Cá chết trong lồng bè ở đảo Phú Quý là do thời tiết bất lợi

VOV.VN -Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận, hiện tượng cá chết xảy ra tại khu vực nuôi cá lồng bè ở đảo Phú Quý là do thời tiết bất lợi.

Vào chiều 11/5, ông Huỳnh Quang Huy, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Bình Thuận cho biết: Ở đảo Phú Quý, vào mùa nắng nóng, rong rêu thường sinh sôi rất nhiều. Đặc biệt, trong năm nay, hiện tượng rong rêu xuất hiện cao hơn bình thường với mật độ dày. Khi rong rêu chết đi, nó hình thành một thảm thực vật bị phân hủy, tạo ra một vùng nước bị ô nhiễm.

Cá mú chết trong lồng bè vào ngày 9/5/2016 (ảnh: Tam Thanh)

Những năm trước, hiện tượng này xảy ra với quy mô nhỏ. Nếu có gió và luồng nước chảy, thì chỉ ảnh hưởng thoáng qua; gần như không gây tác hại. Nhưng năm nay thời tiết có phần bất lợi hơn và khu vực bị ảnh hưởng giữa một vùng rạn san hô bao bọc xung quanh, không có nước chảy, nên đã xảy ra hiện tượng cá chết.

Ông Huy giải thích thêm: “Năm nay, tại thời điểm 3-4 giờ sáng ngày 9/5, lúc này thời tiết đứng gió. Khi không có gió, bản chất trong nước đã thiếu oxy. Khi luồng nước bị ô nhiễm bùng lên, thủy triều đang đứng nước, nên không tạo ra dòng chảy. Chính vì vậy, xảy ra trong một khu vực nhỏ của 5 hộ trên tổng số 55 hộ nuôi cá tại khu vực này”.

Các năm 2002, 2004, 2005 và nhất là 2007 cũng đã xảy ra hiện tượng cá chết tương tự ở đảo Phú Quý. Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Bình Thuận khuyến cáo: Khi thấy thời tiết bất lợi, thì bà con lưu ý có biện pháp phòng ngừa, đối phó. Các hộ nuôi cần phải trực để theo dõi, nếu có hiện tượng bất thường phải xử lý kịp thời cho đàn cá của mình như xục oxy hoặc là di dời bè ra vùng nước xa hơn để tránh khoảng thời gian nảy sinh rong tảo đó. Trong quá trình nuôi, các chủ lồng bè cũng hết sức lưu ý vấn đề sử dụng thức ăn, tránh việc ô nhiễm hơn cho vùng biển này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Thuận: Cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân ở đảo Phú Quý
Bình Thuận: Cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân ở đảo Phú Quý

VOV.VN -Kể từ ngày 9/5, có 5 hộ nuôi thuỷ sản tại khu vực Lạch Dù, huyện đảo Phú Quý đã phát hiện cá chết hàng loạt.

Bình Thuận: Cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân ở đảo Phú Quý

Bình Thuận: Cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân ở đảo Phú Quý

VOV.VN -Kể từ ngày 9/5, có 5 hộ nuôi thuỷ sản tại khu vực Lạch Dù, huyện đảo Phú Quý đã phát hiện cá chết hàng loạt.

Cá chết chưa rõ nguyên nhân, người tiêu dùng dè dặt mua hải sản
Cá chết chưa rõ nguyên nhân, người tiêu dùng dè dặt mua hải sản

VOV.VN - Người dân vẫn chờ kết luận chính thức của các cơ quan chức năng công bố về việc cá chết hàng loạt ở các tỉnh ven biển miền Trung. 

Cá chết chưa rõ nguyên nhân, người tiêu dùng dè dặt mua hải sản

Cá chết chưa rõ nguyên nhân, người tiêu dùng dè dặt mua hải sản

VOV.VN - Người dân vẫn chờ kết luận chính thức của các cơ quan chức năng công bố về việc cá chết hàng loạt ở các tỉnh ven biển miền Trung. 

Bộ trưởng Phát kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cá chết tại Huế
Bộ trưởng Phát kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cá chết tại Huế

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Cao Đức Phát đã gặp gỡ, chia sẻ những khó khăn với ngư dân, các hộ nuôi trồng thủy sản... bị thiệt hại nặng từ vụ cá chết

Bộ trưởng Phát kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cá chết tại Huế

Bộ trưởng Phát kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cá chết tại Huế

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Cao Đức Phát đã gặp gỡ, chia sẻ những khó khăn với ngư dân, các hộ nuôi trồng thủy sản... bị thiệt hại nặng từ vụ cá chết