Kết quả cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ bảy Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo

1. Kết quả thi tuần thứ bảy

Đáp án câu hỏi:

Câu hỏi 1. Đáp án đúng là: Thương yêu

Câu hỏi 2. Đáp án đúng là: Nói không với tiêu cực trong thi cử và nói không với việc chạy theo thành tích.

Câu hỏi 3. Đáp án đúng là: 3 nguyên tắc.

Giải Nhất: Nguyễn Văn Giáp

Phòng Quản lý nguyên vật liệu – Công ty SAMSUNG Việt Nam

Trả lời đúng và dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 2.881 người.

 Giải Nhì: Nguyễn Đình Khiêm

Số nhà 17, ngõ 119, đường Tam Trinh – Hoàng Mai – Hà Nội

Trả lời đúng, dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: 2.880 người

 Giải Ba: Nguyễn Văn Quân

Xã Dĩnh Trì, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Trả lời đúng và dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: 2.882 người.

 2. Câu hỏi cuộc thi tuần thứ tám (Từ 10 h ngày 22 đến 10h ngày 29/9/2009):

Câu hỏi 1: “Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tấm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị”. Đoạn trích trên đây được dẫn từ tài liệu nào?

- Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X

- Văn kiện Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX

Câu hỏi 2: Đồng chí nào là Trưởng ban đầu tiên của Ban Tuyên giáo Trung ương?

- Trường Chinh

- Phạm Văn Đồng

- Tố Hữu

- Hoàng Tùng

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên