BV Nhi Trung ương: Không còn tình trạng bệnh nhi phải nằm ghép

VOV.VN - Mỗi bệnh nhân một giường, khoa phòng sạch sẽ, thoáng mát là những gì người dân có thể cảm nhận được các khoa nội trú của BV Nhi Trung ương.

Bệnh nhi không còn nằm ghép

Khoa Hô hấp-Bệnh viện Nhi Trung ương, được xem là nơi thường xuyên quá tải, có thời điểm 3-4 trẻ nằm ghép một giường, chưa kể người nhà đi kèm. Đặc biệt, khoảng 2 tháng trở lại đây, do thời tiết miền Bắc giá lạnh lại liên tục thay đổi nên bệnh nhi mắc các bệnh lý về hô hấp nhập viện tăng mạnh, tuy vậy, điều đáng ngạc nhiên là tại khoa bệnh này hoàn toàn không còn tình trạng nằm ghép. Mỗi bệnh nhân một giường, khoa phòng sạch sẽ, thoáng mát là những gì người dân có thể cảm nhận được không chỉ tại khoa Hô hấp mà ở tất cả các khoa phòng nội trú của Bệnh viện. Hiện tại, ở khoa Hô hấp có 80 bệnh nhi trong khi có tới 90 giường bệnh.

Bên cạnh đó, hình ảnh các trưởng, phó khoa tăng cường đi buồng để xem xét, đánh giá tình trạng bệnh nhân cũng trở nên gần gũi hơn với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Tại BV Nhi Trung ương, hiện nay một bệnh nhi được nằm một mình một giường

Chị Vũ Thị Hiền (ở huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) sinh non, hai mẹ con chị phải nằm viện hơn 2,5 tháng nay cho biết, chị rất phấn khởi vì hiện nay con của chị được nằm một mình một giường chứ không phải nằm ghép như trước kia. “Không gian khoa phòng thoáng mát, sạch sẽ hơn, không còn cảnh chật chội, đông đúc như trước, ngoài ra việc ra vào của người nhà bệnh nhi cũng hạn chế, nên chúng tôi rất yên tâm khi con được điều trị tại đây. Mong sao bệnh viện có thêm nhiều giường bệnh để các bé điều trị ở tất cả các khoa không còn phải nằm ghép”, chị Hiền chia sẻ.

Đối với chị Hậu (ở Hải Phòng), nỗi lo lắng về bệnh loạn sản phế quản phổi của con trai mới được 3,5 tháng tuổi đã phần nào được xoa dịu khi các y bác sĩ tận tình chăm sóc, hướng dẫn cũng như dành nhiều thời gian giải đáp những thắc mắc cho người nhà bệnh nhi. Cũng theo chị Hậu, phòng bệnh nơi con chị đang nằm hầu hết các bé sinh thiếu tháng, thể trạng yếu, nếu 2-3 bé nằm chung một giường thì sẽ rất khó khăn cho việc chăm sóc cũng như điều trị. Do đó, việc giảm tải, hạn chế nằm ghép là giải pháp cần thiết đảm bảo an toàn cho bệnh nhi.

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

Bệnh viện Nhi Trung ương có 1.500 giường thực kê thì chỉ riêng khoa Khám bệnh một ngày tiếp đón 2.000-2500 bệnh nhi, thậm chí có ngày cao điểm lên tới 3.000 bệnh nhi. Để giúp bệnh nhân giảm thời gian chờ đợi và quá tải, theo TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, thời gian qua, bệnh viện đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: tăng cường quản lý, tăng cường khám và điều trị ngoại trú, điều trị trong ngày. Đặc biệt bệnh viện đã lập một rào cản chuyên môn để sàng lọc bệnh nhân trước khi nhập viện, giảm số lượng bệnh nhân điều trị nội trú. Cụ thể, các bác sĩ sẽ tiến hành khám sàng lọc, phân loại bệnh nhân rất kỹ ở khoa Khám bệnh. Những trường hợp bệnh nhẹ đều được khám và được tư vấn điều trị ngoại trú, trường hợp bệnh nặng thì mới nhập viện điều trị nội trú.

 TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương

Ngoài ra, bệnh viện cũng đã không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn của các y bác sĩ ở tuyến dưới.Trong năm 2014, đã có 600 lượt bác sĩ, điều dưỡng ở các tuyến lên Bệnh viện Nhi Trung ương học nghiệp vụ, hơn 300 lượt bác sĩ  và điều dưỡng viên của Bệnh viện Nhi trung ương về các tuyến. Từ đó, người dân đã bắt đầu tin tưởng các bệnh viện nhi, sản nhi khu vực miền Bắc, khoa nhi ở các tỉnh để đưa trẻ đến khám phù hợp với mức độ bệnh, tránh tình trạng quá tải ở tuyến Trung ương.

“Giải pháp này đã mang lại hiệu quả là chỉ số chuyển tuyến đã giảm; số ca phẫu thuật nhẹ ở Bệnh viện Nhi Trung ương giảm khoảng 20-30%; tuy nhiên số bệnh nhân phẫu thuật vừa và nặng tăng 15-20%. Điều này cho thấy vai trò của bệnh viện tuyến Trung ương đã được trả lại đúng chỗ, là chỉ can thiệp những ca khó và nặng”, TS Trần Minh Điển chia sẻ.

