Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống bệnh tay chân miệng

VOV.VN -Cục Y tế dự phòng cho biết bệnh tay chân miệng năm nay xuất hiện sớm hơn mọi năm và có nguy cơ tăng trong dịp nghỉ lễ.

Trong khi dịch bệnh sởi có dấu hiệu giảm thì lại xuất hiện những ca bệnh tay chân miệng ở trẻ em. Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) bệnh tay chân miệng năm nay xuất hiện sớm hơn mọi năm và có nguy cơ tăng trong dịp nghỉ lễ 30/4, mùng 1/5 do giao lưu, đi lại tăng cao.

Điều trị bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM (Ảnh: báo Hải quan)

Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 17.410 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng tại 62 địa phương, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, một số tỉnh, thành có số mắc cao và tăng hơn cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cà Mau, tiếp đến là Đắk Lắk và Kon Tum.

Còn tại miền Bắc, bệnh nhi tay chân miệng đang xuất hiện rải rác tại các bệnh viện: Nhi Trung ương, Bạch Mai và Bệnh Nhiệt đới Trung ương, mỗi tuần, tiếp nhận khoảng vài chục ca đến khám và điều trị.

Tiến sỹ Bùi Vũ Huy, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh tay chân miệng xuất hiện quanh năm và có xu hướng tăng lên ở miền Bắc.

“Ở miền Nam, bệnh tay chân miệng thường xuất hiện nhiều vào tháng 3 đến tháng 4 và tháng 9 đến tháng 10. Ở miền Bắc trước đây thường có đỉnh dịch từ tháng 5 đến tháng 6 nhưng mấy năm gần đây cũng có 2 đỉnh dịch giống miền Nam. Đáng lo nhất là trong dịp nghỉ  lễ 30/4, 1/5 giao lưu đi lại tăng cao nên mầm bệnh di chuyển từ vùng nọ sang vùng kia, vì vậy phải đề phòng lây nhiễm dịch bệnh ngay từ bây giờ”, Tiến sĩ Bùi Vũ Huy khuyến cáo.

Tay chân miệng là bệnh lành tính, tỉ lệ biến chứng thấp nhưng lây lan khá nhanh trong cộng đồng, gây nên dịch lớn. Một số trường hợp, bệnh có thể diễn biến nặng và gây biến chứng nguy hiểm như viêm não - màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp dẫn đến tử vong. Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, bệnh nhân tay chân miệng thường sốt dưới 38,5 độ và dưới 2 ngày; trường hợp không có biến chứng nên điều trị ở nhà.

“Việc lây lan bệnh tay chân miệng giống việc lây truyền bệnh bại liệt, đó là lây qua đường ăn uống, tiêu hóa. Việc phòng bệnh duy nhất là vệ sinh bàn tay cho trẻ, khử khuẩn các đồ chơi, dụng cụ, nhà cửa, càng đảm bảo vệ sinh cá nhân thì càng tốt. Những người chăm sóc trẻ (các bà mẹ, cô giáo, người giúp việc) càng thực hiện các biện pháp vệ sinh thì càng tốt”, Tiến sĩ Trần Đắc Phu nói.

Ở Việt Nam, mỗi năm có từ 100.000 - 150.000 ca mắc bệnh tay chân miệng, trong đó khoảng 30 - 40 trường hợp tử vong. Dấu hiệu của những bệnh nhân nặng cần nhập viện ngay là sốt trên 38,5 độ, sốt liên tục trên 2 ngày, bệnh nhân mệt mỏi, li bì, chân tay run, giật và khi xét nghiệm thấy bạch cầu hoặc tiểu cầu tăng.

Trước tình hình bệnh nhân tay chân miệng xuất hiện sớm hơn mọi năm, Bộ Y tế khuyến cáo: Bệnh tay - chân - miệng là một bệnh do virus gây nên, thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Dấu hiệu đặc trưng của bệnh là sốt, đau họng, đau miệng; loét miệng với vết loét đỏ hay phỏng nước ở niêm mạc miệng, lợi, lưỡi; phát ban dạng phỏng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, gối, mông. Bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm như viêm não-màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp và dẫn tới tử vong nếu không được phát hiện sớm và xử lý kịp thời.

