Bộ Y tế quản lý người nhập cảnh bằng mã QR

VOV.VN - Tại cuộc họp chiều 15/10, thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh. Theo đó, tiếp tục giám sát y tế ít nhất 14 ngày khi kết thúc thời gian cách ly tập trung.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, cơ bản các ổ dịch tại Việt Nam đã được kiểm soát, tuy nhiên, nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập luôn thường trực, khi tăng số lượng các chuyến bay đưa công dân Việt Nam và chuyên gia về nước (trong đó có các chuyến bay thương mại, quốc tế). Ngoài ra, thời gian tới là mùa Đông, Xuân, điều kiện thời tiết thuận lợi cho một số các bệnh truyền nhiễm phát triển, lây lan.

Theo đó, thời gian tới, nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực và sẽ tiếp tục có các ca mắc trong cộng đồng. Để tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép vừa bảo đảm phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, các lực lượng chức năng cần thực hiện các giải pháp cụ thể, gồm rà soát tất cả các kịch bản phòng chống dịch, chuẩn bị ứng phó với tình huống xấu nhất trong mùa đông năm nay; thực hiện đúng việc giám sát cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, đặc biệt là chuyên gia nước ngoài, người hồi hương, nhập cảnh. Đặc biệt là các điều kiện trước khi nhập cảnh (Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, giấy khai bao y tế...), việc đưa đón từ cửa khẩu, các khu vực cách ly y tế đối với người nhập cảnh (bao gồm khu cách ly trong, ngoài quân đội có thu phí) tuyệt đối không để lây lan trong khu vực cách ly, lây lan ra cộng đồng. Đảm bảo việc xét nghiệm đúng số lượng, thời gian, đối tượng.

“Tất cả các biện pháp cách ly tại các khu cách ly tập trung, hay các khách sạn đều được đảm bảo tuyệt đối như nhau, tiếp tục giám sát y tế ít nhất 14 ngày khi kết thúc thời gian cách ly tập trung. Bộ Y tế đã họp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an… để thống nhất các biện pháp phòng dịch. Chúng tôi đã họp với 63 tỉnh thành, yêu cầu thực hiện xét nghiệm nghiêm túc tại các khu cách ly”, ông Tuyên nhấn mạnh. 

Bộ Y tế tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng thực hiện đầy đủ các khuyến cáo phòng, chống dịch trong tình hình mới, thực hiện tốt thông điệp 5K gồm khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng bản đồ an toàn phòng chống dịch COVID-19 đối với từng cơ sở y tế, trường học, khách sạn... để các cơ sở tự theo dõi, người dân, chính quyền giám sát thực hiện.

Ban chỉ đạo Quốc gia tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó, Bộ Y tế đã phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng dự thảo “Quy trình nhập cảnh và giám sát, cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 cho người nhập cảnh trên chuyến bay thương mại” từ các quốc gia an toàn. 

Quy trình sẽ hướng dẫn cụ thể theo các bước từ trước khi nhập cảnh, trên máy bay, tại cửa khẩu, đi lại từ cửa khẩu về khu cách ly, tại nơi cách ly và tại nơi lưu trú, đồng thời theo dõi sức khỏe cho đến hết 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Theo ông Đỗ Trường Duy, Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Bộ Y tế sẽ quản lý người nhập cảnh bằng QR Code, theo đó, mỗi người nhập cảnh vào Việt Nam sẽ được cung cấp QR Code: “Bộ Y tế cũng chỉ đạo các CDC và tất cả các cơ sở lưu trú và các cơ sở cách ly công cộng phải có trách nhiệm kiểm soát QR Code, đồng thời vẫn bắt buộc khai báo y tế khi nhập cảnh. Bộ Y tế cũng đã phối hợp với các đơn vị để tích hợp khai báo y tế điện tử trên cùng một phần mềm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Không để bài học chống COVID-19 trở nên vô nghĩa"
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Không để bài học chống COVID-19 trở nên vô nghĩa"

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu quản lý chặt chẽ người nhập cảnh và theo dõi y tế ít nhất 14 ngày sau cách ly.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Không để bài học chống COVID-19 trở nên vô nghĩa"

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Không để bài học chống COVID-19 trở nên vô nghĩa"

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu quản lý chặt chẽ người nhập cảnh và theo dõi y tế ít nhất 14 ngày sau cách ly.

Thêm 9 ca mắc COVID-19 là chuyên gia, được cách ly điều trị tại Đồng Tháp
Thêm 9 ca mắc COVID-19 là chuyên gia, được cách ly điều trị tại Đồng Tháp

VOV.VN - 9 ca mắc mới COVID-19 công bố chiều 14/10 là các ca bệnh nhập cảnh từ Ấn Độ và đang được cách ly, điều trị tại Đồng Tháp.

Thêm 9 ca mắc COVID-19 là chuyên gia, được cách ly điều trị tại Đồng Tháp

Thêm 9 ca mắc COVID-19 là chuyên gia, được cách ly điều trị tại Đồng Tháp

VOV.VN - 9 ca mắc mới COVID-19 công bố chiều 14/10 là các ca bệnh nhập cảnh từ Ấn Độ và đang được cách ly, điều trị tại Đồng Tháp.

“Không lơ là, chủ quan vì nguy cơ xâm nhập dịch COVID-19 vào Việt Nam rất cao”
“Không lơ là, chủ quan vì nguy cơ xâm nhập dịch COVID-19 vào Việt Nam rất cao”

VOV.VN - Theo Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, nhiều dự báo dịch COVID-19 có thể kéo dài tới cuối năm 2021. Chúng ta luôn phải ở trong tâm thế sẵn sàng đương đầu chiến đấu với dịch.

“Không lơ là, chủ quan vì nguy cơ xâm nhập dịch COVID-19 vào Việt Nam rất cao”

“Không lơ là, chủ quan vì nguy cơ xâm nhập dịch COVID-19 vào Việt Nam rất cao”

VOV.VN - Theo Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, nhiều dự báo dịch COVID-19 có thể kéo dài tới cuối năm 2021. Chúng ta luôn phải ở trong tâm thế sẵn sàng đương đầu chiến đấu với dịch.