Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí:

Ca ghép thận thứ 5 thành công – Dấu mốc làm chủ kỹ thuật y học chuyên sâu

VOV.VN - Ca ghép thận thứ 5 thành công mở ra cơ hội sống mới cho người bệnh trẻ và khẳng định năng lực chuyên môn, sự trưởng thành về kỹ thuật và khả năng làm chủ các kỹ thuật y học chuyên sâu của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Ngày 13/1/2026, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã thực hiện thành công ca ghép thận thứ 5 cho một nữ bệnh nhân 20 tuổi mắc suy thận mạn giai đoạn cuối, mở ra cơ hội sống mới cho người bệnh trẻ và khẳng định năng lực chuyên môn, sự trưởng thành về kỹ thuật và khả năng làm chủ các kỹ thuật y học chuyên sâu của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện.

Người bệnh trú tại phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, được phát hiện mắc suy thận mạn giai đoạn cuối trong một lần đi khám bệnh. Sau đó, sức khoẻ suy giảm người bệnh phải điều trị lọc máu liên tục. Với mong muốn con gái có cơ hội sống khỏe mạnh, người mẹ đã tự nguyện hiến thận. Cặp ghép được thăm khám, đánh giá toàn diện, thực hiện đầy đủ các xét nghiệm hòa hợp và bảo đảm nghiêm ngặt các quy định pháp lý. Trên cơ sở đó, Hội đồng chuyên môn đã hội chẩn và thống nhất chỉ định ghép thận.

Công tác chuẩn bị được bệnh viện triển khai bài bản. Kíp phẫu thuật do các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí trực tiếp thực hiện, làm chủ toàn bộ các khâu kỹ thuật, dưới sự chuyển giao và giám sát của các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ca phẫu thuật diễn ra an toàn; sau ghép, thận ghép hoạt động tốt, các chỉ số chức năng thận cải thiện rõ rệt, người bệnh được chăm sóc tại khu điều trị sau ghép.

PGS.TS Nguyễn Quang Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đánh giá cao việc Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí triển khai kỹ thuật ghép thận một cách bài bản và hiệu quả.

“Qua quá trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hợp tác chuyên môn, các bác sĩ tại Bệnh viện đã rèn luyện hết sức nghiêm túc, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và nhanh chóng làm chủ kỹ thuật ghép thận. Đến thời điểm này, đội ngũ y bác sĩ đã có thể hoàn toàn làm chủ được kỹ thuật này”, PGS.TS Nguyễn Quang Nghĩa nhấn mạnh.

Đây là ca ghép thận thứ 5 được thực hiện tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí kể từ khi được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện triển khai kỹ thuật lấy và ghép thận vào ngày 31/3/2025. Chỉ trong vòng 8 tháng, việc liên tiếp thực hiện thành công 5 ca ghép đã khẳng định năng lực chuyên môn, khả năng làm chủ kỹ thuật và quyết tâm phát triển y học chuyên sâu của đội ngũ thầy thuốc bệnh viện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

TS.BS Trần Anh Cường, Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí chia sẻ: Năm 2026, Bệnh viện tập trung phát triển kỹ thuật ghép thận trở thành thường quy; đồng thời đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị và nâng cao năng lực làm chủ kỹ thuật của đội ngũ thầy thuốc bệnh viện. Đồng chí cũng nhấn mạnh, khi kỹ thuật ghép thận trở thành thường quy, Bệnh viện sẽ triển khai các kỹ thuật ghép mô, tạng khác, đồng thời phát triển các trung tâm y học chuyên sâu như Hồi sức - Chống độc - Đột quỵ, Lồng ngực - Tim mạch, Chấn thương – Chỉnh hình, Thẩm mỹ… qua đó nâng cao chất lượng chuyên môn sâu, mở rộng khả năng tiếp cận y học hiện đại cho người dân Quảng Ninh và khu vực lân cận, khẳng định vai trò nòng cốt của Bệnh viện trong hệ thống y tế tỉnh Quảng Ninh nói riêng và khu vực Đông Bắc nói chung./.

a4.jpg

Phấn đấu trở thành Trung tâm Y học hiện đại, phát triển vào năm 2030

VOV.VN - Tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với nâng cao y đức, trình độ chuyên môn để trở thành Trung tâm Y học hiện đại, phát triển… là yêu cầu của đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đối với bệnh viện (BV) Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí tại buổi làm việc ngày 9/1/2026.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí: Thành công trong điều trị suy thận mạn
Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí: Thành công trong điều trị suy thận mạn

VOV.VN - Sau hơn 2 tuần được phẫu thuật ghép thận, ngày 28/5/2025, người bệnh 27 tuổi đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, các chỉ số chức năng thận trở về bình thường.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí: Thành công trong điều trị suy thận mạn

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí: Thành công trong điều trị suy thận mạn

VOV.VN - Sau hơn 2 tuần được phẫu thuật ghép thận, ngày 28/5/2025, người bệnh 27 tuổi đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, các chỉ số chức năng thận trở về bình thường.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí: 'Bệnh viện không tường'
Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí: 'Bệnh viện không tường'

Bệnh viện đã mang đến một tư duy mới mẻ trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng bệnh hơn chữa bệnh, chủ động đến với người dân để chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí: 'Bệnh viện không tường'

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí: 'Bệnh viện không tường'

Bệnh viện đã mang đến một tư duy mới mẻ trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng bệnh hơn chữa bệnh, chủ động đến với người dân để chăm sóc sức khỏe ban đầu.