Bỏ ô tô lại trên cầu, người đàn ông gieo mình xuống sông Bé ở Bình Dương

VOV.VN - Hôm nay (10/12), Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đang tăng cường lực lượng tìm kiếm người đàn ông nhảy cầu xuống sông Bé.

Danh tính người đàn ông nhảy cầu gãy ở xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương là N.M.T (30 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo). Người này đã có vợ con và là tài xế lái xe cho một công ty trên địa bàn huyện Phú Giáo.

Toàn bộ cảnh người đàn ông nhảy cầu tự tử được camera an ninh phía bên kia cầu gãy ghi lại.

Theo đó, khoảng 14h chiều 9/12, ông T. đi ô tô đến cầu gãy. Sau khi bước xuống xe nhìn ngó xung quanh, ông T. trèo qua lan can cầu rồi nhảy xuống dòng sông Bé.

Khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đến hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn. Tuy nhiên, vị trí người đàn ông nhảy cầu nước chảy siết, mạnh nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Tại cây cầu này cách đây gần 1 tháng, cũng đã xảy ra vụ người đàn ông tên B.H.P (32 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) đi xe máy tới rồi bỏ đó và nhảy xuống sông tự tử. Sau đó, thi thể được tìm thấy cách cầu khoảng 2km.

Cầu gãy (tên là cầu Phước Hòa), đây là di tích lịch sử ở tỉnh Bình Dương. Vào năm 1975, cây cầu bị Mỹ đánh sập. Đến nay, cây cầu vẫn được giữ nguyên hình dạng và trở thành điểm tham quan thu hút nhiều lượt du khách.

Tuy nhiên, những năm gần đây, tại cây cầu này liên tục có người tìm đến quyên sinh. Do đó, người dân cho rằng, nơi đây nên lập chốt bảo vệ để không gây ảnh hưởng xấu đến di tích lịch sử.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kịp thời cứu thanh niên nhảy cầu tự tử
Kịp thời cứu thanh niên nhảy cầu tự tử

VOV.VN - Chiều 02/12, lực lượng Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định đã kịp thời cứu sống thanh niên nhảy cầu Thị Nại tự tử.

Kịp thời cứu thanh niên nhảy cầu tự tử

Kịp thời cứu thanh niên nhảy cầu tự tử

VOV.VN - Chiều 02/12, lực lượng Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định đã kịp thời cứu sống thanh niên nhảy cầu Thị Nại tự tử.

Một người phụ nữ mang 10 lít xăng đến nhà chồng cũ rồi tự tử
Một người phụ nữ mang 10 lít xăng đến nhà chồng cũ rồi tự tử

VOV.VN - Một người phụ nữ ở Ninh Bình mâu thuẫn với chồng cũ, đã mang 10 lít xăng tới nhà chồng cũ, tưới lên người với ý định châm lửa tự thiêu

Một người phụ nữ mang 10 lít xăng đến nhà chồng cũ rồi tự tử

Một người phụ nữ mang 10 lít xăng đến nhà chồng cũ rồi tự tử

VOV.VN - Một người phụ nữ ở Ninh Bình mâu thuẫn với chồng cũ, đã mang 10 lít xăng tới nhà chồng cũ, tưới lên người với ý định châm lửa tự thiêu

Ngăn chặn các nhóm hướng dẫn cách tự tử, bùng nợ…trên Facebook
Ngăn chặn các nhóm hướng dẫn cách tự tử, bùng nợ…trên Facebook

VOV.VN - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT&TT) đã rà quét và yêu cầu ngăn chặn 51 nhóm trên Facebook có nội dung hướng dẫn về tự tử, cách thức bùng nợ ngân hàng.

Ngăn chặn các nhóm hướng dẫn cách tự tử, bùng nợ…trên Facebook

Ngăn chặn các nhóm hướng dẫn cách tự tử, bùng nợ…trên Facebook

VOV.VN - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT&TT) đã rà quét và yêu cầu ngăn chặn 51 nhóm trên Facebook có nội dung hướng dẫn về tự tử, cách thức bùng nợ ngân hàng.

Thanh niên quay cảnh tự tử tại bãi đất trống ở Bình Dương
Thanh niên quay cảnh tự tử tại bãi đất trống ở Bình Dương

Nam thanh niên đến bãi đất trống ở Hoà Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương rồi livestream (phát trực tiếp) cảnh mình treo cổ tự tử. Khi người thân đến nơi, nạn nhân đã tử vong.

Thanh niên quay cảnh tự tử tại bãi đất trống ở Bình Dương

Thanh niên quay cảnh tự tử tại bãi đất trống ở Bình Dương

Nam thanh niên đến bãi đất trống ở Hoà Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương rồi livestream (phát trực tiếp) cảnh mình treo cổ tự tử. Khi người thân đến nơi, nạn nhân đã tử vong.

Không thể xem thường những hội nhóm khuyến khích người khác... tự tử
Không thể xem thường những hội nhóm khuyến khích người khác... tự tử

Thay vì động viên nhau thoát khỏi căng thẳng hay trầm cảm, hiện nay có nhiều hội nhóm với số lượng hàng chục ngàn thành viên trên mạng lập ra, chia sẻ những thông tin tiêu cực, thậm chí xúi giục, rủ rê, hướng dẫn các hình thức tự tử.

Không thể xem thường những hội nhóm khuyến khích người khác... tự tử

Không thể xem thường những hội nhóm khuyến khích người khác... tự tử

Thay vì động viên nhau thoát khỏi căng thẳng hay trầm cảm, hiện nay có nhiều hội nhóm với số lượng hàng chục ngàn thành viên trên mạng lập ra, chia sẻ những thông tin tiêu cực, thậm chí xúi giục, rủ rê, hướng dẫn các hình thức tự tử.