Cá chết nổi trắng hồ điều tiết Phước Lý, Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay (21/9) người dân phát hiện cá chết hàng loạt, nổi trắng mặt hồ điều tiết Phước Lý (Đà Nẵng), bốc mùi hôi thối. Số lượng cá chết khoảng 1 tấn.

Sau khi phát hiện cá chết nổi trắng hồ điều tiết Phước Lý, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, hôm nay (21/9) cơ quan chức năng quận đã đến kiểm tra thực tế, lấy mẫu xét nghiệm và thu gom cá chết, tránh gây ô nhiễm môi trường.

Cá chết nổi trắng mặt hồ.

Bà Phạm Thị Như Hồng, Chủ tịch UBND phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu cho biết, sau trận mưa to tối qua, sáng nay (21/9) người dân phát hiện cá chết hàng loạt, nổi trắng mặt hồ điều tiết Phước Lý, bốc mùi hôi thối. Số lượng cá chết khoảng 1 tấn, chủ yếu là cá rô phi, cá diếc…

Hồ điều tiết Phước Lý hiện có 3 cống nhận nước thải của các hộ dân ở phường Hòa Minh. Sáng 21/9, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Liên Chiểu đã đến tận nơi lấy mẫu nước, mẫu cá chết xét nghiệm để tìm nguyên nhân.

1 trong 3 cống thải ra hồ.

Bà Phạm Thị Như Hồng cho hay, chiều 21/9, công nhân Trạm xử lý nước thải Phú Lộc đã đến hiện trường để thu gom xác cá chết, xử lý môi hôi, tránh ô nhiễm môi trường và lấy mẫu đem đi xét nghiệm./.

Cá chết do ô nhiễm tại Đầm Dơi

VOV.VN -Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu căn cứ vào số liệu quan trắc, phân tích mẫu nước để hướng dẫn các hộ dân nuôi trồng thủy sản phòng, tránh thiệt hại

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cá chết nổi trắng suối ở Điện Biên
Cá chết nổi trắng suối ở Điện Biên

VOV.VN -Cá chết nổi trắng suối, người dân nghi là do ô nhiễm nước thải nhà máy chế biến sắn.

Cá chết nổi trắng suối ở Điện Biên

Cá chết nổi trắng suối ở Điện Biên

VOV.VN -Cá chết nổi trắng suối, người dân nghi là do ô nhiễm nước thải nhà máy chế biến sắn.

Xác định nguyên nhân hàng chục tấn cá chết ở Hồ Tây
Xác định nguyên nhân hàng chục tấn cá chết ở Hồ Tây

VOV.VN - Theo Sở Xây dựng Hà Nội, nguyên nhân cá chết ở Hồ Tây là do nắng nóng, có 3 giải pháp để giải quyết trong đó có việc cho phép đánh bắt cá

Xác định nguyên nhân hàng chục tấn cá chết ở Hồ Tây

Xác định nguyên nhân hàng chục tấn cá chết ở Hồ Tây

VOV.VN - Theo Sở Xây dựng Hà Nội, nguyên nhân cá chết ở Hồ Tây là do nắng nóng, có 3 giải pháp để giải quyết trong đó có việc cho phép đánh bắt cá

Hồ Tây ngập ngụa cá chết, dân Thủ đô vẫn nô nức rủ nhau bơi lội
Hồ Tây ngập ngụa cá chết, dân Thủ đô vẫn nô nức rủ nhau bơi lội

VOV.VN - Mặc dù rác thải, cá chết ngập ngụa ven hồ nhưng nhiều người dân vẫn đầm mình xuống Hồ Tây (Hà Nội) tắm giải nhiệt.

Hồ Tây ngập ngụa cá chết, dân Thủ đô vẫn nô nức rủ nhau bơi lội

Hồ Tây ngập ngụa cá chết, dân Thủ đô vẫn nô nức rủ nhau bơi lội

VOV.VN - Mặc dù rác thải, cá chết ngập ngụa ven hồ nhưng nhiều người dân vẫn đầm mình xuống Hồ Tây (Hà Nội) tắm giải nhiệt.

Dân Sóc Sơn nghi cá chết do nước thải bãi rác Nam Sơn, huyện bảo không
Dân Sóc Sơn nghi cá chết do nước thải bãi rác Nam Sơn, huyện bảo không

VOV.VN - Người dân nghi vấn cá chết hàng loạt tại Sóc Sơn do nước thải từ bãi rác Nam Sơn nhưng chính quyền huyện lại phủ nhận

Dân Sóc Sơn nghi cá chết do nước thải bãi rác Nam Sơn, huyện bảo không

Dân Sóc Sơn nghi cá chết do nước thải bãi rác Nam Sơn, huyện bảo không

VOV.VN - Người dân nghi vấn cá chết hàng loạt tại Sóc Sơn do nước thải từ bãi rác Nam Sơn nhưng chính quyền huyện lại phủ nhận

10 tấn cá chết, mùi hôi thối bủa vây người dân Hồ Tây
10 tấn cá chết, mùi hôi thối bủa vây người dân Hồ Tây

VOV.VN - Bốn ngày gần đây, Hồ Tây (Hà Nội) lại xuất hiện tình trạng cá chết nổi đầy mặt nước, trôi dạt trắng ven bờ, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

10 tấn cá chết, mùi hôi thối bủa vây người dân Hồ Tây

10 tấn cá chết, mùi hôi thối bủa vây người dân Hồ Tây

VOV.VN - Bốn ngày gần đây, Hồ Tây (Hà Nội) lại xuất hiện tình trạng cá chết nổi đầy mặt nước, trôi dạt trắng ven bờ, bốc mùi hôi thối nồng nặc.