Hơn 1,5 triệu người ở Odessa (Ukraine) bị mất điện do xung đột

VOV.VN - Hơn 1,5 triệu người ở khu vực Odessa (Ukraine) đang hứng chịu tình trạng mất điện. Phát biểu trong video ngày 10/12 (giờ địa phương), Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc đây là kết quả của việc UAV Nga tập kích hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Ông Zelensky nói: “Chìa khóa ngày hôm nay là năng lượng. Tình hình ở khu vực Odessa rất khó khăn. Sau cuộc tập kích ban đêm - cuộc tập kích sử dụng máy bay không người lái (UAV) của Iran, Odessa và các thành phố và làng mạc khác trong khu vực chìm trong bóng tối. Tính đến thời điểm này, hơn 1,5 triệu người ở vùng Odessa không có điện. Chỉ có cơ sở hạ tầng quan trọng được kết nối và cung cấp điện nhiều nhất có thể.”

Phía Iran ngay lập tức lên tiếng phủ nhận việc nước này cung cấp máy bay không người lái cho Nga để sử dụng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Trong khi đó, chính quyền thành phố Odessa cũng vừa thông báo, giao thông công cộng tại thành phố sẽ dừng hoạt động ít nhất một ngày, trong khi toàn bộ nhà dân sẽ bị cắt điện chờ sửa chữa.

Cách đây vài ngày, Tổng thống Ukraine Zelensly từng tuyên bố, nước này không thể khôi phục hoàn toàn hệ thống năng lượng quốc gia, vốn đã chịu thiệt hại nặng nề do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga, đồng thời kêu gọi người dân ứng phó với tình hình này. Hiện tại cần thêm thời gian để giải quyết những khó khăn hiện tại và đây là lý do tại sao lịch cắt điện vẫn được duy trì ở hầu hết các thành phố và khu vực.

Chính phủ Ukraine gần đây liên tục kêu gọi người dân giảm tiêu thụ điện và đưa ra các biện pháp cắt điện luân phiên để duy trì hoạt động của hệ thống năng lượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tuyên bố sẵn sàng tấn công vào lãnh thổ Nga 
Ukraine tuyên bố sẵn sàng tấn công vào lãnh thổ Nga 

VOV.VN - Theo Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Danilov, Ukraine có tất cả các phương tiện, vũ khí để tấn công vào lãnh thổ Nga.

Ukraine tuyên bố sẵn sàng tấn công vào lãnh thổ Nga 

Ukraine tuyên bố sẵn sàng tấn công vào lãnh thổ Nga 

VOV.VN - Theo Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Danilov, Ukraine có tất cả các phương tiện, vũ khí để tấn công vào lãnh thổ Nga.

Mỹ sắp công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine
Mỹ sắp công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine

VOV.VN - Gói viện trợ quân sự mới trị giá 275 triệu USD này của Mỹ dành cho Ukraine đặt trọng tâm vào phòng không.

Mỹ sắp công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine

Mỹ sắp công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine

VOV.VN - Gói viện trợ quân sự mới trị giá 275 triệu USD này của Mỹ dành cho Ukraine đặt trọng tâm vào phòng không.

UAV quân sự Việt Nam tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2022
UAV quân sự Việt Nam tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2022

VOV.VN - Nét nổi bật của Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 là sự xuất hiện của một số máy bay không người lái (UAV) quân sự của Việt Nam. UAV (còn gọi là drone) đóng vai trò ngày càng lớn trong các cuộc xung đột vũ trang hiện nay.

UAV quân sự Việt Nam tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2022

UAV quân sự Việt Nam tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2022

VOV.VN - Nét nổi bật của Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 là sự xuất hiện của một số máy bay không người lái (UAV) quân sự của Việt Nam. UAV (còn gọi là drone) đóng vai trò ngày càng lớn trong các cuộc xung đột vũ trang hiện nay.

Ukraine huy động súng thời Thế chiến và Sa hoàng để đối đầu với Nga
Ukraine huy động súng thời Thế chiến và Sa hoàng để đối đầu với Nga

VOV.VN - Súng máy thời Sa hoàng đã được Ukraine tái sử dụng trong giao tranh với quân Nga do súng có ưu điểm bắn liên tục được thời gian dài nhờ cơ chế làm mát bằng nước. Quân đội Ukraine cũng dùng cả lựu pháo thời Thế chiến II để đối đầu với Nga.

Ukraine huy động súng thời Thế chiến và Sa hoàng để đối đầu với Nga

Ukraine huy động súng thời Thế chiến và Sa hoàng để đối đầu với Nga

VOV.VN - Súng máy thời Sa hoàng đã được Ukraine tái sử dụng trong giao tranh với quân Nga do súng có ưu điểm bắn liên tục được thời gian dài nhờ cơ chế làm mát bằng nước. Quân đội Ukraine cũng dùng cả lựu pháo thời Thế chiến II để đối đầu với Nga.

Phòng không Nga sử dụng phần mềm mới để bắn hạ HIMARS ở Ukraine
Phòng không Nga sử dụng phần mềm mới để bắn hạ HIMARS ở Ukraine

VOV.VN - Thông tin cho hay, lực lượng phòng không Nga vừa tiếp nhận phần mềm mới giúp họ nhanh chóng phát hiện và bắn hạ pháo phản lực cơ động cao HIMARS được Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Phòng không Nga sử dụng phần mềm mới để bắn hạ HIMARS ở Ukraine

Phòng không Nga sử dụng phần mềm mới để bắn hạ HIMARS ở Ukraine

VOV.VN - Thông tin cho hay, lực lượng phòng không Nga vừa tiếp nhận phần mềm mới giúp họ nhanh chóng phát hiện và bắn hạ pháo phản lực cơ động cao HIMARS được Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Tập trung máy bay ở căn cứ Engels-2, Nga chuẩn bị không kích Ukraine?
Tập trung máy bay ở căn cứ Engels-2, Nga chuẩn bị không kích Ukraine?

VOV.VN - Giới chuyên gia phát hiện hoạt động gia tăng tại căn cứ không quân này cũng như sự tập trung máy bay ném bom chiến lược và tên lửa hành trình tại đây. Ukraine lo ngại sẽ hứng chịu một đợt không kích dữ dội mới.

Tập trung máy bay ở căn cứ Engels-2, Nga chuẩn bị không kích Ukraine?

Tập trung máy bay ở căn cứ Engels-2, Nga chuẩn bị không kích Ukraine?

VOV.VN - Giới chuyên gia phát hiện hoạt động gia tăng tại căn cứ không quân này cũng như sự tập trung máy bay ném bom chiến lược và tên lửa hành trình tại đây. Ukraine lo ngại sẽ hứng chịu một đợt không kích dữ dội mới.

Quân đội Đức bộc lộ nhiều vấn đề trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine
Quân đội Đức bộc lộ nhiều vấn đề trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Sau khi Nga mở chiến dịch tiến công Ukraine, giới lãnh đạo Đức cam kết đầu tư đầu tư 100 tỷ euro để hiện đại hóa quân đội nước này... Nhưng cho tới nay, tiến bộ mà Đức đạt được trong lĩnh vực quân sự là không đáng kể.

Quân đội Đức bộc lộ nhiều vấn đề trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine

Quân đội Đức bộc lộ nhiều vấn đề trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Sau khi Nga mở chiến dịch tiến công Ukraine, giới lãnh đạo Đức cam kết đầu tư đầu tư 100 tỷ euro để hiện đại hóa quân đội nước này... Nhưng cho tới nay, tiến bộ mà Đức đạt được trong lĩnh vực quân sự là không đáng kể.