Các phi công Pakistan làm việc tại Việt Nam có bằng lái hợp pháp

VOV.VN - Đại sứ quán Pakistan tại Hà Nội cho biết, danh sách các phi công có bằng lái đã được Chính phủ Pakistan xác nhận đều hợp pháp và đang có giá trị.

Cục Hàng không cho biết, Đại sứ quán Pakistan tại Hà Nội vừa gửi công hàm xác nhận bằng lái của các phi công Pakistan đang làm việc tại Việt Nam là bằng thật, hiện vẫn có giá trị.

pc1.jpg

Đại sứ quán Pakistan tại Hà Nội cho biết, danh sách các phi công có bằng lái đã được Chính phủ Pakistan xác nhận đều hợp pháp và đang có giá trị.

 

Ảnh minh họa.

Đại sứ quán Pakistan tại Hà Nội cho biết, danh sách các phi công có bằng lái đã được Chính phủ Pakistan xác nhận đều hợp pháp và đang có giá trị.

Cũng tại công hàm này, phía Đại sứ quán Pakistan thông báo, tất cả các bằng lái máy bay do nhà chức trách hàng không Pakistan cấp là thật và có giá trị. Không có bằng nào được coi là giả như các phương tiện thông tin đại chúng đã nêu.

Trước đó, sau khi có thông tin Pakistan phát hiện hàng trăm phi công nước này sử dụng một số giấy tờ nghi là giả, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản đình chỉ hoạt động bay với 27 phi công được cấp phép hoạt động bay tại Việt Nam.

Trong số này, hiện có 12 người đang làm việc tại Việt Nam (số còn lại đã về nước trước đó). Sau đó, Cục Hàng không đã gửi thông tin các phi công cho nhà chức trách Pakistan để xác minh.

Cục Hàng không cho biết, trường hợp Pakistan khẳng định tất cả những phi công nước này đang làm việc tại Việt Nam được cấp bằng một cách hợp pháp, hợp tiêu chuẩn quốc tế, Cục sẽ cho phép phi công bay lại.

Như vậy, với việc Đại sứ quán Pakistan khẳng định bằng cấp cho các phi công Pakistan đang làm việc tại Việt Nam là hợp pháp, các phi công này sẽ tiếp tục được hoạt động bay trở lại tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 25/6, Cơ quan Hàng không Dân dụng Pakistan (CAA) đã ra quyết định cấm bay đối với 262 phi công do nghi ngờ bằng cấp và chứng chỉ bay của những người này không đáng tin cậy sau khi một báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn máy bay ở Karachi hồi tháng 5 cho thấy các phi công đã không tuân theo những quy trình tiêu chuẩn cũng như không tuân thủ các tín hiệu của bộ phận kiểm soát không lưu.

 

Cơ quan Hàng không Dân dụng Pakistan (CAA) cho biết văn bản chứng nhận đã được chuyển đến 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, nơi 166 phi công trên làm việc là Việt Nam, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia, Bahrain, Ethiopia, Hong Kong (Trung Quốc), Oman, Qatar và Kuwait./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truyền thông Australia: Việt Nam đã nỗ lực hết mình để cứu phi công người Anh
Truyền thông Australia: Việt Nam đã nỗ lực hết mình để cứu phi công người Anh

VOV.VN - Truyền thông Australia cho rằng Việt Nam đã nỗ lực hết mình để cứu chữa cho phi công người Anh kể từ tháng 3/2020.

Truyền thông Australia: Việt Nam đã nỗ lực hết mình để cứu phi công người Anh

Truyền thông Australia: Việt Nam đã nỗ lực hết mình để cứu phi công người Anh

VOV.VN - Truyền thông Australia cho rằng Việt Nam đã nỗ lực hết mình để cứu chữa cho phi công người Anh kể từ tháng 3/2020.

Pakistan đình chỉ bay 150 phi công vì cáo buộc dùng chứng chỉ bay giả
Pakistan đình chỉ bay 150 phi công vì cáo buộc dùng chứng chỉ bay giả

VOV.VN - Hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) đã đình chỉ bay 150 phi công sau các cáo buộc họ gian lận trong các kỳ thi cấp chứng chỉ bay.

