Bộ xương cá ông Lăng Tân xuống cấp nghiêm trọng sau phục dựng

VOV.VN - Hai bộ xương cá ông tại Nhà trưng bày Lăng Tân, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, sau thời gian đưa vào trưng bày đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, buộc chính quyền địa phương phải tổ chức kiểm tra, khảo sát để tìm phương án khắc phục.

Nhà trưng bày bộ xương cá ông Lăng Tân, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, sau khi được đầu tư phục dựng và đưa vào khai thác từ năm 2022, đã dần định hình trên bản đồ du lịch của đảo tiền tiêu, trở thành điểm tham quan quen thuộc, thu hút đông đảo du khách.

Tuy nhiên, sau một thời gian trưng bày, hai bộ xương cá ông tại đây đang rơi vào tình trạng hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Hiện nay, nhiều vị trí xương nhựa phục dựng, lắp ghép bị bong tróc lớp bề mặt, xuất hiện tình trạng mốc, mục nát, thậm chí rơi vãi xuống nền nhà trưng bày, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho khách tham quan.

Dự án phục dựng hai bộ xương cá ông Lăng Tân được triển khai từ năm 2021 với tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng, bao gồm hạng mục phục dựng bộ xương và xây dựng nhà trưng bày.

Hai bộ xương cá ông có chiều dài lần lượt 18 mét và 22 mét, cao gần 4 mét. Đây là những hiện vật có giá trị đặc biệt về mặt văn hóa - tâm linh, gắn liền với đời sống tín ngưỡng của ngư dân vùng biển đảo Lý Sơn.

Theo báo cáo của Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao đặc khu Lý Sơn, Nhà trưng bày bộ xương cá ông Lăng Tân được đưa vào hoạt động phục vụ khách tham quan từ năm 2022, hiện do đơn vị này trực tiếp quản lý.

Qua các đợt kiểm tra, mới nhất là đợt kiểm tra ngày 22/01/2026, Trung tâm phát hiện hai bộ xương cá ông phục dựng đã xảy ra sự cố nghiêm trọng ở phần xương nhựa lắp ghép. Cụ thể, nhiều đoạn xương bị hư hỏng nặng, có hiện tượng mục nát, bong tróc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình trưng bày và tham quan. Trong khi đó, phần xương thật của hai bộ xương cá ông hiện vẫn còn tương đối tốt.

Trước thực trạng vừa nêu, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao đặc khu Lý Sơn đã kiến nghị UBND đặc khu xem xét, thống nhất chủ trương thành lập đoàn kiểm tra hiện trạng. Đoàn kiểm tra dự kiến có sự tham gia của chủ đầu tư xây dựng Nhà trưng bày bộ xương cá ông Lăng Tân, các phòng chuyên môn của đặc khu và Công ty TNHH Cá Mặt Trời, đơn vị trực tiếp phục dựng hai bộ xương. Việc kiểm tra nhằm đánh giá toàn diện mức độ hư hỏng, làm rõ nguyên nhân, từ đó đề xuất phương án xử lý, khắc phục phù hợp, bảo đảm an toàn và hiệu quả trong phục vụ khách tham quan.

Ông Phan Văn Thảo, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “UBND huyện Lý Sơn trước đây cũng như UBND đặc khu hiện nay cũng đã chỉ đạo Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao kiểm tra, có văn bản kiến nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công, UBND tỉnh quan tâm bố trí kinh phí, tìm cách khắc phục, sửa chữa các bộ xương cá ông bị hư hỏng, xuống cấp, tạo không gian cũng như hoàn thiện lại để tạo điểm nhấn du lịch”.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Quảng Ngãi dự kiến còn 55 đơn vị hành chính cấp xã và đặc khu Lý Sơn
Quảng Ngãi dự kiến còn 55 đơn vị hành chính cấp xã và đặc khu Lý Sơn

VOV.VN - Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi vừa thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, huyện đảo Lý Sơn được tổ chức lại thành đơn vị hành chính cấp xã có tên gọi là đặc khu Lý Sơn.

Quảng Ngãi dự kiến còn 55 đơn vị hành chính cấp xã và đặc khu Lý Sơn

Quảng Ngãi dự kiến còn 55 đơn vị hành chính cấp xã và đặc khu Lý Sơn

VOV.VN - Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi vừa thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, huyện đảo Lý Sơn được tổ chức lại thành đơn vị hành chính cấp xã có tên gọi là đặc khu Lý Sơn.

Sạt lở bờ sông Pô Kô uy hiếp khu dân cư và trường học ở Đắk Pék, tỉnh Quảng Ngãi
Sạt lở bờ sông Pô Kô uy hiếp khu dân cư và trường học ở Đắk Pék, tỉnh Quảng Ngãi

VOV.VN - Những đợt mưa lũ liên tiếp cuối năm 2025 khiến bờ sông Pô Kô, đoạn qua xã Đắk Pék, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum cũ) sạt lở nghiêm trọng. Nhiều điểm sạt lở tạo thành “hàm ếch”, ăn sâu vào khu dân cư. Hơn 40 hộ dân và trường Tiểu học Kim Đồng gần đó đứng trước nguy cơ mất an toàn.

Sạt lở bờ sông Pô Kô uy hiếp khu dân cư và trường học ở Đắk Pék, tỉnh Quảng Ngãi

Sạt lở bờ sông Pô Kô uy hiếp khu dân cư và trường học ở Đắk Pék, tỉnh Quảng Ngãi

VOV.VN - Những đợt mưa lũ liên tiếp cuối năm 2025 khiến bờ sông Pô Kô, đoạn qua xã Đắk Pék, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum cũ) sạt lở nghiêm trọng. Nhiều điểm sạt lở tạo thành “hàm ếch”, ăn sâu vào khu dân cư. Hơn 40 hộ dân và trường Tiểu học Kim Đồng gần đó đứng trước nguy cơ mất an toàn.