Các nạn nhân vụ xe khách lật ở đèo Lò Xo đã qua cơn nguy kịch

VOV.VN -Đến chiều tối nay (16/6), các nạn nhân trong vụ tai nạn này đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đều đã qua cơn nguy kịch.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, trong 19 nạn nhân vụ tai nạn được đưa về cấp cứu tại đây có 2 nạn nhân bị thương nặng đã được phẫu thuật là bà Nguyễn Thị Muộn (52 tuổi, ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Bà Muộn bị đa chấn thương vùng đầu, gãy cột sống lưng, gãy 4 xương sườn bên phải và vỡ gan. Trường hợp thứ hai là một cháu bé 6 tuổi bị gãy hở xương cánh tay.

Sau khi được thăm khám, phẫu thuật chữa trị, đến chiều 16/6, có 1 bệnh nhân được chuyển tới Khoa Hồi sức Tích cực và Chống độc, 13 bệnh nhân chuyển tới Khoa Ngoại chấn thương và 1 bệnh nhân chuyển tới Khoa Ngoại Tổng hợp tiếp tục điều trị. Trước đó, có 4 người bị thương nhẹ đã xin ra viện.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum chăm sóc người bị nạn.

Bác sĩ Võ Văn Thiện, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết: “Đến thời điểm này, chúng tôi đã tiếp nhận được 19 bệnh nhân. Trong đó có 2 bệnh nhân nặng đã được phẫu thuật bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Còn lại những bệnh nhân khác chấn thương gẫy hở các chi, chúng tôi cũng đã cấp cứu, sơ cứu ban đầu. Hiện tại bệnh nhân đã ổn định”.

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum và đại diện Ban An toàn giao thông địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người bị nạn. Tỉnh Kon Tum hỗ trợ 3 gia đình có người tử vong mỗi gia đình 5 triệu đồng. Ban An toàn giao thông tỉnh hỗ trợ mỗi trường hợp bị thương 2 triệu đồng. UBND huyện Đăk Glei, địa phương nơi vụ tai nạn giao thông xảy ra cũng đã hỗ trợ gia đình có người tử vong và người bị thương bằng mức hỗ trợ của tỉnh.

Trước đó, lúc 2h15 phút sáng 16/6, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, xe khách BKS 34B- 002.69 của nhà xe Đức Chính do lái xe Vũ Văn Hồng (42 tuổi, quê huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) điều khiển đang trên hành trình từ Bắc vào Nam bất ngờ mất thắng lao thẳng xuống vực từ độ cao khoảng 30m. Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên xe có 44 người.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 23 hành khách bị thương được các lực lượng cứu hộ đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đăk Glei và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe khách chở 44 người lao xuống vực sâu ở Kon Tum
Xe khách chở 44 người lao xuống vực sâu ở Kon Tum

VOV.VN -Chiếc xe khách BKS Hải Dương chạy hướng Bắc-Nam đến địa phận đường Hồ Chí Minh (tỉnh Kon Tum) bất ngờ lao xuống vực làm ít nhất 2 người chết.

Xe khách chở 44 người lao xuống vực sâu ở Kon Tum

Xe khách chở 44 người lao xuống vực sâu ở Kon Tum

VOV.VN -Chiếc xe khách BKS Hải Dương chạy hướng Bắc-Nam đến địa phận đường Hồ Chí Minh (tỉnh Kon Tum) bất ngờ lao xuống vực làm ít nhất 2 người chết.

Xe khách chở 42 người lao xuống vực đèo Lò Xo trong đêm, 3 người chết
Xe khách chở 42 người lao xuống vực đèo Lò Xo trong đêm, 3 người chết

Xe khách giường nằm lưu thông trên đèo Lò Xo (Kon Tum) đã bất ngờ lao xuống vực sâu khiến 3 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương.

Xe khách chở 42 người lao xuống vực đèo Lò Xo trong đêm, 3 người chết

Xe khách chở 42 người lao xuống vực đèo Lò Xo trong đêm, 3 người chết

Xe khách giường nằm lưu thông trên đèo Lò Xo (Kon Tum) đã bất ngờ lao xuống vực sâu khiến 3 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương.

Hiện trường vụ xe khách lao xuống vực ở đèo Lò Xo, 3 người chết
Hiện trường vụ xe khách lao xuống vực ở đèo Lò Xo, 3 người chết

VOV.VN -Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã làm 3 người tử vong tại chỗ. Hàng chục hành khách bị thương đang được cấp cứu tại TTYT huyện Đăk Glei.

Hiện trường vụ xe khách lao xuống vực ở đèo Lò Xo, 3 người chết

Hiện trường vụ xe khách lao xuống vực ở đèo Lò Xo, 3 người chết

VOV.VN -Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã làm 3 người tử vong tại chỗ. Hàng chục hành khách bị thương đang được cấp cứu tại TTYT huyện Đăk Glei.

Thông tin mới về vụ xe khách chở 44 người lao xuống vực đèo Lò Xo
Thông tin mới về vụ xe khách chở 44 người lao xuống vực đèo Lò Xo

Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei đã huy động 2 xe cấp cứu, 2 đội cấp cứu ngoại viện và huy động viên chức trong đơn vị cấp cứu người bị nạn.

Thông tin mới về vụ xe khách chở 44 người lao xuống vực đèo Lò Xo

Thông tin mới về vụ xe khách chở 44 người lao xuống vực đèo Lò Xo

Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei đã huy động 2 xe cấp cứu, 2 đội cấp cứu ngoại viện và huy động viên chức trong đơn vị cấp cứu người bị nạn.