Các bến xe của Hà Nội lượng hành khách tăng 50%

VOV.VN - Hôm nay (5/2) là ngày làm việc cuối cùng trước khi cán bộ, công chức, viên chức bắt đầu bước vào kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày.

Tại các bến xe của Hà Nội dòng người liên tục đổ về để bắt xe về quê nghỉ Tết. Lượng hành khách tăng gấp rưỡi so với ngày thường.

Bắt đầu từ cuối giờ trưa, lượng hành khách đổ về bến xe Mỹ Đình ngày một tăng. Bình thường tại bến Mỹ Đình có khoảng 1 nghìn 400 xe hoạt động trong ngày, trong những ngày phục vụ Tết, bến xe tăng cường từ 100-150 xe để giải tỏa lượng hành khách tăng lên. Lượng hành khách tăng lên chủ yếu tập trung tại các tuyến đi tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa…

Hành khách đợi xe tại bến xe Mỹ Đình. (Ảnh: Hoài Lam)

Chị Trần Ngọc Ánh một hành khách đi Hòa Bình nói: “Việc đi lại thì đông hơn ngày thường nhưng giá vé vẫn như ngày thường, hãng xe Bình An giá vé như cũ 47 nghìn đồng. Do đông hơn nên mình muốn ngồi chỗ phía trước xe thì mới phải chờ xe sau nếu không lên luôn xe vẫn còn chỗ.”

Tại bến xe Mỹ Đình, lực lượng chức năng của bến đã phát hiện hơn 30 trường hợp xe xếp khách quá quy định. Có xe đã xếp khách cao gấp đôi so với quy định, như xe về Thanh Hóa mang biển số 36B-02099 đã xếp 85 khách trong khi theo quy định chỉ được chở 42 người. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết:

“Đảm bảo việc quản lý các phương tiện không để tình trạng, nhồi nhét khách, cũng như là thu quá giá vé tại trong bến xe, chúng tôi đã yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ tại bến tăng cường công tác kiểm tra. Ngoài ra, bến xe mời các lực lượng thanh tra, công an vào phối hợp với bến xe kiểm tra trực tiếp tại bến xe. Từ đầu dịp phục vụ nghỉ Tết đến giờ chúng tôi đã xử lý 30 phương tiện vi phạm, lập biên bản và yêu cầu hạ tải không cho chở quá số người quy định.”

Lượng hành khách tăng mạnh trong những ngày giáp Tết. 
 

Tương tự tại các bến xe Gia Lâm, Lương Yên, Nước Ngầm và Bến xe Phía Nam lượng khách qua bến trong những ngày này cũng tăng hơn ngày thường. Trong đó, bến xe Phía Nam có lượng hành khách tăng gấp rưỡi so với thường ngày. Cùng với lượng hành khách tăng cao ở các bến xe, tại các cửa ngõ ra vào thành phố Hà Nội lượng phương tiện cũng gia tăng đáng kể. Trên tuyến đường 32, đầu đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ có hiện tượng ùn ứ, phương tiện di chuyển chậm qua các khu vực này./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều người dân vẫn ra Bến xe Miền Đông tìm vé ngày cao điểm
Nhiều người dân vẫn ra Bến xe Miền Đông tìm vé ngày cao điểm

VOV.VN -Người dân vẫn tìm ra Bến xe Miền Đông để tìm mua một tấm vé về quê ăn Tết, dù hy vọng tìm được vé các hãng xe có thương hiệu là không nhiều.

Nhiều người dân vẫn ra Bến xe Miền Đông tìm vé ngày cao điểm

Nhiều người dân vẫn ra Bến xe Miền Đông tìm vé ngày cao điểm

VOV.VN -Người dân vẫn tìm ra Bến xe Miền Đông để tìm mua một tấm vé về quê ăn Tết, dù hy vọng tìm được vé các hãng xe có thương hiệu là không nhiều.

Các bến xe tăng cường hết công suất phục vụ khách trong dịp tết
Các bến xe tăng cường hết công suất phục vụ khách trong dịp tết

VOV.VN - Để phục vụ người dân một cách tốt nhất, các bến xe đều tăng cường chuyến cũng như đảm bảo trật tự an toàn, không để người khách nào phải ở lại.    

Các bến xe tăng cường hết công suất phục vụ khách trong dịp tết

Các bến xe tăng cường hết công suất phục vụ khách trong dịp tết

VOV.VN - Để phục vụ người dân một cách tốt nhất, các bến xe đều tăng cường chuyến cũng như đảm bảo trật tự an toàn, không để người khách nào phải ở lại.    

Bến xe Miền Đông đông nghẹt, nhiều xe bị chậm chuyến
Bến xe Miền Đông đông nghẹt, nhiều xe bị chậm chuyến

VOV.VN - Việc nhiều xe chạy trễ giờ nhiều tiếng đã khiến hàng trăm hành khách cảm thấy bức xúc, khó chịu vì phải chờ đợi lâu.

Bến xe Miền Đông đông nghẹt, nhiều xe bị chậm chuyến

Bến xe Miền Đông đông nghẹt, nhiều xe bị chậm chuyến

VOV.VN - Việc nhiều xe chạy trễ giờ nhiều tiếng đã khiến hàng trăm hành khách cảm thấy bức xúc, khó chịu vì phải chờ đợi lâu.

Sân bay, nhà ga, bến xe đông nghẹt người về quê ăn Tết
Sân bay, nhà ga, bến xe đông nghẹt người về quê ăn Tết

VOV.VN -Sân bay, nhà ga, bến xe tại Hà Nội và TP HCM đông nghẹt người về quê ăn Tết

Sân bay, nhà ga, bến xe đông nghẹt người về quê ăn Tết

Sân bay, nhà ga, bến xe đông nghẹt người về quê ăn Tết

VOV.VN -Sân bay, nhà ga, bến xe tại Hà Nội và TP HCM đông nghẹt người về quê ăn Tết

Hình ảnh: Bến xe Miền Đông chật kín người ngày giáp Tết
Hình ảnh: Bến xe Miền Đông chật kín người ngày giáp Tết

VOV.VN -Bến xe Miền Đông (TP HCM) có rất đông người dân đến để về quê nên tình hình giao thông trở nên căng thẳng.

Hình ảnh: Bến xe Miền Đông chật kín người ngày giáp Tết

Hình ảnh: Bến xe Miền Đông chật kín người ngày giáp Tết

VOV.VN -Bến xe Miền Đông (TP HCM) có rất đông người dân đến để về quê nên tình hình giao thông trở nên căng thẳng.

Người dân “chôn chân” tại cửa ngõ vào Bến xe Miền Đông
Người dân “chôn chân” tại cửa ngõ vào Bến xe Miền Đông

VOV.VN -Hôm nay (4/2), lượng khách đến Bến xe Miền Đông (TP HCM) để về quê tăng đột biến khiến tình hình giao thông tại đây rất căng thẳng. 

Người dân “chôn chân” tại cửa ngõ vào Bến xe Miền Đông

Người dân “chôn chân” tại cửa ngõ vào Bến xe Miền Đông

VOV.VN -Hôm nay (4/2), lượng khách đến Bến xe Miền Đông (TP HCM) để về quê tăng đột biến khiến tình hình giao thông tại đây rất căng thẳng.