Các địa phương long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản

VOV.VN -Đại lễ Phật đản được tổ chức trang nghiêm tại các chùa ở địa phương trong cả nước.

Sáng nay (13/5), tại chùa Việt Nam Quốc Tự - quận 10, hàng ngàn Tăng, Ni, Phật tử đã tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2558 do Thành hội Phật giáo TP HCM tổ chức.

Nghi thức thả chim bồ câu, bong bóng bay

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, các Tăng, Ni, Phật tử đã lắng nghe Thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc (Vesak) Phật lịch 2558, thực hiện nghi lễ dâng hoa cúng dường, khóa lễ Nam Tông, Bắc Tông và nghi thức thả chim bồ câu, bong bóng bay… thể hiện ước mong, khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Tại đại lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận nhấn mạnh: Đại lễ Phật đản là dịp để Tăng, Ni, Cư sĩ, Phật tử Việt Nam ôn lại truyền thống “hộ quốc an dân”, được kết tinh qua chiều dài hơn 2.000 năm lịch sử Phật giáo Việt Nam. Với tư tưởng từ bi, hỉ xả, giáo lý Phật giáo đã góp phần tô điểm cho nền văn hóa dân tộc Việt Nam với đức hiếu sinh, tinh thần ôn hòa, bao dung, vì hạnh phúc cho mọi người.

Ông Hứa Ngọc Thuận nhấn mạnh: “Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc năm nay là dịp để chúng ta cùng nhau nhìn nhận và có niềm tin vào triết lý của Đức Phật trong việc xây dựng và phát triển xã hội hòa bình, hữu nghị, thắt chặt sự đoàn kết, cùng nhau kiến tạo xã hội tốt đẹp - một cõi niết bàn trong hiện thực của thế giới hiện đại; góp phần đẩy lùi mọi xung đột và đẩy lùi nguy cơ nghèo đói, khổ đau trong xã hội, đưa con người tới cuộc sống an vui”.

Tham dự Đại lễ Phật đản, chị Huỳnh Thị Hùng, một Phật tử ở quận Gò Vấp bày tỏ, chị đã học được ở Đức Phật tính từ bi cao cả, hy sinh, thương yêu mọi loài, mọi vật, san sẻ với những người kém may mắn hơn mình và làm giàu đẹp cho quê hương đất nước theo lời của Phật dạy.

Đại lễ Phật đản năm nay, TP HCM không làm xe hoa diễu hành, cúng dường Đức Phật như mọi năm mà dành số tiền do các Tăng, Ni, Phật tử đóng góp để xây tặng và bàn giao 60 căn nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách tại tỉnh Điện Biên. Hầu hết các quận, huyện ở TP HCM đều tổ chức một lễ đài với phần giảng thuyết của các giảng sư Ban Hoằng pháp Trung ương, thành phố, xoay quanh ý nghĩa “Đạo Phật đến đâu, hòa bình an lạc đến đó”; “Phật giáo với xã hội công bằng, dân chủ văn minh”. Tại các chùa đều thực hiện nghi lễ tắm Phật, lễ phóng sinh cầu an - cầu siêu cho Phật tử và lễ hoa đăng nguyện cầu quốc thái dân an.

Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Trụ trì chùa Phật Bửu, quận 3 cho biết: “Như thường lệ, chùa cúng lễ tướng niệm và làm từ thiện, tặng gạo cho đồng bào nghèo. Tăng, Ni, Phật tử rất phấn khởi, vui mừng nhưng bên cạnh đó cũng có nỗi lo vì đất nước đang gặp khó khăn. Cầu nguyện Phật tổ, chư vị tiền bối, tổ sư gia hộ cho mọi việc thu xếp được yên ổn trong hòa bình”.

Nhân dịp Đại lễ Phật đản, các Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại các quận huyện cùng Tăng, Ni, Phật tử đã tổ chức thăm viếng và cử hành lễ tưởng niệm tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức, tượng đài Bác Hồ, nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, Đài tưởng niệm chiến khu An Phú Đông, khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng và đền Bến Dược - Củ Chi.

* Cũng trong sáng nay, tại Công viên Lưu Hữu Phước, TP. Cần Thơ, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2558, dương lịch 2014.

Tăng, Ni, Phật tử Cần Thơ dự Đại lễ Phật đản

Tham dự Đại lễ Phật Đản tại thành phố Cần Thơ sáng nay có lãnh đạo thành phố, đại diện các cấp, ngành, đoàn thể, tôn giáo và đông đảo Phật tử trên toàn địa bàn thành phố. Ban tổ chức Đại lễ tuyên đọc thông điệp của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, ôn lại truyền thống và sự phát triển của Phật giáo, cử hành phiên bản nghi lễ cúng dường.