TS Điển cho biết thêm, ngoài 2 giải pháp trên, Bệnh viện Nhi Trung ương còn mở rộng phòng bệnh cho khối bệnh nhân rất nặng như hồi sức cấp cứu, hồi sức tim mạch, có thể kê thêm khoảng 80 giường bệnh, nhất thiết phải xếp 1 bệnh nhi/giường. Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng giảm số buồng hành chính, buồng bác sĩ, điều dưỡng để kê thêm giường bệnh nhân.

Tuy nhiên, theo TS Điển, trong năm 2014 với những giải pháp được triển khai, bệnh viện xác định đây chỉ là những giải pháp tạm thời, không bền vững. Do vậy, năm 2015, để các giải pháp có tính bền vững hơn nữa, đảm bảo tiêu chuẩn số giường bệnh/số m2  bệnh viện, Bệnh viện Nhi Trung ương đang tích cực triển khai khu nhà 15 tầng để hết quý II/2015 có thể đưa vào sử dụng. Ngoài ra, cùng với cơ sở 2 của Bệnh viện Nhi Trung ương với quy mô 900 giường bệnh các em bé sẽ được thụ hưởng thực sự việc giảm tải bền vững, lâu dài.

“Sự kết hợp cả 3 giải pháp tăng cường quản lý, tích cực điều trị nội trú, ngoại trú, nâng cao năng lực tuyến dưới và mở rộng nâng cấp bệnh viện là những giải pháp rất quan trọng nâng cao hiệu quả giảm tải”, TS Điển nhấn mạnh

Cùng với Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện K cơ sở 2, Bệnh viện Nội tiết đã cam kết không để tình trạng bệnh nhân nằm ghép, một số bệnh viện trực thuộc Trung ương sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nên vấn đề nằm ghép, quá tải bệnh viện sẽ được cải thiện từng bước và rõ rệt trong những năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện quá tải vì tai nạn giao thông dịp Tết tăng cao
Bệnh viện quá tải vì tai nạn giao thông dịp Tết tăng cao

VOV.VN -Từ sáng tới trưa mùng 5 Tết, khoa Cấp cứu của bệnh viện Việt Đức tấp nập bệnh nhân, trong đó phần đông bị tai nạn giao thông.

Bệnh viện quá tải vì tai nạn giao thông dịp Tết tăng cao

Bệnh viện quá tải vì tai nạn giao thông dịp Tết tăng cao

VOV.VN -Từ sáng tới trưa mùng 5 Tết, khoa Cấp cứu của bệnh viện Việt Đức tấp nập bệnh nhân, trong đó phần đông bị tai nạn giao thông.

Nhiều bệnh viện quá tải do nắng nóng
Nhiều bệnh viện quá tải do nắng nóng

Nắng nóng gay gắt kéo dài đã khiến nhiều bệnh viện quá tải số bệnh nhân, đặc biệt là trẻ em.

Nhiều bệnh viện quá tải do nắng nóng

Nhiều bệnh viện quá tải do nắng nóng

Nắng nóng gay gắt kéo dài đã khiến nhiều bệnh viện quá tải số bệnh nhân, đặc biệt là trẻ em.

Đợt nắng nóng khủng khiếp và kéo dài: Bệnh viện quá tải
Đợt nắng nóng khủng khiếp và kéo dài: Bệnh viện quá tải

Rất nhiều bệnh viện trên cả nước đã quá tải bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng.

Đợt nắng nóng khủng khiếp và kéo dài: Bệnh viện quá tải

Đợt nắng nóng khủng khiếp và kéo dài: Bệnh viện quá tải

Rất nhiều bệnh viện trên cả nước đã quá tải bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng.

Bệnh viện quá tải dịp Tết
Bệnh viện quá tải dịp Tết

Trên thực tế, lượng bệnh nhân vào cấp cứu tại khoa Cấp cứu - BV Việt Đức đã tăng theo phương thẳng đứng kể từ mùng 1 Tết đến nay.

Bệnh viện quá tải dịp Tết

Bệnh viện quá tải dịp Tết

Trên thực tế, lượng bệnh nhân vào cấp cứu tại khoa Cấp cứu - BV Việt Đức đã tăng theo phương thẳng đứng kể từ mùng 1 Tết đến nay.

Bùng phát dịch tay chân miệng, bệnh viện quá tải
Bùng phát dịch tay chân miệng, bệnh viện quá tải

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đang điều trị cho gần 100 bệnh nhân nghi mắc tay chân miệng, mỗi giường có từ 3- 4 cháu điều trị.

Bùng phát dịch tay chân miệng, bệnh viện quá tải

Bùng phát dịch tay chân miệng, bệnh viện quá tải

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đang điều trị cho gần 100 bệnh nhân nghi mắc tay chân miệng, mỗi giường có từ 3- 4 cháu điều trị.

Nằm ghép 2 người/giường bệnh chỉ phải trả tiền một nửa
Nằm ghép 2 người/giường bệnh chỉ phải trả tiền một nửa

Qui định này chính thức có hiệu lực từ 15/4, đồng thời sẽ áp dụng khung giá mới cho 447 dịch vụ khám, chữa bệnh.

Nằm ghép 2 người/giường bệnh chỉ phải trả tiền một nửa

Nằm ghép 2 người/giường bệnh chỉ phải trả tiền một nửa

Qui định này chính thức có hiệu lực từ 15/4, đồng thời sẽ áp dụng khung giá mới cho 447 dịch vụ khám, chữa bệnh.