Ca sỹ Ngọc Khuê “thả cá phong cách” tiễn Ông Táo

(VOV) -Các nghệ sĩ và các bạn trẻ sẽ “thả các phong cách” bằng việc sử dụng bát thủy tinh, chậu nhựa để đựng cá.

Sự kiện thả cá tiễn Táo Quân sẽ diễn ra từ 8h30 - 10h30 ngày 3/2 (tức ngày 23 tháng Chạp âm lịch) tại khu vực Hồ Thiền Quang, Hà Nội.

Trong sự kiện này, ca sĩ Ngọc Khuê và các nghệ sĩ sẽ cùng tiến hành nghi lễ dân gian - thả cá tiễn “Ông Táo lên chầu trời” dịp cuối năm. Thay vì sử dụng túi nylon, các nghệ sĩ và các bạn trẻ tham gia sẽ “thả các phong cách” bằng việc sử dụng bát thủy tinh, chậu nhựa để đựng cá.

Với hành động này, các nghệ sĩ và các bạn trẻ  mong muốn lan tỏa hơn nữa thông điệp: không sử dụng túi nylon trong dịp Tết Ông Táo nhằm giữ gìn vệ sinh môi trường, để nét văn hóa dân gian này đẹp càng thêm đẹp.

Ngoài hoạt động thả cá, trong sự kiện này, các nghệ sĩ, nhóm nhạc đường phố Sign In và các bạn trẻ sẽ vừa du ca vừa vớt túi nylon khu vực xung quanh hồ và hô vang khẩu hiệu “Ông Táo ghét nylon”.

Ca sĩ Ngọc Khuê chia sẻ: “Cứ sau mỗi dịp Tết Ông Táo, ven các ao hồ lại ngập ngụa trong rác thải. Nhiều bạn bè, ngay cả người thân của Khuê thường vẫn tiện tay sử dụng túi nylon khi đi thả cá. Hành đông này không chỉ gây mất mỹ quan mà còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ngọc Khuê rất mong mọi người hãy ý thức hơn trong ngày lễ đặc biệt này, sử dụng bát thủy tinh hay chậu nhựa khi đi thả cá thay cho túi nylon là một hành động rất văn minh”.

Hưởng ứng chiến dịch quốc tế do WWF phát động từ Giờ Trái Đất 2012, BOOVironment và Action4Future đã phát triển một phiên bản cho riêng Việt Nam “I will if you will – Tôi và bạn cùng hành động”  theo tinh thần “Mỗi giờ đều là Giờ trái đất”.

Được khởi động lại từ tháng 11/2012, hiện nay chiến dịch đã nhận được sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như ca sĩ Ngọc Khuê, họa sĩ Thành Phong, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, ca sĩ Tạ Quang Thắng, ca sĩ Dương Trần Nghĩa… các nhóm nhảy và cả những bạn trẻ nổi tiếng hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Trang phục” ông Công, ông Táo vào mùa
“Trang phục” ông Công, ông Táo vào mùa

(VOV) - Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, giá nguyên vật liệu nhập vào đắt đỏ nên giá các mặt hàng này tăng tư 10 - 20% so với năm ngoái. 

“Trang phục” ông Công, ông Táo vào mùa

“Trang phục” ông Công, ông Táo vào mùa

(VOV) - Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, giá nguyên vật liệu nhập vào đắt đỏ nên giá các mặt hàng này tăng tư 10 - 20% so với năm ngoái.