Các tỉnh ĐBSCL đã có phương án đối phó sự cố vỡ đập thủy điện ở Lào

VOV.VN -Các địa phương đầu nguồn trong khu vực ĐBSCL đã có phương án đối phó với trường hợp nước dâng cao do vỡ đập thủy điện ở Lào.

Trước thông tin vỡ đập thủy điện ở Lào có thể ảnh hưởng đến các tỉnh ĐBSCL, trao đổi với VOV, ông Lê Minh Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết: Ngay từ đầu năm địa phương đã có kế hoạch dự phòng cho trường hợp lũ sớm bất thường và xả lũ ở các đập thuỷ điện phía thượng nguồn.

Trong điều kiện lũ về sẽ kịp thời thông tin cho người dân nắm về lũ, mưa, bão. Vụ lúa Hè Thu năm nay huyện An Phú có hai vùng sản xuất kiểm soát lũ và một vùng đê bao chưa an toàn cần phải bảo vệ trong mùa lũ với diện tích hơn 8.000ha.

Đối với những vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng lên phương án thu hoạch dứt điểm lúa và hoa màu ở vùng trũng và vùng ngoài đê bao

Bên cạnh đó, sẽ tăng cường kiểm tra đê bao, cống, các điểm xung yếu, vùng trũng thường xuyên bị ảnh hưởng để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.

“Qua thông tin tình hình diễn ra vỡ đập thủy điện ở Lào với cái huyện đầu nguồn ở tỉnh chắc có lẽ bị ảnh hưởng, trong điều kiện hiện nay đang thu hoạch vụ Hè Thu thì huyện cũng đã chủ động kiểm tra hệ thống đê bao. Những đoạn xung yếu thì cần phải gia cố, chỉ đạo các địa phương gia cố thêm, để bảo vệ bờ bao bảo vệ lúa, thường xuyên kiểm tra hệ thống đê bao toàn tuyến để mà có cái xử lý kịp thời”, ông Thuận cho biết.

Tại tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm đã có nhiều phương án đối phó với lũ ở thượng nguồn đổ về.

Ông Võ Thành Ngoan, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Đồng Tháp cho biết: Hàng năm để đối phó với lũ địa phương cũng đã có kế hoạch chủ động rà soát đê bao, gia cố các điểm xung yếu, vận động các chủ đầu tư máy bơm chuẩn bị các trang thiết bị máy bơm sẵn sàng bơm khi có lũ kết hợp với mưa đổ về. Đồng thời bố trí các lực lượng tuần tra, canh gác sẵn sàng khi các sự cố vỡ đập, vỡ cống xảy ra.

Các tỉnh đầu nguồn thường xuyên theo dõi thông tin để chủ động ứng phó với lũ.

“Vấn đề lũ lúc nào cũng tuyên truyền thường xuyên, đưa bản tin về dự báo khí tượng thủy văn hàng tuần, rồi hàng ngày đến Ban chỉ huy phòng chống thiên tai ở cấp huyện, để tuyên truyền ra đến cấp xã để cho người dân không có lơ là, lúc nào cũng cảnh giác cao”, ông Ngoan cho biết.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết: Theo tính toán của Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam thì vào khoảng ngày 28 – 29/7, lượng nước từ sự cố vỡ đập thủy điện tại Lào sẽ về hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp với mực nước tăng thêm từ 7 - 8 cm. Tuy nhiên với mực nước này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các tỉnh đầu nguồn bởi các địa phương đã có hệ thống đê bao vững chắc.

“Dư luận hiện nay rất là quan tâm đến tác động của việc vỡ đập thủy điện ở Lào, thì tính toán mới nhất của Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam thì cho thấy khoảng cuối tuần này nước sẽ về đến An Giang và Đồng Tháp với mực nước có thể tăng lên từ 7 – 8cm. Đó là cái tính toán như vậy, ảnh hưởng sẽ không lớn tới các tỉnh này”, ông Sơn cho hay.

Để chủ động ứng phó với lũ ở thượng nguồn đổ về, các tỉnh đầu nguồn ở ĐBSCL đã yêu cầu các địa phương thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, triều cường nhằm kịp thời thông báo cho dân biết để chủ động phòng tránh. Đối với những vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng lên phương án thu hoạch dứt điểm lúa và hoa màu ở vùng trũng và vùng ngoài đê bao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ TN&MT lên tiếng vụ vỡ đập thủy điện tại Lào
Bộ TN&MT lên tiếng vụ vỡ đập thủy điện tại Lào

VOV.VN - Vị trí công trình cách dòng chính sông Mê Công ở Campuchia khoảng 200km và cách biên giới Việt Nam khoảng 650km.

Bộ TN&MT lên tiếng vụ vỡ đập thủy điện tại Lào

Bộ TN&MT lên tiếng vụ vỡ đập thủy điện tại Lào

VOV.VN - Vị trí công trình cách dòng chính sông Mê Công ở Campuchia khoảng 200km và cách biên giới Việt Nam khoảng 650km.

Quân khu 5 thành lập đoàn giúp Lào khắc phục hậu quả vỡ đập thủy điện
Quân khu 5 thành lập đoàn giúp Lào khắc phục hậu quả vỡ đập thủy điện

VOV.VN -Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo các đơn vị thành lập 2 Đoàn công tác giúp người dân tỉnh Attapeu (Lào)  bị thiệt hại do sự cố vỡ đập thủy điện.

Quân khu 5 thành lập đoàn giúp Lào khắc phục hậu quả vỡ đập thủy điện

Quân khu 5 thành lập đoàn giúp Lào khắc phục hậu quả vỡ đập thủy điện

VOV.VN -Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo các đơn vị thành lập 2 Đoàn công tác giúp người dân tỉnh Attapeu (Lào)  bị thiệt hại do sự cố vỡ đập thủy điện.

Quân khu 5 hỗ trợ khắc phục vỡ đập thủy điện ở Lào
Quân khu 5 hỗ trợ khắc phục vỡ đập thủy điện ở Lào

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã dành 200 triệu đồng cứu trợ kịp thời cho người dân các vùng bị nạn.

Quân khu 5 hỗ trợ khắc phục vỡ đập thủy điện ở Lào

Quân khu 5 hỗ trợ khắc phục vỡ đập thủy điện ở Lào

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã dành 200 triệu đồng cứu trợ kịp thời cho người dân các vùng bị nạn.

Việt Nam hỗ trợ 200.000 USD giúp Lào khắc phục hậu quả vỡ đập thủy điện
Việt Nam hỗ trợ 200.000 USD giúp Lào khắc phục hậu quả vỡ đập thủy điện

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu, Lào.

Việt Nam hỗ trợ 200.000 USD giúp Lào khắc phục hậu quả vỡ đập thủy điện

Việt Nam hỗ trợ 200.000 USD giúp Lào khắc phục hậu quả vỡ đập thủy điện

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu, Lào.