Bộ Y tế tặng 253 tủ thuốc cho ngư dân Đà Nẵng

VOV.VN - Mỗi tủ thuốc có đầy đủ các loại thuốc điều trị các bệnh thường gặp và dụng cụ sơ cấp cứu ban đầu khi ngư dân hành nghề trên biển.

Trong chuyến công tác tại thành phố Đà Nẵng, sáng 24/7, đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã đến thăm, tặng 253 tủ thuốc cho ngư dân thuộc các nghiệp đoàn nghề cá địa phương.    Đây là 1 trong những hoạt động nằm trong Chương trình “Ngành y tế cùng ngư dân bám biển”. Mỗi tủ thuốc có đầy đủ các loại thuốc điều trị các bệnh thường gặp và dụng cụ sơ cấp cứu ban đầu khi ngư dân hành nghề trên biển.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tặng tủ thuốc và dụng cụ sơ cấp cứu cho 2 ngư dân ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Thực hiện mục tiêu của Chính phủ đến năm 2020, có 100% người lao động trên các tàu biển, nhà giàn có kiến thức bảo vệ sức khỏe và biết kêu gọi sự hỗ trợ khi có tình huống cấp cứu, trong thời gian tới, Chương trình “Ngành Y tế cùng ngư dân bám biển” tiếp tục kêu gọi, vận động cán bộ công chức, viên chức, doanh nghiệp ngành Y tế và các tổ chức trong xã hội đóng góp kinh phí để trang bị tủ thuốc y tế chuyên dụng cho các tàu đánh bắt của ngư dân; tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn sơ cứu ban đầu…

Ngư dân Nguyễn Văn Dưỡng hành nghề trên tàu ĐNa 90598 ở phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng bày tỏ lòng cảm ơn các Ban, ngành đã tặng tủ thuốc cho ngư dân; đồng thời mong muốn ngành Y tế hướng dẫn thêm để cho ngư dân hiểu biết về những sơ cứu đơn giản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thầy thuốc trẻ đồng hành cùng ngư dân bám biển
Thầy thuốc trẻ đồng hành cùng ngư dân bám biển

VOV.VN -Chương trình tổ chức tập huấn cho hơn 100 ngư dân 2 xã Tam Quang và Tam Hải, huyện Núi Thành về các kỹ năng cấp cứu ban đầu khi gặp tai nạn, thương tích trên biển.

Thầy thuốc trẻ đồng hành cùng ngư dân bám biển

Thầy thuốc trẻ đồng hành cùng ngư dân bám biển

VOV.VN -Chương trình tổ chức tập huấn cho hơn 100 ngư dân 2 xã Tam Quang và Tam Hải, huyện Núi Thành về các kỹ năng cấp cứu ban đầu khi gặp tai nạn, thương tích trên biển.

Trung Quốc thả 13 ngư dân Việt Nam, tịch thu tàu cá
Trung Quốc thả 13 ngư dân Việt Nam, tịch thu tàu cá

VOV.VN - Hiện các ngư dân nói trên đang trên đường về nước trên tàu cá Quảng Bình mang số hiệu QB 93256 TS.

Trung Quốc thả 13 ngư dân Việt Nam, tịch thu tàu cá

Trung Quốc thả 13 ngư dân Việt Nam, tịch thu tàu cá

VOV.VN - Hiện các ngư dân nói trên đang trên đường về nước trên tàu cá Quảng Bình mang số hiệu QB 93256 TS.

Giao lưu nghệ thuật “Tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển”
Giao lưu nghệ thuật “Tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển”

VOV.VN - Chương trình nhằm tôn vinh các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam và ngư dân đã kiên cường bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Giao lưu nghệ thuật “Tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển”

Giao lưu nghệ thuật “Tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển”

VOV.VN - Chương trình nhằm tôn vinh các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam và ngư dân đã kiên cường bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Để ngư dân vững tin vươn khơi bám biển
Để ngư dân vững tin vươn khơi bám biển

VOV.VN - Ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu mạnh dạn đầu tư, đóng tàu công suất lớn, xây dựng các mô hình liên kết hỗ trợ đánh bắt xa bờ