Để phòng bệnh cần thực hiện tốt các khuyến cáo sau:

1.Vệ sinh cá nhân: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày (cả người lớn và trẻ em), đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn/cho trẻ ăn, trước khi bế ẵm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ.

2. Vệ sinh ăn uống: Thức ăn cho trẻ cần đảm bảo đủ chất dinh dưỡng; ăn chín, uống chín; vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng (tốt nhất là ngâm tráng nước sôi); sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hằng ngày; không mớm thức ăn cho trẻ; không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm mút đồ chơi; không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa, đồ chơi chưa được khử trùng.

3. Làm sạch đồ chơi, nơi sinh hoạt: Hộ gia đình, nhà trẻ mẫu giáo, các hộ trông trẻ tại nhà cần thường xuyên lau sạch các bề mặt, vật dụng tiếp xúc hằng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn/ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.

4. Quản lý phân: Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, phân, chất thải của trẻ phải được thu gom, xử lý và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh.

5. Theo dõi phát hiện sớm: Trẻ em phải được thường xuyên theo dõi sức khỏe để kịp thời phát hiện, tổ chức cách ly, điều trị các trường hợp mắc bệnh, tránh lây bệnh cho các trẻ khác.

6. Cách ly, điều trị kịp thời khi phát bệnh: Các nhà trẻ, mẫu giáo, nhóm trẻ tập trung và hộ gia đình có trẻ dưới 6 tuổi cần chủ động theo dõi sức khỏe của trẻ để kịp thời phát hiện và đưa ngay đến các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời. Trẻ bị bệnh phải được cách ly ít nhất là 10 ngày kể từ khi khởi bệnh, không cho trẻ có biểu hiện bệnh đến lớp và chơi với các trẻ khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều nơi có mưa rào và dông
Nhiều nơi có mưa rào và dông

VOV.VN -Thủ đô Hà Nội ngày 28/4 có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 – 28oC.

Nhiều nơi có mưa rào và dông

Nhiều nơi có mưa rào và dông

VOV.VN -Thủ đô Hà Nội ngày 28/4 có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 – 28oC.

Tiệm vàng bị niêm phong 559 lượng vàng xin ngưng hoạt động
Tiệm vàng bị niêm phong 559 lượng vàng xin ngưng hoạt động

Do bị Công an khám xét, tinh thần của chủ tiệm vàng đang hoảng loạn, nên xin đóng cửa đến hết năm nay.

Tiệm vàng bị niêm phong 559 lượng vàng xin ngưng hoạt động

Tiệm vàng bị niêm phong 559 lượng vàng xin ngưng hoạt động

Do bị Công an khám xét, tinh thần của chủ tiệm vàng đang hoảng loạn, nên xin đóng cửa đến hết năm nay.

Tăng cường chống dịch sởi dịp nghỉ lễ 30/4
Tăng cường chống dịch sởi dịp nghỉ lễ 30/4

VOV.VN -Để chủ động phòng chống lây nhiễm dịch sởi trong dịp nghỉ lễ, tỉnh Cao Bằng và Thái Nguyên đang triển khai nhiều biện pháp tích cực.

Tăng cường chống dịch sởi dịp nghỉ lễ 30/4

Tăng cường chống dịch sởi dịp nghỉ lễ 30/4

VOV.VN -Để chủ động phòng chống lây nhiễm dịch sởi trong dịp nghỉ lễ, tỉnh Cao Bằng và Thái Nguyên đang triển khai nhiều biện pháp tích cực.

Người bố đèo con nhỏ gặp nạn khi chạy vào làn ô tô
Người bố đèo con nhỏ gặp nạn khi chạy vào làn ô tô

VOV.VN -Người đàn ông điều khiển xe máy chở con nhỏ nhưng lại chạy vào làn đường dành cho xe ô tô và xảy ra va chạm với xe taxi.

Người bố đèo con nhỏ gặp nạn khi chạy vào làn ô tô

Người bố đèo con nhỏ gặp nạn khi chạy vào làn ô tô

VOV.VN -Người đàn ông điều khiển xe máy chở con nhỏ nhưng lại chạy vào làn đường dành cho xe ô tô và xảy ra va chạm với xe taxi.