Đại biểu, Tăng, Ni và Phật tử thành phố Cần Thơ cũng niệm kinh, thả bóng bay cầu mong hòa bình, sự an lành cho tất cả nhân dân từ vùng sâu đến biên giới, biển đảo của đất nước cùng Phật tử kiều bào ở nước ngoài.

Đại lễ Phật đản tại thành phố Cần Thơ kết thúc bằng cuộc diễu hành xe hoa của Phật tử qua các trục đường chính trong khu vực đô thị thành phố Cần Thơ. Liên tục Đại lễ, chiều nay, nhiều địa phương trong 9, quận, huyện của thành phố cũng tổ chức đoàn xe diễu hành mừng Đản sanh và kêu gọi Phật tử đồng lòng phát huy giáo lý nhà Phật, sống thiện tâm, hướng Phật, cùng chung tay xây dựng cuộc sống an lành, quê hương giàu đẹp.

Thả bong bóng bay cầu mong hòa bình cho nhân dân

Hòa trong không khí hân hoan chào mừng thành công Tuần Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc vừa được tổ chức ở tỉnh Ninh Bình, hôm nay (13/5), Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ phật đản 2558 tại địa phương.

Đại Lễ Phật đản ở Đắk Lắk được cử hành trang nghiêm tại Chùa Sắc tứ Khải Đoan (thành phố Buôn Ma Thuột), với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ngành chức năng ở địa phương, cùng đông đảo bà con phật tử ở thành phố Buôn Ma Thuột và vùng lân cận. Trong niềm vui của ngày sinh Đức Phật, các đại biểu dự lễ kỷ niệm đã thành kính dâng hương, dâng hoa, phóng sinh chim bồ câu và thả bóng bay cầu mong hòa bình, quốc thái dân an.  

Hưởng ứng Tuần Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2014, trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em mồ côi, người già neo đơn, tặng nhà tình thương cho người nghèo, thi giáo lý, diễu hành xe hoa, tổ chức văn nghệ,... tạo không khí vui tươi, phấn khởi mừng ngày Đức Phật.

Cùng với lễ đài chính tại Chùa Sắc tứ Khải Đoan, hôm nay còn có 13 lễ đài ở các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cử hành Lễ Phật đản Phật lịch 2558.

* Sáng nay (nhằm ngày Rằm tháng 4 âm lịch), tại chùa Linh Ứng, Giáo hội Phật giáo thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2558. Hàng ngàn Tăng, Ni, Phật tử cùng nguyện cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình và chúng sanh an lạc. Dịp này, Tăng, Ni, Phật tử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động từ thiện xã hội, tặng hàng ngàn suất quà cho người nghèo, trẻ em hoàn cảnh khó khăn…

Đại đức Thích Thông Đạo, Chánh Thư ký Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Đà Nẵng cho biết: “Ngoài những hoạt động mang tính xã hội, Ban Trị sự năm nay cũng tổ chức chú trọng vào công tác tự thiện xã hội; tặng trang thiết bị y tế cho các bệnh viện; thăm và tặng quà cho bệnh nhân nghèo, gia đình chính sách và xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho người dân”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam đăng cai Đại lễ Phật đản 2014
Việt Nam đăng cai Đại lễ Phật đản 2014

VOV.VN - Đây sẽ là lần thứ 2 Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại Việt Nam.

Việt Nam đăng cai Đại lễ Phật đản 2014

Việt Nam đăng cai Đại lễ Phật đản 2014

VOV.VN - Đây sẽ là lần thứ 2 Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại Việt Nam.

Chủ tịch MTTQ gửi thư chúc mừng Đại lễ Phật đản 2014
Chủ tịch MTTQ gửi thư chúc mừng Đại lễ Phật đản 2014

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chúc tăng ni, phật tử Việt Nam trong và ngoài nước đại hoan hỷ và đại đoàn kết.

Chủ tịch MTTQ gửi thư chúc mừng Đại lễ Phật đản 2014

Chủ tịch MTTQ gửi thư chúc mừng Đại lễ Phật đản 2014

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chúc tăng ni, phật tử Việt Nam trong và ngoài nước đại hoan hỷ và đại đoàn kết.

