Các địa phương phòng dịch thế nào để đảm bảo an toàn cho kỳ thi THPT

VOV.VN -Những thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đang có những bước chuẩn bị thế nào để kỳ thi diễn ra an toàn tuyệt đối không chỉ về chuyên môn

Tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các địa phương vào chiều 2/8 bàn giải pháp phòng chống dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất kỳ thi tốt nghiệp THPT chia làm 2 đợt. Trong đó, địa phương không nguy cơ cao thì tổ chức thi theo kế hoạch, còn lại các địa phương có nguy cơ cao (như Đà Nẵng, Quảng Nam) thì tổ chức thi vào đợt 2 sau đó. Điều này nhằm "đảm bảo chất lượng và công bằng, minh bạch cho thí sinh". Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, thì các địa phương nhất là những thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đang có những bước chuẩn bị thế nào để kỳ thi diễn ra an toàn tuyệt đối không chỉ về chuyên môn mà còn cả về sức khỏe cho thí sinh lẫn cán bộ giáo viên tham gia công tác tổ chức thi?
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên