Nga bảo lưu quyền thực hiện các bước bổ sung cần thiết để đảm bảo an ninh

VOV.VN - Ngày 27/3, bình luận về phản ứng của các nước trước việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Nga đã và vẫn bảo lưu quyền thực hiện các bước bổ sung cần thiết để “đảm bảo an ninh cho Nga và các đồng minh".

Theo Bộ Ngoại giao Nga, phản ứng không thỏa đáng của một số nước phương Tây đối với quyết định triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga ở Belarus là điều khó hiểu. Bà Maria Zakharova nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh cuộc chiến hỗn hợp do phương Tây gây ra chống lại Nga và lời thừa nhận của NATO về mong muốn gây ra một "thất bại chiến lược" đối với Nga, sẽ thật ngây thơ khi tin rằng Điện Kremlin không có bất kỳ biện pháp đối phó nào.

Bà Zakharova cho biết: "Chúng tôi đã bảo lưu và vẫn bảo lưu quyền thực hiện các bước bổ sung cần thiết để đảm bảo an ninh cho Nga và các đồng minh".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng, Moscow lo ngại về những lời kêu gọi ngày càng thường xuyên về việc mở rộng địa lý kho chứa bom hạt nhân của Mỹ ở châu Âu. Phản ứng của Nga luôn được kiềm chế. Cũng theo bà, "không giống như NATO, một tập đoàn gồm các quốc gia thuộc Mỹ, trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi đang nói về Nhà nước Liên minh, quốc gia chính thức có học thuyết quân sự chung. Do đó, chúng tôi đang nói về các biện pháp an ninh được thực hiện bởi Nhà nước Liên minh trên lãnh thổ quốc gia chung của chính mình”.

Cuối tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng, Moscow và Minsk đã đồng ý triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus mà không vi phạm nghĩa vụ quốc tế. Nhà lãnh đạo Nga giải thích rằng, nước này không chuyển giao vũ khí hạt nhân của mình cho Belarus mà đang làm những gì Mỹ đã làm trong một thập kỷ. Việc xây dựng một cơ sở lưu trữ vũ khí trên lãnh thổ Belarus sẽ hoàn thành vào ngày 1/7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản ứng của phương Tây không khiến Nga thay đổi kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân
Phản ứng của phương Tây không khiến Nga thay đổi kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Hôm nay (27/3), thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố, kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus vẫn không thay đổi bất chấp phản ứng của một số quốc gia.

Phản ứng của phương Tây không khiến Nga thay đổi kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân

Phản ứng của phương Tây không khiến Nga thay đổi kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Hôm nay (27/3), thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố, kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus vẫn không thay đổi bất chấp phản ứng của một số quốc gia.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo về sự cố với UAV Ukraine ở tỉnhTula
Bộ Quốc phòng Nga thông báo về sự cố với UAV Ukraine ở tỉnhTula

VOV.VN - Trên kênh Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chính quyền Ukraine đã cố gắng tấn công lãnh thổ Nga với sự trợ giúp của máy bay không người lái Strizh (Tu-141). Nó đã bị các hệ thống phòng không Nga ngăn chặn, hậu quả là rơi ở tỉnh Tula.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo về sự cố với UAV Ukraine ở tỉnhTula

Bộ Quốc phòng Nga thông báo về sự cố với UAV Ukraine ở tỉnhTula

VOV.VN - Trên kênh Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chính quyền Ukraine đã cố gắng tấn công lãnh thổ Nga với sự trợ giúp của máy bay không người lái Strizh (Tu-141). Nó đã bị các hệ thống phòng không Nga ngăn chặn, hậu quả là rơi ở tỉnh Tula.

EU đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt do triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus
EU đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt do triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus

VOV.VN - Ngày 26/3, người đứng đầu cơ quan ngoại giao châu Âu Josep Borrell đã viết trên Twitter của mình rằng, Liên minh châu Âu sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới, nếu Belarus đồng ý triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ của mình.

EU đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt do triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus

EU đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt do triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus

VOV.VN - Ngày 26/3, người đứng đầu cơ quan ngoại giao châu Âu Josep Borrell đã viết trên Twitter của mình rằng, Liên minh châu Âu sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới, nếu Belarus đồng ý triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ của mình.