Bộ trưởng Bộ TT&TT: Việt Nam cần có nhiều chính sách thu hút nhân tài hơn nữa

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng Việt Nam cần có nhiều chính sách thu hút nhân tài hơn nữa vì không có nhân tài đất nước khó phát triển.

Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng sáng 4/11, đại biểu Lý Văn Huấn, đoàn Thái Nguyên cho rằng nền tảng số, xây dựng Chính phủ số, phát triển kinh tế số là giải pháp đột phá chuyển đổi số quốc gia.

“Vậy làm thế nào để đẩy nhanh chuyển đổi số quốc gia?”, đại biểu đoàn Thái Nguyên đặt câu hỏi.

Nền tảng số trên không gian mạng giống hạ tầng thế giới thực

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, nền tảng số là giải pháp đột phá xây dựng chuyển đổi số quốc gia. Nền tảng số trên không gian mạng cũng giống như hạ tầng trên thế giới thực. Nếu không làm chủ nền tảng số, người dân Việt Nam làm ăn, vui chơi giải trí trên nền tảng số nước ngoài thì dữ liệu bị thu thập. Nền tảng số là tài nguyên của Việt Nam, nên Bộ TT&TT đặt trọng tâm phát triển nền tảng số.

“Năm 2022, 52 nền tảng số Việt đã xây dựng xong. Đây là các nền tảng số dùng chung quốc gia và hiện đã vận hành. Năm 2022, có 500 triệu người Việt Nam cài đặt nền tảng số Việt Nam, chiếm 30% tổng số cài đặt của người Việt và con số này đang tăng lên”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho hay.

“Bộ TT&TT đã có một trang web để công bố các bài toán cần lời giải bài toán chuyển đổi số Việt Nam và cũng có một trang web chuyên về các giải pháp số để giải quyết các bài toán số. Hiện mỗi năm, bộ đều tổ chức công bố đánh giá trao thưởng việc đã làm được”, Bộ trưởng Bộ TT&TT cho biết.

Trả lời chất vấn của đại biểu Đinh Công Sỹ, đoàn Sơn La về tăng cường công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục, phát triển hạ tầng số, Internet, khả năng đáp ứng chuyển đổi số, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, hạ tầng viễn thông, Internet dành cho học sinh vùng sâu học tập đã đáp ứng được. Hiện nay, cáp quang viễn thông đã tới được 93% các thôn, bản; còn huyện, xã là 100%. Đây là tỷ lệ cao và Việt Nam là một trong số ít nước làm được việc này.

Giá viễn thông ở Việt Nam hiện nay nằm trong top 20 nước rẻ nhất thế giới, bình quân mỗi người dân Việt Nam trả 55.000 đồng/tháng Internet trên điện thoại (khoảng 2,6 USD/tháng), mức này chỉ bằng 1/3 Trung Quốc hay Malaysia...

Hiện các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã viết được các ứng dụng, nền tảng số phục vụ ngành giáo dục, thậm chí họ đáp ứng tốt, giá rẻ hơn nước ngoài.

“Không ít doanh nghiệp công nghệ Việt Nam làm chuyển đổi số cho Mỹ, Nhật chứ không chỉ viết nền tảng, ứng dụng cho nhu cầu trong nước. Các bộ, ngành, địa phương hãy đặt ra nhiều bài toán, và bài toán càng khó, thách thức, càng khuyến khích doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phát triển”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Hiện có 75.000 doanh nghiệp công nghệ số và Chính phủ đặt mục tiêu tới 2025 có 100.000, tức 1.000 người dân là có một doanh nghiệp số.