Để ngư dân vững tin vươn khơi bám biển

Để ngư dân vững tin vươn khơi bám biển

VOV.VN - Ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu mạnh dạn đầu tư, đóng tàu công suất lớn, xây dựng các mô hình liên kết hỗ trợ đánh bắt xa bờ

Kiểm ngư tiếp tục bảo vệ ngư dân và bảo vệ chủ quyền Biển Đảo
Kiểm ngư tiếp tục bảo vệ ngư dân và bảo vệ chủ quyền Biển Đảo

VOV.VN - Cùng với đó, quan tâm và tăng cường hơn nữa sức mạnh cho lực lượng Kiểm ngư để cùng với các lực lượng khác thực hiện tốt việc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Kiểm ngư tiếp tục bảo vệ ngư dân và bảo vệ chủ quyền Biển Đảo

Kiểm ngư tiếp tục bảo vệ ngư dân và bảo vệ chủ quyền Biển Đảo

VOV.VN - Cùng với đó, quan tâm và tăng cường hơn nữa sức mạnh cho lực lượng Kiểm ngư để cùng với các lực lượng khác thực hiện tốt việc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Đài TNVN luôn sát cánh cùng ngư dân
Đài TNVN luôn sát cánh cùng ngư dân

VOV.VN -Đài TNVN như người bạn thân thiết, luôn đồng hành với ngư dân mỗi khi ra khơi cũng như hỗ trợ ngư dân mỗi khi gặp nạn.

Đài TNVN luôn sát cánh cùng ngư dân

Đài TNVN luôn sát cánh cùng ngư dân

VOV.VN -Đài TNVN như người bạn thân thiết, luôn đồng hành với ngư dân mỗi khi ra khơi cũng như hỗ trợ ngư dân mỗi khi gặp nạn.

Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ ngư dân
Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ ngư dân

VOV.VN - Chủ tàu đóng mới hay nâng cấp tàu được vay ngân hàng tối đa 95% tổng giá trị đầu tư đóng mới.

Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ ngư dân

Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ ngư dân

VOV.VN - Chủ tàu đóng mới hay nâng cấp tàu được vay ngân hàng tối đa 95% tổng giá trị đầu tư đóng mới.

Bộ GTVT tặng 30 bộ thiết bị thông tin liên lạc cho ngư dân Lý Sơn
Bộ GTVT tặng 30 bộ thiết bị thông tin liên lạc cho ngư dân Lý Sơn

VOV.VN - Số thiết bị này giúp ngư dân Lý Sơn yên tâm vươn khơi bám biển

Bộ GTVT tặng 30 bộ thiết bị thông tin liên lạc cho ngư dân Lý Sơn

Bộ GTVT tặng 30 bộ thiết bị thông tin liên lạc cho ngư dân Lý Sơn

VOV.VN - Số thiết bị này giúp ngư dân Lý Sơn yên tâm vươn khơi bám biển

Ngày trở về của các ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ
Ngày trở về của các ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ

VOV.VN - Trở về quê hương và được hỗ trợ để tiếp tục bám biển, các ngư dân đều xúc động và phấn khởi, hứa quyết tâm bám biển.

Ngày trở về của các ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ

Ngày trở về của các ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ

VOV.VN - Trở về quê hương và được hỗ trợ để tiếp tục bám biển, các ngư dân đều xúc động và phấn khởi, hứa quyết tâm bám biển.

Một thầy giáo đi bộ xuyên Việt gây quỹ ủng hộ con em ngư dân
Một thầy giáo đi bộ xuyên Việt gây quỹ ủng hộ con em ngư dân

VOV.VN - Cuộc hành trình xuyên Việt sẽ được anh Võ Mạnh Tuấn (1987), hiện là giáo viên trường Trung cấp nghề Kon Tum thực hiện qua 20 tỉnh thành.

Một thầy giáo đi bộ xuyên Việt gây quỹ ủng hộ con em ngư dân

Một thầy giáo đi bộ xuyên Việt gây quỹ ủng hộ con em ngư dân

VOV.VN - Cuộc hành trình xuyên Việt sẽ được anh Võ Mạnh Tuấn (1987), hiện là giáo viên trường Trung cấp nghề Kon Tum thực hiện qua 20 tỉnh thành.