Pakistan đình chỉ bay 150 phi công vì cáo buộc dùng chứng chỉ bay giả

Pakistan đình chỉ bay 150 phi công vì cáo buộc dùng chứng chỉ bay giả

VOV.VN - Hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) đã đình chỉ bay 150 phi công sau các cáo buộc họ gian lận trong các kỳ thi cấp chứng chỉ bay.

Phi công người Anh mắc Covid-19 đã có thể ngồi dậy
Phi công người Anh mắc Covid-19 đã có thể ngồi dậy

VOV.VN - Phi công người Anh đang điều trị tích cực tại BV Chợ Rẫy đã có thể ngồi dậy, thực hiện y lệnh của nhân viên y tế và đung đưa cả hai chân.

Phi công người Anh mắc Covid-19 đã có thể ngồi dậy

Phi công người Anh mắc Covid-19 đã có thể ngồi dậy

VOV.VN - Phi công người Anh đang điều trị tích cực tại BV Chợ Rẫy đã có thể ngồi dậy, thực hiện y lệnh của nhân viên y tế và đung đưa cả hai chân.

Phổi của bệnh nhân phi công người Anh đã phục hồi gần 60%
Phổi của bệnh nhân phi công người Anh đã phục hồi gần 60%

VOV.VN - Tiểu ban Điều trị Covid-19 cho biết hiện BN 91 đã tỉnh táo, sức cơ toàn thân cải thiện dần. Phổi đã phục hồi được gần 60%.

Phổi của bệnh nhân phi công người Anh đã phục hồi gần 60%

Phổi của bệnh nhân phi công người Anh đã phục hồi gần 60%

VOV.VN - Tiểu ban Điều trị Covid-19 cho biết hiện BN 91 đã tỉnh táo, sức cơ toàn thân cải thiện dần. Phổi đã phục hồi được gần 60%.

Phổi phi công người Anh phục hồi 40% là một kỳ tích
Phổi phi công người Anh phục hồi 40% là một kỳ tích

VOV.VN - Phi công người Anh mắc Covid-19 đang tiến triển thần kỳ. Hiện bệnh nhân chưa thể cai ECMO, song đã giảm lưu lượng tim phổi nhân tạo, ngừng lọc máu.

Phổi phi công người Anh phục hồi 40% là một kỳ tích

Phổi phi công người Anh phục hồi 40% là một kỳ tích

VOV.VN - Phi công người Anh mắc Covid-19 đang tiến triển thần kỳ. Hiện bệnh nhân chưa thể cai ECMO, song đã giảm lưu lượng tim phổi nhân tạo, ngừng lọc máu.

Quân đội Indonesia lần đầu có nữ phi công lái máy bay chiến đấu
Quân đội Indonesia lần đầu có nữ phi công lái máy bay chiến đấu

VOV.VN - Thiếu úy Ajeng, với niềm đam mê máy bay chiến đấu từ tấm bé, đã trở thành nữ phi công lái chiến đấu cơ đầu tiên của Indonesia.

Quân đội Indonesia lần đầu có nữ phi công lái máy bay chiến đấu

Quân đội Indonesia lần đầu có nữ phi công lái máy bay chiến đấu

VOV.VN - Thiếu úy Ajeng, với niềm đam mê máy bay chiến đấu từ tấm bé, đã trở thành nữ phi công lái chiến đấu cơ đầu tiên của Indonesia.

Phi công người Anh mắc Covid-19 chưa có dấu hiệu phục hồi
Phi công người Anh mắc Covid-19 chưa có dấu hiệu phục hồi

VOV.VN - Ngày 19/5, Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế, các chuyên gia đầu ngành và các bệnh viện sẽ tiếp tục hội chẩn về tình hình sức khỏe của phi công người Anh.

Phi công người Anh mắc Covid-19 chưa có dấu hiệu phục hồi

Phi công người Anh mắc Covid-19 chưa có dấu hiệu phục hồi

VOV.VN - Ngày 19/5, Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế, các chuyên gia đầu ngành và các bệnh viện sẽ tiếp tục hội chẩn về tình hình sức khỏe của phi công người Anh.