Ngắm mai anh đào khoe sắc nhuộm hồng phố phường Đà Lạt

VOV.VN - Những ngày này, mai anh đào, loài hoa đặc trưng của phố núi Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đồng loạt bung nở, nhuộm hồng khắp nơi, thu hút du khách thập phương đế tham quan, thưởng lãm.

Nếu như mọi năm, mai anh đào Đà Lạt thường nở rộ vào dịp trước Tết Nguyên đán và chỉ tập trung chỉ ở một số khu vực như: hồ Tuyền Lâm, Cầu Đất, dưới chân núi Langbiang, quanh hồ Xuân Hương… thì năm nay, hoa nở muộn và đồng loạt, nhuộm hồng cả thành phố, thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan, chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc đẹp.

Chị Nguyễn Thị Kim Loan, du khách ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mặc dù trước tết gia đình chị đã có chuyến tham quan ở Đà Lạt nhưng vì yêu thích hoa mai anh đào nên chị lại bắt xe quay lại nơi này để thưởng lãm.

Chị Nguyễn Thị Kim Loan chia sẻ: “Bản thân mình thấy thì mai anh đào đà lạt rất đẹp, rất phù hợp với không khí lành lạnh của đà lạt nên mình thích lên đây để ngắm hoa anh đào. Theo cảm nhận của riêng mình, năm nay hoa đào ở khu vực Cầu Đất là đẹp nhất”.

Mai anh đào là loài hoa đặc trưng của phố núi Đà Lạt được nhiều người yêu thích. Không chỉ với khách du lịch, hoa mai anh đào Đà Lạt rực nở cũng thu hút với chính người dân địa phương. Theo anh Nguyễn Thành Trung, ở phường 9, thành phố Đà Lạt, mặc dù sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này nhưng mỗi khi ngắm nhìn hoa mai anh đào khoe sắc dưới nắng xuân thì lòng tràn đầy cảm xúc.

Anh Nguyễn Thành Trung nói: “Mỗi khi thấy hoa đào thì cảm xúc của mình cũng ấm áp hơn vì màu hoa đó. Trong tôi cảm nhận được mùa xuân hạnh phúc mỗi khi mùa hoa về. Mình cũng đi rất nhiều nơi rồi và mỗi nơi có đặc trưng riêng. Đà Lạt cũng có màu sắc riêng, có nhiều loài hoa chỉ trồng được ở chốn này”.

Khác với hoa đào Tết truyền thống, hoa đào Đà Lạt có 5 cánh như hoa mai, vì vậy được gọi riêng biệt với tên mai anh đào. Tỉnh Lâm Đồng rất kỳ vọng sẽ tổ chức lễ hội hoa mai anh đào thường niên, đưa loài hoa này thành một sản phẩm du lịch đặc trưng. Hiện kế hoạch lễ hội hoa mai anh đào Đà Lạt vẫn chưa chắc chắn vì địa phương chưa làm chủ được thời điểm ra hoa. Tuy nhiên, mai anh Đào vẫn đang là "chúa Xuân" của thành phố du lịch Đà Lạt, được người yêu hoa cả nước ngóng chờ mỗi khi mùa xuân về.

Một số hình ảnh về hoa mai anh đào:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk
Chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức họp triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024).

Chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk

Chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức họp triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024).

Vui Xuân Giáp Thìn: Sắc thái văn hóa Hội An
Vui Xuân Giáp Thìn: Sắc thái văn hóa Hội An

VOV.VN - Trong hai ngày mùng 8 và 9 Tết (17-18/2), Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình Hội An tổ chức chương trình “Vui Xuân Giáp Thìn: Sắc thái văn hóa Hội An”.

Vui Xuân Giáp Thìn: Sắc thái văn hóa Hội An

Vui Xuân Giáp Thìn: Sắc thái văn hóa Hội An

VOV.VN - Trong hai ngày mùng 8 và 9 Tết (17-18/2), Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình Hội An tổ chức chương trình “Vui Xuân Giáp Thìn: Sắc thái văn hóa Hội An”.

Lễ hội Chèo tàu Tổng Gối gìn giữ, lưu truyền bản sắc văn hóa truyền thống
Lễ hội Chèo tàu Tổng Gối gìn giữ, lưu truyền bản sắc văn hóa truyền thống

VOV.VN - Lễ hội truyền thống Chèo tàu Tổng Gối năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày từ ngày 23 đến 24/2 (tức từ ngày 14 đến ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại Khu di tích lịch sử Lăng Văn Sơn và Miếu Voi Phục (xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Lễ hội Chèo tàu Tổng Gối gìn giữ, lưu truyền bản sắc văn hóa truyền thống

Lễ hội Chèo tàu Tổng Gối gìn giữ, lưu truyền bản sắc văn hóa truyền thống

VOV.VN - Lễ hội truyền thống Chèo tàu Tổng Gối năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày từ ngày 23 đến 24/2 (tức từ ngày 14 đến ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại Khu di tích lịch sử Lăng Văn Sơn và Miếu Voi Phục (xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội).