Bồi lấp cửa sông Lý Hòa, người dân mất việc làm

Cửa sông Lý Hòa chảy qua xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình đang bị bồi lấp nghiêm trọng, các dịch vụ hậu cần nghề cá ở đây không còn nơi để phát triển.

Xã Đức Trạch có khoảng 300 tàu thuyền các loại, công suất phổ biến từ 90 CV – 400 CV. Cũng nhờ đội tàu thuyền này, dịch vụ hậu cần nghề cá ở đây đã phát triển khá mạnh.

Tuy nhiên, kể từ năm 2006 đến nay, cửa sông Lý Hòa ngày càng bị bồi lấp nghiêm trọng nên tàu thuyền lớn không thể ra, vào được, ngư trường của đội tàu thuyền phải chuyển sang các địa phương khác như: Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị…

Ông Hồ Đăng Chiến - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Trạch cho biết: Huyện Bố Trạch đã cử cán bộ xuống đánh giá hiện trường, tìm phương án khắc phục và hiện đã có một số công ty xin đầu tư nạo vét để lấy cát xuất khẩu. Tuy nhiên, người dân ở đây không đồng tình vì sợ tác động xấu đến môi trường, đặc biệt sẽ làm thay đổi dòng chảy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên