Cả gia đình gặp nạn khi du lịch Đà Nẵng: Người chồng được xuất viện

VOV.VN -Sau 8 ngày điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, sáng nay (24/9), anh Đặng Ngọc Vạn, nạn nhân duy nhất còn sống trong gia đình có 2 mẹ con tử vong, đã được xuất viện.

Theo anh Đặng Ngọc Vạn, sau hơn 1 tuần được các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng tích cực chăm sóc, điều trị, đến nay anh Vạn đã khỏe lại, tuy nhiên về tâm lý còn chưa thực sự ổn định.

Theo lời kể của anh Vạn, ngày 15/9 gia đình anh cùng một số gia đình khác từ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vào thành phố Đà Nẵng du lịch, lưu trú tại khách sạn H trên đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà. Sau khi tham quan một số điểm tại thành phố Đà Nẵng, gia đình cùng đoàn đi Hội An.

Anh Đặng Ngọc Vạn (ngồi bên phải) đã được xuất viện sau 8 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Chiều tối hôm đó, đoàn có đi ăn cơm, cháo tại quán cơm gà Bà Bụi. Khoảng 22h đêm hôm đó, gia đình anh đi ăn mì quảng nhưng con trai anh không ăn. Anh Vạn cho biết, khi trở về khách sạn thấy có ít nhất 3 phòng đóng cửa, dán thông báo phòng đang xịt thuốc diệt côn trùng.

Anh Đặng Ngọc Vạn cũng cho biết, trước khi nhập viện, khoảng 3h sáng ngày 16/9, con trai anh có đau bụng nhưng bình thường. Trước khi nhập viện, cháu còn chơi với một bác đi cùng đoàn ở khách sạn. 2 vợ chồng anh cũng đau bụng, tiêu chảy nên mua thuốc Motilium về uống (loại thuốc Công an tìm thấy trong phòng khách sạn).

Tuy nhiên, sau đó thấy mặt con trai trắng bệch nên 2 vợ chồng đưa cháu vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cấp cứu, thì sức khỏe của cháu chuyển biến xấu nhanh và tử vong. Vợ anh sau đó cũng tử vong, còn anh được chuyển sang cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Anh Đặng Ngọc Vạn chia sẻ, theo anh, vụ việc xảy ra không phải do mâu thuẫn vì mọi người trong đoàn đều làm cùng công ty, lâu nay đối xử với nhau rất tốt. Về nguyên nhân ngộ độc thực phẩm cũng ít có khả năng xảy ra vì hầu hết các bữa ăn, mọi người đều ăn chung với nhau.

Chỉ có 1 bữa vợ chồng anh ăn mỳ quảng riêng thì con trai anh không ăn chung nhưng vẫn đau bụng dẫn đến tử vong.

 “Hội đồng thẩm định Bệnh viện và Sở Y tế tổ chức xét nghiệm, chụp phim và khám tổng thể, đưa ra hội đồng chẩn đoán, xác định chất độc trong cơ thể tôi không còn. Về tâm lý, bác sỹ cũng khuyên tôi bớt suy nghĩ đi để khỏe lại, chứ còn cũng cần thời gian dài để ổn định tâm lý”, anh Vạn nói.

Anh Vạn mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc: “Tôi cũng mong muốn cơ quan chức năng điều tra thật sớm làm rõ nguyên nhân vụ việc để giúp tôi thoát khỏi cảnh này. Lúc nào trong đầu mình cũng cảm thấy có tội, có lỗi với gia đình vì thấy vợ con mình chết mà mình không cứu được. Bây giờ tôi chỉ mong muốn được về quê, đi viếng mộ 2 mẹ con và thăm con gái”.

Được biết, do tính chất vụ việc nghiêm trọng nên Công an quận Sơn Trà đã chuyển hồ sợ vụ 2 mẹ con du khách tử vong cho Công an thành phố Đà Nẵng xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng lần đầu tiên có chợ đêm phục vụ du khách
Đà Nẵng lần đầu tiên có chợ đêm phục vụ du khách

VOV.VN -Việc đưa Chợ đêm hoạt động kết hợp phố đi bộ tạo không gian du lịch kết hợp mua sắm đồng bộ.

Đà Nẵng lần đầu tiên có chợ đêm phục vụ du khách

Đà Nẵng lần đầu tiên có chợ đêm phục vụ du khách

VOV.VN -Việc đưa Chợ đêm hoạt động kết hợp phố đi bộ tạo không gian du lịch kết hợp mua sắm đồng bộ.

Hé lộ tình tiết mới vụ 3 du khách tử vong, nguy kịch tại Đà Nẵng
Hé lộ tình tiết mới vụ 3 du khách tử vong, nguy kịch tại Đà Nẵng

VOV.VN - Cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều tình tiết mới trong vụ 3 du khách tử vong và nguy kịch tại Đà Nẵng.

Hé lộ tình tiết mới vụ 3 du khách tử vong, nguy kịch tại Đà Nẵng

Hé lộ tình tiết mới vụ 3 du khách tử vong, nguy kịch tại Đà Nẵng

VOV.VN - Cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều tình tiết mới trong vụ 3 du khách tử vong và nguy kịch tại Đà Nẵng.

Đà Nẵng hỗ trợ 3 du khách trong một gia đình tử vong và nguy kịch
Đà Nẵng hỗ trợ 3 du khách trong một gia đình tử vong và nguy kịch

VOV.VN -Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân; hỗ trợ trước mắt mỗi nạn nhân tử vong do nghi ngộ độc 5 triệu đồng.

Đà Nẵng hỗ trợ 3 du khách trong một gia đình tử vong và nguy kịch

Đà Nẵng hỗ trợ 3 du khách trong một gia đình tử vong và nguy kịch

VOV.VN -Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân; hỗ trợ trước mắt mỗi nạn nhân tử vong do nghi ngộ độc 5 triệu đồng.

Chưa xác định được nguyên nhân 2 du khách tử vong tại Đà Nẵng
Chưa xác định được nguyên nhân 2 du khách tử vong tại Đà Nẵng

VOV.VN - Anh Vạn cũng nóng lòng được trở về quê thăm con gái út, đi viếng mộ vợ và con trai. Gia đình anh cũng mong sớm làm sáng tỏ vụ việc này.

Chưa xác định được nguyên nhân 2 du khách tử vong tại Đà Nẵng

Chưa xác định được nguyên nhân 2 du khách tử vong tại Đà Nẵng

VOV.VN - Anh Vạn cũng nóng lòng được trở về quê thăm con gái út, đi viếng mộ vợ và con trai. Gia đình anh cũng mong sớm làm sáng tỏ vụ việc này.