Bước đột phá về giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở Cần Thơ

VOV.VN - Phong Điền là huyện nông thôn mới đầu tiên của thành phố Cần Thơ, đến nay địa phương đang tiếp tục phấn đấu để cuối năm nay các xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.

 

Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ đạt được mục tiêu, kế hoạch là huy động được nhiều nguồn lực, dồn sức đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm như nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn, thủy lợi, điện, nước sạch nông thôn, trường học, trạm y tế và các thiết chế văn hóa. Bên cạnh đó, nhiều tổ hợp tác, hợp tác xã đã phát huy hiệu quả kinh tế tập thể, đảm bảo quyền, lợi ích của người dân, hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Giờ đây, những tuyến đường giao thông được Phong Điền đầu tư, nâng cấp, mở rộng, giúp người dân trao đổi hàng hóa thuận tiện, góp phần rất lớn vào phát triển kinh tế, xã hội. Đời sống người dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu, đây là điều mà người dân và chính quyền địa phương thấy rõ nhất trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và đang hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu.

Huyện Phong Điền phấn đấu đến cuối năm nay các xã trên địa bàn đều đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và tập trung các nguồn lực để hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

Ông Phạm Văn Lơ, người dân xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ chia sẻ, đời sống người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm, các tổ hợp tác, hợp tác xã được hình thành và đã phát huy hiệu quả kinh tế tập thể. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy tốt hơn nữa tình làng nghĩa xóm, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường nông thôn. Điều thấy rõ nhất là những tuyến đường giao thông hoàn thiện, giúp việc trao đổi hàng hóa nông sản thuận lợi, cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao.

“Bà con rất vui mừng Đảng, Nhà nước, chính quyền xây dựng xã nông thôn mới nâng cao nhằm giúp cho bà con nâng cấp được các tuyến đường, hệ thống đê bao được khép kín, ổn định mục đích nhằm tạo điều kiện cho bà con sản xuất không bị ngập úng, nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình”, ông Lơ nói.

Để đạt được các mục tiêu đề ra trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với tiến trình đô thị hóa nông thôn, các xã của huyện Phong Điền đang chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển dịch vụ, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất gắn với thị trường và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. 

Ông Đàm Ngọc Thoại, ngụ xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ nhìn nhận, trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, người dân đã chung tay cùng chính quyền địa phương góp ngày công để làm đường giao thông, xây dựng cầu bê tông. Qua đó, tạo sức lan tỏa để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

“Sau khi được lên xã nông thôn mới nâng cao rồi dân ở địa phương sẽ tiếp tục duy trì các công trình đã làm, duy tu, sửa chữa nâng cấp các công trình để cho từng bước các công trình tốt đẹp hơn cái ban đầu được công nhận”, ông Thoại cho hay.

Theo ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ, đối với những xã đã đạt được các tiêu chí nông thôn mới nâng cao sẽ là bước đệm vững chắc để địa phương tập trung nguồn lực hướng tới đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Để thực hiện được mục tiêu này, các xã cần tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí về giao thông nông thôn, trường học, các chợ, nhất là phát triển vườn cây ăn trái gắn với phát triển du lịch sinh thái, thành lập mới và nâng chất lượng hoạt động của kinh tế tập thể.

Ông Nguyễn Văn Thắng cho rằng, để có được những kết quả này là nhờ vào sự chung sức, đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân và các đoàn thể trong quá trình xây dựng xây nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và địa phương đang dồn nguồn lực để hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

“Huyện Phong Điền đạt 5/6 xã nông thôn mới nâng cao, còn xã Trường Long thì dự kiến quy hoạch năm 2022 này sẽ hoàn thành, công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Huyện thì 6/6 xã năm 2022 này sẽ đạt. Hướng đến kiểu mẫu thì sẽ đưa ra mục tiêu, đối với huyện Phong Điền phấn đấu đến năm 2023, giai đoạn 2025 đạt từ 1 - 2 xã”, ông Nguyễn Văn Thắng cho biết.

