Cả nước có 28 trường hợp dương tính với virus cúm A/H1N1
Trong đó 1 trường hợp ở Hà Nội, 3 trường hợp tại Tiền Giang, 24 trường hợp tại thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 17/6, bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thêm 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm PCR lần 1 dương tính với virus cúm A/H1N1, đó là bệnh nhân nữ, 62 tuổi cư ngụ ở Vũng Tàu, nhập bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới ngày 14/6. Bệnh nhân về Việt Nam trên chuyến bay CX 765 từ Toronto (Canada) quá cảnh tại Hồng Kông đến Sân bay Tân Sơn Nhất vào 18 giờ ngày 12/6. Hiện bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới để chờ kết quả xét nghiệm PCR lần 2.
Như vậy, tính đến 16 giờ ngày 17/6, cả nước có 28 trường hợp dương tính với virus cúm A/H1N1, trong đó 1 trường hợp ở Hà Nội, 3 trường hợp tại Tiền Giang, 24 trường hợp tại thành phố Hồ Chí Minh (23 trường hợp đã xác định chính thức, 1 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm lần 2). Trong 24 trường hợp tại thành phố Hồ Chí Minh có 18 ca đã khỏi bệnh và đã được xuất viện.
Cũng trong ngày 17/6, qua kiểm tra thân nhiệt tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện 19 hành khách có dấu hiệu nghi nhiễm cúm A/H1N1 đang được cách ly theo dõi tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để chờ kết quả xét nghiệm.
** Người dân không tự ý mua thuốc điều trị phòng cúm A/ H1N1
Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế vừa yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế triển khai việc giám sát chặt chẽ hơn nữa dịch cúm A/H1N1, đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền để người dân không tự ý mua thuốc điều trị hoặc phòng cúm A/H1N1 mà không có đơn thuốc do các thầy thuốc kê.
Trước tình hình đại dịch cúm A/H1N1 diễn biến phức tạp và đã được Tổ chức Y tế thế giới nâng lên mức độ 6, nghĩa là đại dịch, Bộ Y tế đã triển khai nhiều phương án để đảm bảo có đủ thuốc kháng virus cho công tác phòng, chống cúm A/H1N1.
Tuy nhiên, hiện nay do một số người dân chưa có đủ thông tin về dịch cúm này, phác đồ điều trị, các quy định chuyên môn nên đã tự ý tìm mua thuốc để dự phòng, điều trị không có đơn của Thầy thuốc chuyên khoa. Việc sử dụng tràn lan và không hợp lý những thuốc trên có thể làm gia tăng nguy cơ kháng thuốc.
** Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đang chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cúm A/H1N1.
Ngành Y tế tỉnh tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế về cách phát hiện, chẩn đoán, lấy mẫu bệnh phẩm, phác đồ điều trị phòng chống dịch cúm A/H1N1; củng cố đội cơ động chống dịch tại các huyện, thị, sẵn sàng xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra. Hiện, toàn tỉnh chuẩn bị 1.000 bộ quần áo bảo hộ, 6.000 viên Tamifu để chủ động đối phó với dịch cúm A/H1N1. Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng dành một số giường bệnh, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân bị cúm A/H1N1. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát dịch tại các cửa khẩu, các chợ tại khu vực biên giới; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch cúm A/H1N1 tại cộng đồng.
** Ngày 17/6, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu thực hiện cách ly, giám sát đối với bệnh nhân Quản Trọng Sinh, sinh năm 1982 (Đài Loan) nhập cảnh về Bạc Liêu vì nghi nhiễm cúm A/H1N1. Bệnh nhân nhập viện vào lúc 15 giờ, ngày 16/6/2009 trong tình trạng sốt 38,5 độ, sổ mũi, đau họng. Sau khi nhập viện các bác sĩ đã tiến hành lấy mẫu dịch hầu họng và huyết thanh gởi viện Pasteur xét nghiệm, đang chờ kết quả. Hiện bệnh nhân này đang trong tình trạng sức khỏe tốt, chỉ còn sốt nhẹ và đau họng.
Trước đó, Phòng y tế huyện Đông Hải (Bạc Liêu) thực hiện giám sát một Việt kiều Australia tên T.H quê ở huyện Đông Hải đi cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1. Đến 17/6, đã kết thúc thời gian giám sát qua 7 ngày cho thấy, anh T.H và người nhà không có dấu hiệu bất thường nào về sức khỏe. Nhờ công tác chủ động phòng chống bệnh khá tốt, sau khi có trường hợp nghi mắc bệnh đã được ngành y tế kịp thời cách ly, theo dõi và áp dụng thực hiện các khâu điều trị theo quy định. Hiện hệ thống ngành y tế Bạc Liêu sẵn sàng đối phó khi có dịch bệnh xảy ra.
** Theo bà Nguyễn Thị Kim Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, các loại dịch bệnh nguy hiểm, trong đó đặc biệt là cúm A/H1N1 và dịch tiêu chảy cấp đang diễn biến hết sức khó lường. Vì vậy, các cấp uỷ đảng, chính quyền các đoàn thể, các địa phương trên địa bàn tỉnh phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cần được triển khai một cách đồng bộ, đảm bảo các điều kiện tốt nhất để sẵn sàng đối phó với dịch bệnh nguy hiểm.
Phú Thọ đã thành lập các tiểu ban gồm: Tiểu ban giám sát phòng chống dịch; tiểu ban điều trị; tiểu ban tuyên truyền và tiểu ban hậu cần. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nắm bắt thông tin hàng ngày, hàng tuần về tình hình dịch tễ học dịch cúm A/H1N1, dịch tiêu chảy cấp để có kế hoạch phối hợp giữa các sở, ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hướng dẫn cộng đồng hiểu và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.../.