Cà Mau lo nhất người dân chủ quan trong phòng tránh bão số 16

VOV.VN - Đã 20 năm qua tỉnh Cà Mau mới lại có bão nên kinh nghiệm phòng tránh bão của người dân rất hạn chế và có tâm lý chủ quan.

Đó là phát biểu của ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trong Hội nghị trực tuyến ứng phó bão số 16 (Tembin) do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì vào tối 24/12.

Người dân Cà Mau không thực hiện nghiêm các công tác phòng tránh bão sẽ bị cưỡng chế.

Theo ông Hải, hiện Cà Mau còn còn 463 tàu, với gần 3.500 người còn hoạt động trên biển. Tất cả các tàu này đều liên lạc được. Trong đó, có 125 tàu xin tránh trú bão tại Malaysia và Thái Lan.

Bên cạnh công tác kêu gọi tàu thuyền, hiện Cà Mau đang đẩy mạnh công tác di dời dân đến nơi an toàn. Tỉnh đã sẵn sàng kế hoạch sơ tán dân. Trong ngày hôm nay, các đối tượng là người già, trẻ em đã được vận động di dời. Trên địa bàn toàn tỉnh cũng đã chằng chống được hơn 12.000 căn nhà...

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho rằng, Cà Mau có đường bờ biển dài 254km, có tới 85 cửa sông, cửa biển lớn nhỏ. Ven các cửa này tập trung nhiều khu dân cư ven biển, với nền đất thấp và nhà cửa của bà con chưa được kiên cố nên rất dễ bị tổn thương khi bão vào.

Đặc biệt, đã 20 năm qua địa phương mới lại có bão, kinh nghiệm phòng tránh bão của người dân rất hạn chế. Vừa qua khi áp thấp nhiệt đới và bão số 15 đổ bộ thì các công tác phòng tránh được thực hiện rất quyết liệt. Tuy nhiên, cả áp thấp nhiệt đới và bão đều không vào nên người dân dễ có tâm lý chủ quan. Đây là vấn đề Cà Mau đang lo nhất.

Để khắc phục vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Hải Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết tỉnh sẽ vào cuộc quyết liệt hơn nữa: “Việc lo nhất của tỉnh Cà Mau hiện nay là tình trạng người dân vẫn còn chủ quan, thờ ơ. Với tinh thần quyết liệt nhất, những hộ dân nào, đối tượng nào không chấp nhận cái hướng dẫn của chính quyền địa phương, đặc biệt là việc di dời tàu bè vào nơi an toàn, di dời dân đến nơi an toàn mà không chấp hành thì chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp bắt buộc, cưỡng chế”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Quốc phòng huy động hàng vạn quân ứng phó siêu bão số 16
Bộ Quốc phòng huy động hàng vạn quân ứng phó siêu bão số 16

VOV.VN -Bộ Quốc phòng huy động khoảng 30.000 quân, 60.000 dân quân tự vệ, sẵn sàng huy động 10.000 dự bị động viên, hàng nghìn phương tiện ứng phó bão số 16.

Bộ Quốc phòng huy động hàng vạn quân ứng phó siêu bão số 16

Bộ Quốc phòng huy động hàng vạn quân ứng phó siêu bão số 16

VOV.VN -Bộ Quốc phòng huy động khoảng 30.000 quân, 60.000 dân quân tự vệ, sẵn sàng huy động 10.000 dự bị động viên, hàng nghìn phương tiện ứng phó bão số 16.

Hậu Giang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão số 16
Hậu Giang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão số 16

VOV.VN - Tỉnh Hậu Giang đang tích cực vận động, tuyên truyền các cấp, các ngành và người dân tập trung làm tốt công tác phòng, chống bão số 16.

Hậu Giang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão số 16

Hậu Giang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão số 16

VOV.VN - Tỉnh Hậu Giang đang tích cực vận động, tuyên truyền các cấp, các ngành và người dân tập trung làm tốt công tác phòng, chống bão số 16.

Cục trưởng Cục Hàng hải kiểm tra công tác đối phó bão số 16
Cục trưởng Cục Hàng hải kiểm tra công tác đối phó bão số 16

VOV.VN - Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang đề nghị các đơn vị không những ứng phó phòng chống trước bão mà còn phải hỗ trợ sau bão số 16.

Cục trưởng Cục Hàng hải kiểm tra công tác đối phó bão số 16

Cục trưởng Cục Hàng hải kiểm tra công tác đối phó bão số 16

VOV.VN - Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang đề nghị các đơn vị không những ứng phó phòng chống trước bão mà còn phải hỗ trợ sau bão số 16.

Người dân Đất Mũi chủ động tránh thiệt hại về sản xuất do bão số 16
Người dân Đất Mũi chủ động tránh thiệt hại về sản xuất do bão số 16

VOV.VN - Người dân Đất Mũi đang chủ động thu hoạch thủy sản và chuẩn bị các phần việc được khuyến cáo để tránh thiệt hại thấp nhất tới hoạt động sản xuất.

Người dân Đất Mũi chủ động tránh thiệt hại về sản xuất do bão số 16

Người dân Đất Mũi chủ động tránh thiệt hại về sản xuất do bão số 16

VOV.VN - Người dân Đất Mũi đang chủ động thu hoạch thủy sản và chuẩn bị các phần việc được khuyến cáo để tránh thiệt hại thấp nhất tới hoạt động sản xuất.