Cơ quan chức năng vào cuộc vụ cô giáo trùm túi nilon đen lên đầu trẻ

VOV.VN - Cơ quan chức năng huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đang vào cuộc xác minh, làm rõ clip ghi lại cảnh giáo viên một trường Mầm non tư thục trùm túi nilon đen bịt kín đầu trẻ mẫu giáo.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một clip với nội dung: Một nhóm trẻ có 2 cô giáo đang dỗ cho các cháu nhỏ ngủ trưa, nhưng có 1 cháu bé không rõ vì lý do gì không chịu nằm xuống ngủ.

Sau đó, một giáo viên đi ra ngoài và trở lại cùng với chiếc túi nilon màu đen rồi trùm chiếc túi lên đầu cháu bé, tay đánh vào mông bé. Sau đó, người này tháo túi nilon đen và đi ra khỏi lớp cùng cháu bé trên.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng gần 12h trưa ngày 14/5, tại lớp học Mầm non tư thục Bông Sen, ở thôn Nhân Nghĩa, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên (Yên Bái).

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là do cháu bé không chịu ngủ, nên cô giáo đã lấy một túi màu đen trùm lên đầu bé với mục đích cho tối, để bé ngủ.

Trước hành vi phản cảm của cô giáo, gây dư luận không tốt, các cơ quan chức năng của huyện Trấn Yên đã vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Được biết, lớp học Mầm non tư thục này mới đi vào hoạt động từ đầu tháng 5 năm nay, với 14 cháu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng luôn cần sự đồng hành của gia đình và nhà trường
Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng luôn cần sự đồng hành của gia đình và nhà trường

VOV.VN - Báo cáo tiếng nói trẻ em Việt Nam cho biết, hơn 30% trẻ được khảo sát cảm thấy khi người lớn trong gia đình biết mình đang sử dụng Internet cảm thấy không thoải mái, nên nhiều em khi gặp vấn đề rắc rối trên môi trường mạng, thì các em lựa chọn cách tự giải quyết.

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng luôn cần sự đồng hành của gia đình và nhà trường

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng luôn cần sự đồng hành của gia đình và nhà trường

VOV.VN - Báo cáo tiếng nói trẻ em Việt Nam cho biết, hơn 30% trẻ được khảo sát cảm thấy khi người lớn trong gia đình biết mình đang sử dụng Internet cảm thấy không thoải mái, nên nhiều em khi gặp vấn đề rắc rối trên môi trường mạng, thì các em lựa chọn cách tự giải quyết.

Hơn 90% vụ xâm hại, bạo hành trẻ em là do người thân
Hơn 90% vụ xâm hại, bạo hành trẻ em là do người thân

VOV.VN - Trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng 2.000 vụ bạo hành, xâm hại trẻ em, trong đó hơn 90% số vụ việc xảy ra do người thân, quen với nạn nhân gây ra... Những vụ việc được phát hiện và đưa ra ánh sáng thường có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hơn 90% vụ xâm hại, bạo hành trẻ em là do người thân

Hơn 90% vụ xâm hại, bạo hành trẻ em là do người thân

VOV.VN - Trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng 2.000 vụ bạo hành, xâm hại trẻ em, trong đó hơn 90% số vụ việc xảy ra do người thân, quen với nạn nhân gây ra... Những vụ việc được phát hiện và đưa ra ánh sáng thường có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bạo hành trẻ em phải bị trừng trị nghiêm minh
Bạo hành trẻ em phải bị trừng trị nghiêm minh

VOV.VN - Sự tàn ác và dã man trong những vụ bạo hành trẻ em xảy ra thời gian qua vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Đó là do sự suy thoái về đạo đức hay sự thờ ơ vô cảm trong xã hội?

Bạo hành trẻ em phải bị trừng trị nghiêm minh

Bạo hành trẻ em phải bị trừng trị nghiêm minh

VOV.VN - Sự tàn ác và dã man trong những vụ bạo hành trẻ em xảy ra thời gian qua vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Đó là do sự suy thoái về đạo đức hay sự thờ ơ vô cảm trong xã hội?

Cần một chiến dịch nâng cao ý thức xã hội về hậu quả khôn lường của bạo hành trẻ em
Cần một chiến dịch nâng cao ý thức xã hội về hậu quả khôn lường của bạo hành trẻ em

VOV.VN - “Tôi tin ai cũng có thể đóng góp vào việc chung này, không việc lớn thì việc nhỏ, không phức tạp thì đơn giản. Chúng tôi mong muốn mọi người sẽ đồng hành cùng chúng tôi”, TS tâm lý Lê Nguyên Phương, khẳng định.

Cần một chiến dịch nâng cao ý thức xã hội về hậu quả khôn lường của bạo hành trẻ em

Cần một chiến dịch nâng cao ý thức xã hội về hậu quả khôn lường của bạo hành trẻ em

VOV.VN - “Tôi tin ai cũng có thể đóng góp vào việc chung này, không việc lớn thì việc nhỏ, không phức tạp thì đơn giản. Chúng tôi mong muốn mọi người sẽ đồng hành cùng chúng tôi”, TS tâm lý Lê Nguyên Phương, khẳng định.

Việt Nam đủ chế tài để tước quyền nuôi con với cha mẹ bạo hành trẻ
Việt Nam đủ chế tài để tước quyền nuôi con với cha mẹ bạo hành trẻ

VOV.VN - Cục Cục Trẻ em (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) khẳng định: Việt Nam hiện có quy định pháp luật để can thiệp, tước quyền nuôi dưỡng trẻ nhỏ với những phụ huynh có hành vi bạo hành, xâm hại thân thể trẻ em.

Việt Nam đủ chế tài để tước quyền nuôi con với cha mẹ bạo hành trẻ

Việt Nam đủ chế tài để tước quyền nuôi con với cha mẹ bạo hành trẻ

VOV.VN - Cục Cục Trẻ em (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) khẳng định: Việt Nam hiện có quy định pháp luật để can thiệp, tước quyền nuôi dưỡng trẻ nhỏ với những phụ huynh có hành vi bạo hành, xâm hại thân thể trẻ em.