Bộ Y tế yêu cầu xác minh vụ cấp thuốc dưỡng thai thành phá thai

VOV.VN -Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Tiền Giang khẩn cấp xác minh việc phát thuốc phá thai thay vì thuốc dưỡng thai cho ba thai phụ và xử lý nghiêm.

Ngày 2/4, báo chí thông tin “Trung tâm Y tế phát thuốc phá thai cho thai phụ”, phản ánh sự việc về ba trường hợp phụ nữ có thai, đến khám thai tại Trung tâm Y tế huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang trong tháng 3/2018 đều được cấp thuốc Misoprostol 200 mcg với mục đích dưỡng thai. Trong khi, Misoprostol là loại thuốc phá thai.

Trước sự việc này, Vụ Sức khỏe Bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế Tiền Giang khẩn trương kiểm tra, xác minh sự việc nêu trên, gửi báo cáo nhanh về Bộ Y tế trước 17h ngày 5/4/2018.  

Bộ Y tế yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Tân Phước và các cá nhân liên quan nghiêm túc kiểm điểm, báo cáo trung thực các thông tin về vụ việc; Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có sai phạm quy chế chuyên môn (nếu có) theo quy định hiện hành;

Đồng thời, chỉ đạo tất cả các cơ sở y tế trong tỉnh rà soát việc tuân thủ các quy trình kê đơn, phát thuốc theo các quy định hiện hành về an toàn dược./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ hộ sinh cấp nhầm thuốc dưỡng thai sang tránh thai bị kỷ luật cảnh cáo
Nữ hộ sinh cấp nhầm thuốc dưỡng thai sang tránh thai bị kỷ luật cảnh cáo

VOV.VN - Hội đồng kỷ luật đã quyết định kỷ luật cảnh cáo và thuyên chuyển, không cho làm công tác chuyên môn đối với nữ hộ sinh Phan Thị Vân.

Nữ hộ sinh cấp nhầm thuốc dưỡng thai sang tránh thai bị kỷ luật cảnh cáo

Nữ hộ sinh cấp nhầm thuốc dưỡng thai sang tránh thai bị kỷ luật cảnh cáo

VOV.VN - Hội đồng kỷ luật đã quyết định kỷ luật cảnh cáo và thuyên chuyển, không cho làm công tác chuyên môn đối với nữ hộ sinh Phan Thị Vân.