Bộ Nông nghiệp và Môi trường lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2024

VOV.VN - Bộ NN&MT vừa công bố Dự thảo, Tờ trình Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân trên Cổng Thông tin điện tử Bộ. 

Sửa đổi Luật Đất đai 2024 phù hợp với vận hành chính quyền hai cấp

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Luật Đất đai năm 2024 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành đang từng bước hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai, nhất là thông qua việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương. Nội dung này đã được quy định xuyên suốt trong các phiên bản luật trước đây và tiếp tục được cụ thể hóa mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay.

Theo đó, cấp Trung ương chỉ còn giữ một phần thẩm quyền liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Các nội dung quản lý nhà nước khác trong lĩnh vực đất đai đều đã được phân cấp cho chính quyền địa phương như: giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất… Các quy định liên quan đến phân cấp thẩm quyền cho chính quyền địa phương theo pháp luật về đất đai hiện hành đang góp phần sớm đưa chính sách đất đai vào thực tiễn cuộc sống, cải cách thủ tục hành chính về đất đai, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong quản lý, sử dụng đất đai.

Bên cạnh đó, triển khai chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ đã chủ động rà soát hệ thống pháp luật đất đai, từ đó tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025. Nghị định đã kịp thời phân định rõ thẩm quyền giữa cấp tỉnh và cấp xã, bảo đảm thực hiện hiệu quả cơ chế phân quyền trong bối cảnh mới.

"Qua 1 năm thi hành Luật Đất đai cho thấy vẫn còn có một số tồn tại, vướng mắc đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi nhằm tiếp tục thể chế các quan điểm, định hướng quả Đảng, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai là cần thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về chính sách đất đai sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và 1 năm thực hiện Luật đất đai năm 2024, về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền hai cấp, về phát triển kinh tế tư nhân, về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế trong tình hình mới, về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; đảm bảo kế thừa, sự ổn định, tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Đồng thời, kịp thời giải quyết các vấn đề ưu tiên, cấp bách của lĩnh vực đất đai để tháo gỡ kịp thời những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn, tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội", đại diện Bộ NN&MT cho biết.

Sửa đổi 3 nhóm nội dung về đất đai

Dự thảo Dự thảo Luật gồm 2 điều, trong đó, Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, gồm 68 khoản, gồm 3 nhóm nội dung: Nhóm các nội dung thể chế quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18-NQ/TW do Đảng ủy Chính phủ đề xuất được Ban Chấp hành Trung ương thông qua tại Nghị quyết số 69-NQ/TW ngày 19/7/2025.

Nhóm các nội dung sửa đổi, bổ sung để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật. Nhóm các nội dung sửa đổi để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Điều 2 quy định về hiệu lực thi hành. Việc lấy ý kiến thể hiện tinh thần cầu thị, huy động trí tuệ tập thể trong việc sửa đổi chính sách đất đai một lĩnh vực then chốt, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước; giữ vai trò trung tâm trong hệ thống pháp luật về đất đai, có mối quan hệ với nhiều quy định khác của pháp luật.

Trước đó, ngày 26/7, Bộ NN&MT đã có Công văn 4779 gửi tới 14 bộ, ngành trung ương; 5 tổ chức chính trị - xã hội và nghề nghiệp; cùng 34 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lấy ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai. Các ý kiến góp ý được đề nghị gửi về Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 10/8/2025 để tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ.

1292058_uy_ban_kinh_te_quoc_hoi_lay_y_kien_ve_du_thao_luat_dat_dai_sua_doi_15533728_0.jpg

Thêm đồ họa vào sổ tay về hướng dẫn quản lý đất đai theo chính quyền 2 cấp

VOV.VN - Sáng 25/7, bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, cơ quan này đã hoàn thành việc bổ sung sơ đồ đồ họa mô tả các bước thủ tục hành chính trong “Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp”.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Luật Đất đai 2024 quy định diện tích tối thiểu bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ?
Luật Đất đai 2024 quy định diện tích tối thiểu bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ?

VOV.VN - Luật Đất đai 2024 quy định các trường hợp cấp sổ đỏ lần đầu đều không yêu cầu diện tích tối thiểu để được cấp sổ đỏ.