Hai xe khách đâm nhau, 1 người chết, 7 người bị thương
Hai xe khách đâm nhau, 1 người chết, 7 người bị thương

VOV.VN -Vụ tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ 1A giữa 2 xe khách giường nằm khiến 1 người chết, 7 người bị thương nặng.

Hai xe khách đâm nhau, 1 người chết, 7 người bị thương

Hai xe khách đâm nhau, 1 người chết, 7 người bị thương

VOV.VN -Vụ tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ 1A giữa 2 xe khách giường nằm khiến 1 người chết, 7 người bị thương nặng.

Bệnh sởi có nguy cơ lan rộng tại Quảng Ngãi
Bệnh sởi có nguy cơ lan rộng tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Bệnh sởi đã xuất hiện ở 25 xã, thị trấn thuộc 11 huyện, thành phố trong tỉnh.

Bệnh sởi có nguy cơ lan rộng tại Quảng Ngãi

Bệnh sởi có nguy cơ lan rộng tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Bệnh sởi đã xuất hiện ở 25 xã, thị trấn thuộc 11 huyện, thành phố trong tỉnh.

Không ghi nhận thêm bệnh nhân mắc sởi hay tử vong
Không ghi nhận thêm bệnh nhân mắc sởi hay tử vong

VOV.VN - Bộ Y tế khuyến cáo dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 với nhiều sự kiện lớn, tập trung đông người dễ lây lan virus sởi.

Không ghi nhận thêm bệnh nhân mắc sởi hay tử vong

Không ghi nhận thêm bệnh nhân mắc sởi hay tử vong

VOV.VN - Bộ Y tế khuyến cáo dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 với nhiều sự kiện lớn, tập trung đông người dễ lây lan virus sởi.

Một thanh niên chết trên vỉa hè đại lộ ở TPHCM
Một thanh niên chết trên vỉa hè đại lộ ở TPHCM

Giấy tờ trên người nạn nhân ghi tên Phạm Như Tài, 22 tuổi, thường trú tại Dĩ An (Bình Dương)

Một thanh niên chết trên vỉa hè đại lộ ở TPHCM

Một thanh niên chết trên vỉa hè đại lộ ở TPHCM

Giấy tờ trên người nạn nhân ghi tên Phạm Như Tài, 22 tuổi, thường trú tại Dĩ An (Bình Dương)

Điện lực Hà Nội cam kết làm rõ vụ tử vong ở Mễ Trì
Điện lực Hà Nội cam kết làm rõ vụ tử vong ở Mễ Trì

Thông tin ban đầu, điện áp đo được ở cột điện tại hiện trường không gây nguy hiểm cho người.

Điện lực Hà Nội cam kết làm rõ vụ tử vong ở Mễ Trì

Điện lực Hà Nội cam kết làm rõ vụ tử vong ở Mễ Trì

Thông tin ban đầu, điện áp đo được ở cột điện tại hiện trường không gây nguy hiểm cho người.

Xe đầu kéo liên tiếp gặp nạn, quốc lộ 70 ách tắc
Xe đầu kéo liên tiếp gặp nạn, quốc lộ 70 ách tắc

Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Yên Bái cho biết chưa thể khẳng định thời điểm nào mới giải quyết được ách tắc.

Xe đầu kéo liên tiếp gặp nạn, quốc lộ 70 ách tắc

Xe đầu kéo liên tiếp gặp nạn, quốc lộ 70 ách tắc

Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Yên Bái cho biết chưa thể khẳng định thời điểm nào mới giải quyết được ách tắc.

Va chạm giao thông khiến nam thanh niên thiệt mạng
Va chạm giao thông khiến nam thanh niên thiệt mạng

Sau khi va chạm với xe buýt, anh Trị ngã xuống đường và bị xe tải chạy phía sau xe buýt tông vào.

Va chạm giao thông khiến nam thanh niên thiệt mạng

Va chạm giao thông khiến nam thanh niên thiệt mạng

Sau khi va chạm với xe buýt, anh Trị ngã xuống đường và bị xe tải chạy phía sau xe buýt tông vào.