khách ở một số sân bay sẽ không phải mất phí

Ô tô ra vào, đón trả khách ở một số sân bay sẽ không phải mất phí

VOV.VN -ACV sẽ không thu tiền đối với xe ra vào khu vực đón trả khách trong khoảng thời gian nhất định tùy theo từng cảng hàng không, sân bay.

"Thu phí sân bay không có căn cứ mà vẫn thu là 'trấn lột' hợp pháp"
"Thu phí sân bay không có căn cứ mà vẫn thu là 'trấn lột' hợp pháp"

VOV.VN -ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: “Thu phí hiện tại ở sân bay là không đúng và đã lạm quyền, lạm thu. Không được quyền thu mà lại  thu là  trái pháp luật".

"Thu phí sân bay không có căn cứ mà vẫn thu là 'trấn lột' hợp pháp"

"Thu phí sân bay không có căn cứ mà vẫn thu là 'trấn lột' hợp pháp"

VOV.VN -ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: “Thu phí hiện tại ở sân bay là không đúng và đã lạm quyền, lạm thu. Không được quyền thu mà lại  thu là  trái pháp luật".