Luật Đất đai 2024 quy định diện tích tối thiểu bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ?

Luật Đất đai 2024 quy định diện tích tối thiểu bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ?

VOV.VN - Luật Đất đai 2024 quy định các trường hợp cấp sổ đỏ lần đầu đều không yêu cầu diện tích tối thiểu để được cấp sổ đỏ.

Luật Đất đai mới tạo nhiều thuận lợi cho người Việt ở nước ngoài
Luật Đất đai mới tạo nhiều thuận lợi cho người Việt ở nước ngoài

VOV.VN - Luật Đất đai 2024 tạo thuận lợi hơn cho người gốc Việt mua bán bất động sản, giúp thị trường bất động sản phát triển, có thêm nguồn cầu và hút dòng vốn từ nước ngoài.

Luật Đất đai mới tạo nhiều thuận lợi cho người Việt ở nước ngoài

Luật Đất đai mới tạo nhiều thuận lợi cho người Việt ở nước ngoài

VOV.VN - Luật Đất đai 2024 tạo thuận lợi hơn cho người gốc Việt mua bán bất động sản, giúp thị trường bất động sản phát triển, có thêm nguồn cầu và hút dòng vốn từ nước ngoài.

Từ 1/7, cấp xã, phường sẽ được thực hiện những thủ tục đất đai gì?
Từ 1/7, cấp xã, phường sẽ được thực hiện những thủ tục đất đai gì?

VOV.VN - Theo đại diện Bộ NN&MT, từ 1/7, cấp xã/phường sẽ được thực hiện 14 thủ tục hành chính đất đai.

Từ 1/7, cấp xã, phường sẽ được thực hiện những thủ tục đất đai gì?

Từ 1/7, cấp xã, phường sẽ được thực hiện những thủ tục đất đai gì?

VOV.VN - Theo đại diện Bộ NN&MT, từ 1/7, cấp xã/phường sẽ được thực hiện 14 thủ tục hành chính đất đai.

Từ 1/7, cấp tỉnh được giao quyền thực hiện những thủ tục đất đai như thế nào?
Từ 1/7, cấp tỉnh được giao quyền thực hiện những thủ tục đất đai như thế nào?

VOV.VN - Từ 1/7/2025, tỉnh, thành mới sẽ có quyền hạn thực hiện 32 thủ tục hành chính về đất đai, trong đó được cấp Giấy chứng nhận cho thửa đất có diện tích tăng thêm, thủ tục đăng ký biến động đất đai sẽ được thực hiện tại cấp tỉnh,...

Từ 1/7, cấp tỉnh được giao quyền thực hiện những thủ tục đất đai như thế nào?

Từ 1/7, cấp tỉnh được giao quyền thực hiện những thủ tục đất đai như thế nào?

VOV.VN - Từ 1/7/2025, tỉnh, thành mới sẽ có quyền hạn thực hiện 32 thủ tục hành chính về đất đai, trong đó được cấp Giấy chứng nhận cho thửa đất có diện tích tăng thêm, thủ tục đăng ký biến động đất đai sẽ được thực hiện tại cấp tỉnh,...

Dự kiến sau khi bỏ cấp huyện, cấp xã mới sẽ có "siêu quyền" về quản lý đất đai
Dự kiến sau khi bỏ cấp huyện, cấp xã mới sẽ có "siêu quyền" về quản lý đất đai

VOV.VN - Cơ quan quản lý đang đề xuất nhiều quy định mới sau khi phân cấp phân quyền theo chính quyền hai cấp. Đặc biệt, trong đó UBND cấp xã mới sẽ có thêm nhiều thẩm quyền quản lý đất đai.

Dự kiến sau khi bỏ cấp huyện, cấp xã mới sẽ có "siêu quyền" về quản lý đất đai

Dự kiến sau khi bỏ cấp huyện, cấp xã mới sẽ có "siêu quyền" về quản lý đất đai

VOV.VN - Cơ quan quản lý đang đề xuất nhiều quy định mới sau khi phân cấp phân quyền theo chính quyền hai cấp. Đặc biệt, trong đó UBND cấp xã mới sẽ có thêm nhiều thẩm quyền quản lý đất đai.