Các tỉnh miền Trung có lượng bom, mìn sót khá cao

VOV.VN - Tính từ năm 1975 đến năm 2000,  hơn 42.000 người chết, hơn 62.000 người bị thương do bom, mìn còn sót lại.

Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng vừa công bố thành lập Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn TP Đà Nẵng.

Sau chiến tranh, số lượng bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại trên cả nước ước tính 800.000 tấn. Hơn 9.200 xã với tổng diện tích 6,6 triệu ha đất bị ô nhiễm bom mìn, chiếm hơn 21% diện tích cả nước.

Tính từ năm 1975 đến năm 2000,  hơn 42.000 người chết, hơn 62.000 người bị thương do bom, mìn còn sót lại. Theo tính toán, phải mất vài trăm năm, Việt Nam mới hoàn thành việc rà phá bom mìn.

Hiện Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam. Đồng thời, cho phép thành lập “Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam”.
Thứ trưởng Ngoại giao, đặc trách Kiểm soát vũ khí và An ninh quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ  thị sát địa điểm rà phá bom mìn tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong

Thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung là một trong những khu vực có số lượng bom, mìn vật liệu nổ còn sót lại với tỷ lệ khá cao. Việc thành lập Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn sẽ nâng cao hiệu quả giúp đỡ nạn nhân bom mìn.

Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, Phó chủ tịch Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam cho biết: “Mục đích thành lập Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam với tôn chỉ, mục đích tuyên truyền, vận động trong nhân dân cũng như toàn xã hội, hiểu biết về tác hại hậu quả nguy hiểm của bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Từ đó, có biện pháp phòng tránh và khắc phục hậu quả. Hỗ trợ trực tiếp cho các nạn nhân bị tai nạn do bom mìn, vật nổ gây ra”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn
Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn

VOV.VN -Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiến nghị Bộ Ngoại giao Hoa kỳ tiếp tục có những chính sách hỗ trợ cho các dự án rà phá bom mìn, giúp đỡ nạn nhân bom mìn.

Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn

Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn

VOV.VN -Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiến nghị Bộ Ngoại giao Hoa kỳ tiếp tục có những chính sách hỗ trợ cho các dự án rà phá bom mìn, giúp đỡ nạn nhân bom mìn.

Mất 18 thỏi thuốc nổ tại dự án rà phá bom mìn
Mất 18 thỏi thuốc nổ tại dự án rà phá bom mìn

Sau khi làm việc vụ rà phá bom mìn, đội rà phá bom mìn dự án MAG Quảng Trị để quên một két sắt đựng đạn bên trong có 18 thỏi thuốc nổ công nghiệp

Mất 18 thỏi thuốc nổ tại dự án rà phá bom mìn

Mất 18 thỏi thuốc nổ tại dự án rà phá bom mìn

Sau khi làm việc vụ rà phá bom mìn, đội rà phá bom mìn dự án MAG Quảng Trị để quên một két sắt đựng đạn bên trong có 18 thỏi thuốc nổ công nghiệp

Phá hủy an toàn 1 quả bom gần 350 kg
Phá hủy an toàn 1 quả bom gần 350 kg

VOV.VN - Bom được sản xuất vào tháng 12/1966 và do không quân Mỹ ném xuống thành phố Sơn La trong giai đoạn từ năm 1967 – 1968.

Phá hủy an toàn 1 quả bom gần 350 kg

Phá hủy an toàn 1 quả bom gần 350 kg

VOV.VN - Bom được sản xuất vào tháng 12/1966 và do không quân Mỹ ném xuống thành phố Sơn La trong giai đoạn từ năm 1967 – 1968.