Bộ Tư lệnh Hải quân thử nghiệm tàu tên lửa M3, M4

Ngày 25.6, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tiến hành thử nghiệm tàu tên lửa M3, M4, trên khu vực sông, biển TP.HCM và Vũng Tàu.

(TNO) Ngày 25.6, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tiến hành thử nghiệm tàu tên lửa M3, M4, trên khu vực sông, biển TP.HCM và Vũng Tàu.


Trên tàu có nhiều hệ thống radar hiện đại

Đây là hai trong số sáu tàu tên lửa tấn công nhanh hiện đại lớp 12418 do Xí nghiệp Liên hợp Ba Son ký hợp đồng đóng cho Quân chủng Hải quân từ năm 2009, trên cơ sở chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Tàu tên lửa M3,M4 là một trong những loại tàu có thiết kế phức tạp, tập hợp nhiều thành tựu mới nhất của tiến bộ khoa học kỹ thuật. Trên tàu tích hợp nhiều hệ thống thiết bị công nghệ cao, kết hợp tốt nhất giữa khả năng tiến công và phòng thủ như: các hệ thống vũ khí khí tài, hệ thống động lực, hệ thống thiết bị điều khiển, hệ thống bảo vệ và kết cấu đảm bảo sức sống tàu, tính năng đi biển, hoạt động độc lập và các thiết bị khác.

Với việc lần đầu tiên tại Xí nghiệp liên hợp Ba Son thực hiện đóng và thử nghiệm thu toàn diện cặp tàu tên lửa thiết kế 12418, con tàu chiến được trang bị hiện đại, đầy đủ vũ khí trang thiết bị tấn công và phòng thủ.

Sự kiện này bảo đảm cho việc hiện đại hóa lực lượng Hải quân Việt Nam, thể hiện năng lực làm chủ khoa học kỹ thuật đóng tàu chiến đấu của ngành đóng tàu quân sự nói chung, cũng như Xí nghiệp Liên hợp Ba Son nói riêng.

 


Kiểm tra buồng điều khiển hành trình

 


Kiểm tra thông số kỹ thuật pháo AK-630

 


Kiểm tra thiết kế

 


Mũi tàu được thiết kế vững chắc

 


Tàu đã được hạ thủy thành công

 

 


Tàu có 16 bệ phóng tên lửa
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc điều tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo ra đảo Hải Nam
Trung Quốc điều tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo ra đảo Hải Nam

VOV.VN - 3 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Trung Quốc đã được đưa đến vùng biển ngoài khơi đảo Hải Nam.

Trung Quốc điều tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo ra đảo Hải Nam

Trung Quốc điều tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo ra đảo Hải Nam

VOV.VN - 3 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Trung Quốc đã được đưa đến vùng biển ngoài khơi đảo Hải Nam.

Trung Quốc duy trì 2 tàu quét mìn và 2 tàu hộ vệ tên lửa ở khu vực giàn khoan
Trung Quốc duy trì 2 tàu quét mìn và 2 tàu hộ vệ tên lửa ở khu vực giàn khoan

VOV.VN -Lực lượng Kiểm ngư Việt Nam còn phát hiện 2 máy bay của Trung Quốc hoạt động trinh sát trên khu vực giàn khoan này.

Trung Quốc duy trì 2 tàu quét mìn và 2 tàu hộ vệ tên lửa ở khu vực giàn khoan

Trung Quốc duy trì 2 tàu quét mìn và 2 tàu hộ vệ tên lửa ở khu vực giàn khoan

VOV.VN -Lực lượng Kiểm ngư Việt Nam còn phát hiện 2 máy bay của Trung Quốc hoạt động trinh sát trên khu vực giàn khoan này.

Mỹ chi 70 triệu USD chế tạo tên lửa siêu thanh đối phó với Trung Quốc
Mỹ chi 70 triệu USD chế tạo tên lửa siêu thanh đối phó với Trung Quốc

Quốc hội Mỹ đã phê duyệt khoản ngân sách trị giá 70,7 triệu USD để quân đội chế tạo tên lửa siêu thanh.

Mỹ chi 70 triệu USD chế tạo tên lửa siêu thanh đối phó với Trung Quốc

Mỹ chi 70 triệu USD chế tạo tên lửa siêu thanh đối phó với Trung Quốc

Quốc hội Mỹ đã phê duyệt khoản ngân sách trị giá 70,7 triệu USD để quân đội chế tạo tên lửa siêu thanh.

Hạ thủy thành công hai tàu tên lửa hiện đại
Hạ thủy thành công hai tàu tên lửa hiện đại

Đây là loại tàu tên lửa đa năng, cơ động, hiện đại nhất được đóng ở trong nước và kịp thời trang bị bổ sung cho Quân chủng Hải quân.

Hạ thủy thành công hai tàu tên lửa hiện đại

Hạ thủy thành công hai tàu tên lửa hiện đại

Đây là loại tàu tên lửa đa năng, cơ động, hiện đại nhất được đóng ở trong nước và kịp thời trang bị bổ sung cho Quân chủng Hải quân.