“Hãy tin vào doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, trao cho họ nhiều cơ hội hơn, đây là cách tự lực, tự cường Việt Nam”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Có việc thì sẽ có người, có việc khó thì có người giỏi

Trả lời chất vấn của các đại biểu Lý Văn Huấn (Thái Nguyên), Đào Chí Nghĩa (Cần Thơ) về vấn đề phát triển nhân lực công nghệ thông tin (CNTT), giải bài toán chảy máu chất xám thế nào khi doanh nghiệp ngoại trả lương gấp 6-7 lần, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, có việc thì sẽ có người, có việc khó thì có người giỏi. Người ở đây là doanh nghiệp, chúng ta đã công bố bài toán chuyển đổi số Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, vấn đề chảy máu chất xám, nhân tài là thực trạng xuất hiện ở nhiều quốc gia. Nhân tài là yếu tố quyết định trong làm chủ khoa học công nghệ, là nguồn lực cơ bản của quốc gia, tuy nhiên, đây lại là yếu tố thị trường quyết định. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã trả mức lương tương đương nước ngoài. Dù vậy, Bộ trưởng cho rằng Việt Nam cần nhiều chính sách thu hút nhân tài hơn, vì không có nhân tài đất nước khó phát triển.

“Đã có doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao trả được mức lương tương đương doanh nghiệp nước ngoài, bắt đầu xuất hiện nhiều người lao động đang làm ở nước ngoài về Việt Nam. Vấn đề là các doanh nghiệp Việt Nam có tạo ra lợi nhuận cao không? Vì vậy bên cạnh yếu tố thị trường, Đảng, Nhà nước cũng cần có thêm chính sách thu hút nguồn nhân lực, và làm nhiều hơn nữa để có đủ nhân tài cho phát triển khoa học công nghệ”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nêu ý kiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM đặt mục tiêu vận hành nền hành chính trên nền tảng số vào năm 2025
TP.HCM đặt mục tiêu vận hành nền hành chính trên nền tảng số vào năm 2025

VOV.VN - Chiều nay (29/10), UBND TP.HCM tổ chức lễ ra mắt hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, trên cơ sở hợp nhất cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử.

TP.HCM đặt mục tiêu vận hành nền hành chính trên nền tảng số vào năm 2025

TP.HCM đặt mục tiêu vận hành nền hành chính trên nền tảng số vào năm 2025

VOV.VN - Chiều nay (29/10), UBND TP.HCM tổ chức lễ ra mắt hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, trên cơ sở hợp nhất cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử.

Nền tảng số là những “miếng mồi ngon” mà tội phạm mạng hướng tới
Nền tảng số là những “miếng mồi ngon” mà tội phạm mạng hướng tới

VOV.VN - Chuyển đổi số tạo ra những nền tảng số dùng chung với lượng dữ liệu lớn về cá nhân, đơn vị, tổ chức. Vì thế đây cũng là những “miếng mồi ngon” mà tội phạm mạng hướng tới.

Nền tảng số là những “miếng mồi ngon” mà tội phạm mạng hướng tới

Nền tảng số là những “miếng mồi ngon” mà tội phạm mạng hướng tới

VOV.VN - Chuyển đổi số tạo ra những nền tảng số dùng chung với lượng dữ liệu lớn về cá nhân, đơn vị, tổ chức. Vì thế đây cũng là những “miếng mồi ngon” mà tội phạm mạng hướng tới.

Trường học thông minh - Nền tảng số đào tạo công dân số
Trường học thông minh - Nền tảng số đào tạo công dân số

VOV.VN - Hướng đến xây dựng nền giáo dục thông minh, với vai trò tiên phong, dẫn dắt chuyển đổi số Quốc gia, đồng hành cùng sự phát triển của ngành giáo dục nhiều năm qua, VNPT đã xây dựng hệ sinh thái các giải pháp CNTT dành cho trường học thông minh ở mức cơ bản và nâng cao...

Trường học thông minh - Nền tảng số đào tạo công dân số

Trường học thông minh - Nền tảng số đào tạo công dân số

VOV.VN - Hướng đến xây dựng nền giáo dục thông minh, với vai trò tiên phong, dẫn dắt chuyển đổi số Quốc gia, đồng hành cùng sự phát triển của ngành giáo dục nhiều năm qua, VNPT đã xây dựng hệ sinh thái các giải pháp CNTT dành cho trường học thông minh ở mức cơ bản và nâng cao...