Các địa phương vùng biên giới tăng cường phòng, chống buôn lậu
Dịp giáp Tết, các đối tượng buôn lậu sử dụng thủ đoạn tinh vi để đưa hàng qua biên giới, tuồn vào thị trường nội địa.
Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh là một trong những địa bàn trọng điểm về hoạt động vận chuyển pháo trái phép từ vùng biên vào nội địa các tỉnh phía Bắc. Từ tháng 8/2008 đến nay, các lực lượng chức năng ở thành phố Móng Cái bắt giữ 27 vụ buôn bán, vận chuyển pháo trái phép, thu giữ khoảng hơn 1,5 tấn pháo các loại.
Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, các cấp chính quyền và lực luợng chức năng thành phố Móng Cái tăng cường biện pháp ngăn chặn hoạt động vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép…
Ông Nguyên Văn Đoàn, Quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phuờng Hải Hoà, thành phố Móng Cái cho biết:“Chúng tôi tổ chức cho các hộ dân ký cam kết; chỉ đạo công an phường phối hợp với đồn biên phòng số 5 và các lực lượng đóng trên địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát biên giới và trong nội địa”.
Còn tại Lạng Sơn, vào dịp cuối năm, tình trạng buôn lậu hàng hóa, gia súc, gia cầm, đặc biệt là mặt hàng pháo nổ diễn biến phức tạp. Các đối tượng buôn lậu sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như: chia nhỏ hàng thuê người dân mang qua những tuyến đường mòn, hai bên cánh gà cửa khẩu, giấu pháo lẫn với các loại hàng hóa, gửi hàng trên xe khách,…. Tại Trạm kiểm soát liên ngành Dốc Quýt, hầu hết các vụ bắt giữ được trong thời gian qua đều nhỏ, lẻ, do các đối tượng vận chuyển trên những tuyến đường tránh.
Ông Trần Duy Hiệu, Trạm trưởng Trạm kiểm soát liên ngành Dốc Quýt, tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Hầu hết các vụ bắt giữ đều nhỏ lẻ, các gói hàng được chia từ 10 đến 15kg đựng trong hộp carton, có địa chỉ người nhận. Các đối tượng thường gửi hàng trên xe khách, xe du lịch. Ngoài ra một số gói hàng không có địa chỉ người nhận”.
Để tiếp tục ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo lậu, từ nay đến Tết Nguyên đán, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an, Hải quan cửa khẩu tiếp tục triển khai nhiều biện pháp, như: lập chốt chặn ở những địa bàn trọng điểm, tuyến đường sắt, tăng cường lực lượng trinh sát nắm địa bàn… đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương để phát hiện và xử lý vi phạm.
Hiện nay, tình trạng buôn lậu thuốc lá, bia, rượu, bánh kẹo, gia súc, gia cầm… qua biên giới ở tỉnh Tây Ninh diễn biến phức tạp. Mặt hàng các đối tượng buôn lậu nhiều nhất là thuốc lá điếu ngoại nhập, tiếp đó là bia, rượu và gia súc. So với mọi năm, mặt hàng bánh, kẹo nhập lậu năm nay giảm từ 50% đến 60%.
Nhằm tiếp tục ngăn chặn vi phạm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh tăng cường kiểm soát tại tuyến biên giới, khu vực cửa khẩu và các tuyến giao thông, ngăn chặn hàng hóa nhập lậu, đặc biệt là mặt hàng pháo nổ.
Ông Võ Thanh Phong, Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh Cho biết: “Tết năm nay, Chi cục tiếp tục thực hiện các biện pháp chống gian lận về xăng dầu; phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm… Chúng tôi còn phối hợp với Ban quản lý các chợ kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá, tránh tăng giá bất thường...”./.