Phân luồng giao thông phục vụ Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc
Phân luồng giao thông phục vụ Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc

Việc xây dựng phương án phân luồng nhằm tránh ùn tắc giao thông đã được tiến hành.

Phân luồng giao thông phục vụ Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc

Phân luồng giao thông phục vụ Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc

Việc xây dựng phương án phân luồng nhằm tránh ùn tắc giao thông đã được tiến hành.

Huế chuẩn bị đón đại lễ Phật Đản- Vesak 2014
Huế chuẩn bị đón đại lễ Phật Đản- Vesak 2014

VOV.VN - Trên các nẻo đường, những cây cầu bắc qua sông Hương, cờ phật giáo và các lồng đèn đặc trưng của Phật giáo xứ Huế đã được treo lên.

Huế chuẩn bị đón đại lễ Phật Đản- Vesak 2014

Huế chuẩn bị đón đại lễ Phật Đản- Vesak 2014

VOV.VN - Trên các nẻo đường, những cây cầu bắc qua sông Hương, cờ phật giáo và các lồng đèn đặc trưng của Phật giáo xứ Huế đã được treo lên.

Nhiều hoạt động ở Miền Trung mừng Đại lễ Phật đản
Nhiều hoạt động ở Miền Trung mừng Đại lễ Phật đản

VOV.VN -Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức lễ thắp sáng 7 đóa sen khổng lồ trên sông Hương.

Nhiều hoạt động ở Miền Trung mừng Đại lễ Phật đản

Nhiều hoạt động ở Miền Trung mừng Đại lễ Phật đản

VOV.VN -Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức lễ thắp sáng 7 đóa sen khổng lồ trên sông Hương.

Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2014
Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2014

VOV.VN - Hơn 3.000 đại biểu trong nước và quốc tế sẽ có mặt ở chùa Bái Đính, Ninh Bình để tham dự lễ khai mạc Đại lễ Vesak sáng 8/5.

Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2014

Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2014

VOV.VN - Hơn 3.000 đại biểu trong nước và quốc tế sẽ có mặt ở chùa Bái Đính, Ninh Bình để tham dự lễ khai mạc Đại lễ Vesak sáng 8/5.

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản LHQ
Phó Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản LHQ

Chiều 28/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi kiểm tra công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc (Vesak) năm 2014 tại tỉnh Ninh Bình.

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản LHQ

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản LHQ

Chiều 28/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi kiểm tra công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc (Vesak) năm 2014 tại tỉnh Ninh Bình.

Phật tử kỳ vọng vào Đại lễ Phật đản Vesak 2014
Phật tử kỳ vọng vào Đại lễ Phật đản Vesak 2014

VOV.VN -Các tăng ni, phật tử tin tưởng Đại lễ Phật đản Vesak 2014 để lại ấn tượng sâu sắc.

Phật tử kỳ vọng vào Đại lễ Phật đản Vesak 2014

Phật tử kỳ vọng vào Đại lễ Phật đản Vesak 2014

VOV.VN -Các tăng ni, phật tử tin tưởng Đại lễ Phật đản Vesak 2014 để lại ấn tượng sâu sắc.

Đại lễ Phật đản Vesak bế mạc và ra Tuyên bố Ninh Bình
Đại lễ Phật đản Vesak bế mạc và ra Tuyên bố Ninh Bình

VOV.VN -Ngày Phật đản LHQ ở Việt Nam trở thành ngày hội văn hóa chan hòa tinh thần đoàn kết dân tộc và quốc tế.

Đại lễ Phật đản Vesak bế mạc và ra Tuyên bố Ninh Bình

Đại lễ Phật đản Vesak bế mạc và ra Tuyên bố Ninh Bình

VOV.VN -Ngày Phật đản LHQ ở Việt Nam trở thành ngày hội văn hóa chan hòa tinh thần đoàn kết dân tộc và quốc tế.

Thừa Thiên-Huế: Nhiều hoạt động mừng đại lễ Phật đản
Thừa Thiên-Huế: Nhiều hoạt động mừng đại lễ Phật đản

VOV.VN - Đại lễ diễn ra tại Huế với các nghi thức niệm Phật cầu gia vị, lễ chào cờ, mặc niệm chư vị tiền bối...

Thừa Thiên-Huế: Nhiều hoạt động mừng đại lễ Phật đản

Thừa Thiên-Huế: Nhiều hoạt động mừng đại lễ Phật đản

VOV.VN - Đại lễ diễn ra tại Huế với các nghi thức niệm Phật cầu gia vị, lễ chào cờ, mặc niệm chư vị tiền bối...