Ông Mai Minh Ngoan, Chánh văn phòng Ban an toàn giao thông TP. Cần Thơ cho biết, thời gian qua Ban an toàn giao thông đã luôn đồng hành cùng các địa phương trong chương trình xây dựng nông thôn mới, từ việc đóng góp ý kiến về xây dựng cầu, đèn chiếu sáng, đường giao thông nông thôn, lắp các biển báo về an toàn giao thông và tuyên truyền, phổ biến về Luật giao thông đường bộ, đường thủy đến người dân. Trong thời gian tới, Ban an toàn giao thông sẽ tiếp tục đồng hành và cùng với các địa phương trên địa bàn Cần Thơ hoàn thành tiêu chí về giao thôn để các địa phương sớm đạt được mục tiêu nông thôn mới nâng cao và hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu.

“Chúng tôi đã góp ý trực tiếp xây dựng những tuyến đường thì phải đảm bảo được hệ thống chiếu sáng, biển báo giao thông ở các ngã ba, ngã tư phải được tổ chức giao thông đúng theo quy định. Đối với cầu xây dựng như hiện nay thì đóng góp của ngành giao thông vận tải, Ban an toàn giao thông về các tiêu chí đảm bảo an toàn giao thông cũng như chất lượng của công trình. Trong thời gian tới, chúng tôi cũng tiếp tục đồng hành cũng như đưa những tiêu chí về thi công, thiết kế, tổ chức giao thông vào những tuyến đường trong chương trình xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả hơn”, ông Mai Minh Ngoan cho biết.

Diện mạo nông thôn thay đổi, đời sống, vật chất tinh thần của người dân được nâng lên. Việc huy động nguồn lực toàn xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao và hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu đã và đang đem lại những tín hiệu tích cực cho huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ, với mục tiêu đảm bảo đời sống, vật chất, tinh thần của người dân, nông dân giàu có, nông thôn văn minh và hiện đại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yên Bái vượt khó xây dựng nông thôn mới
Yên Bái vượt khó xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Năm 2022 là năm đầu tiên tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng hiện nay cả hệ thống chính trị đang tập trung nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Yên Bái vượt khó xây dựng nông thôn mới

Yên Bái vượt khó xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Năm 2022 là năm đầu tiên tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng hiện nay cả hệ thống chính trị đang tập trung nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Những khó khăn xây dựng nông thôn mới tại Hòa Bình
Những khó khăn xây dựng nông thôn mới tại Hòa Bình

VOV.VN - Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo khu vực nông thôn ở tỉnh Hòa Bình đã có nhiều đổi thay. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu Chính phủ đề ra đến năm 2025, xây dựng nông thôn mới tỉnh Hoà Bình vẫn còn gặp nhiều khó khăn và thách thức. 

Những khó khăn xây dựng nông thôn mới tại Hòa Bình

Những khó khăn xây dựng nông thôn mới tại Hòa Bình

VOV.VN - Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo khu vực nông thôn ở tỉnh Hòa Bình đã có nhiều đổi thay. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu Chính phủ đề ra đến năm 2025, xây dựng nông thôn mới tỉnh Hoà Bình vẫn còn gặp nhiều khó khăn và thách thức. 

Nâng chất nông thôn mới ở vùng cao Quảng Ninh
Nâng chất nông thôn mới ở vùng cao Quảng Ninh

VOV.VN - Với những cách làm riêng phù hợp với địa bàn, nhiều vùng đất khó khăn ở huyện miền núi, vùng cao Quảng Ninh đã có bước chuyển mình “nâng chất nông thôn mới” tiến gần với miền xuôi.

Nâng chất nông thôn mới ở vùng cao Quảng Ninh

Nâng chất nông thôn mới ở vùng cao Quảng Ninh

VOV.VN - Với những cách làm riêng phù hợp với địa bàn, nhiều vùng đất khó khăn ở huyện miền núi, vùng cao Quảng Ninh đã có bước chuyển mình “nâng chất nông thôn mới” tiến gần với miền xuôi.