Các tỉnh Miền Trung triển khai biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới, các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Khánh Hòa đã triển khai phương án phòng tránh thiên tai.

Tàu thuyền neo đậu tại khu vực cửa biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ sáng nay (26/8), tại các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Nam có mưa vừa đến mưa to.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các địa phương ven biển kêu gọi gần 1.900 phương tiện tàu, thuyền đang đánh bắt trên biển vào bờ neo đậu hoặc tìm nơi trú tránh.

Các Đồn Biên phòng cửa biển Thuận An, Tư Hiền cùng các địa phương không cho các tàu thuyền ra biển và hoạt động trên đầm phá để đề phòng các tình huống xấu.

Nhiều tỉnh miền Trung đang khẩn trương kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn, phòng cơn bão số 7 và áp thấp nhiệt đới.

Chính quyền các vùng bãi ngang ven biển, ven đầm phá hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ các công trình đang thi công trên địa bàn; sẵn sàng sơ tán người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm, vùng sạt lở, ven biển, ngập lũ, lũ quét.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế  đề nghị UBND các huyện, thị xã, các chủ hồ đập khẩn trương kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi và các hồ chứa nước; triển khai phương án phòng chống lụt bão.

“Đến thời điểm này các phương tiện tàu thuyền đã vào bờ. Về phía Biên phòng cũng như ngành thủy sản đang hướng dẫn neo đậu an toàn. Đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đều đảm bảo an toàn, các hồ thủy điện hiện nay đang ở dưới mức nước dâng bình thường”, ông Đặng Văn Hòa, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống phương thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn  tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết.

Còn Tại thành phố Đà Nẵng, sáng nay có mưa to, Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh; thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm, tìm nơi trú ẩn an toàn.

Trong ngày hôm nay, tại nhiều nơi trong tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa to, một số hồ chứa thủy điện có mực nước trong hồ vượt cao trình quy định. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam yêu cầu các chủ đầu tư điều tiết nước trong lòng hồ thủy điện để tăng dung tích cắt lũ.

“Đề nghị các thủy điện tích cực triển khai công việc. Về phía tỉnh Quảng Nam cũng đã giao nhiệm vụ cho Sở NN-PTNT phối hợp với các thủy điện để làm việc với các cơ quan ở Trung ương, hiện chúng tôi đang chờ ý kiến, tất nhiên cố gắng giảm trước mùa mưa lũ. Theo quy định thì cố gắng giảm đến mực nước chết trước khi mùa mưa lũ bắt đầu để tăng tối đa dung tích đón lũ”, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, ngay từ chiều 25/8, Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh đã có Công điện yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai phương án đối phó với áp thấp nhiệt đới. Hiện có tàu thuyền của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đánh bắt ở khu vực quần đảo Trường Sa. Các cơ quan chức năng hướng dẫn tàu thuyền không đi lên khu vực phía Bắc, thoát ra khỏi đường đi của áp thấp nhiệt đới

Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi đã có Công điện chỉ đạo cho các địa phương yêu cầu kiểm đếm và thông tin cho tàu ở ngoài khơi biết vị trí của áp thấp và bão để tránh ra khỏi vùng nguy hiểm.

"Hiện nay cũng còn nhiều, nhưng chúng tôi quan tâm nhất là ở phía Nam bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, kêu gọi tàu vào bờ hoặc di chuyển từ vùng biển Khánh Hòa trở vô chứ không đi lên phía Bắc. Còn tàu thuyền nhỏ ven bờ thì vẫn có thể đánh bắt được, chưa cấm tàu thuyền ra khơi”, ông Phan Văn Ơn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 7 áp sát vùng biển Móng Cái gây mưa to, sóng cao 4 m
Bão số 7 áp sát vùng biển Móng Cái gây mưa to, sóng cao 4 m

VOV.VN - Hiện tại, khu vực Trà Cổ đã có gió to cấp 7, cấp 8 giật cấp 9 kèm theo mưa to, sóng cao 2 đến 4 mét.

Bão số 7 áp sát vùng biển Móng Cái gây mưa to, sóng cao 4 m

Bão số 7 áp sát vùng biển Móng Cái gây mưa to, sóng cao 4 m

VOV.VN - Hiện tại, khu vực Trà Cổ đã có gió to cấp 7, cấp 8 giật cấp 9 kèm theo mưa to, sóng cao 2 đến 4 mét.

Bão số 7 sẽ “tấn công” vùng núi phía Bắc, không được chủ quan
Bão số 7 sẽ “tấn công” vùng núi phía Bắc, không được chủ quan

VOV.VN - Tổng cục trưởng Tổng Cục PCTT yêu cầu cần tăng cường công tác dự báo cho sát thực để chỉ đạo khoanh vùng ảnh hưởng của bão và áp thấp

Bão số 7 sẽ “tấn công” vùng núi phía Bắc, không được chủ quan

Bão số 7 sẽ “tấn công” vùng núi phía Bắc, không được chủ quan

VOV.VN - Tổng cục trưởng Tổng Cục PCTT yêu cầu cần tăng cường công tác dự báo cho sát thực để chỉ đạo khoanh vùng ảnh hưởng của bão và áp thấp

Bão số 7 đi vào Vịnh Bắc Bộ và sức gió giảm xuống cấp 11
Bão số 7 đi vào Vịnh Bắc Bộ và sức gió giảm xuống cấp 11

VOV.VN - Sáng sớm nay, bão số 7 đã vượt đảo Hải Nam (Trung Quốc) và đi vào Vịnh Bắc Bộ, gió mạnh nhất trong bão số 7 đã giảm từ cấp 14 xuống cấp 11

Bão số 7 đi vào Vịnh Bắc Bộ và sức gió giảm xuống cấp 11

Bão số 7 đi vào Vịnh Bắc Bộ và sức gió giảm xuống cấp 11

VOV.VN - Sáng sớm nay, bão số 7 đã vượt đảo Hải Nam (Trung Quốc) và đi vào Vịnh Bắc Bộ, gió mạnh nhất trong bão số 7 đã giảm từ cấp 14 xuống cấp 11

Công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 7 và áp thấp nhiệt đới
Công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 7 và áp thấp nhiệt đới

VOV.VN - Các địa phương theo dõi chặt tàu thuyền ra khơi, đảm bảo an toàn về người và tài sản tại các khu du lịch ven biến, trên các đảo...

Công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 7 và áp thấp nhiệt đới

Công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 7 và áp thấp nhiệt đới

VOV.VN - Các địa phương theo dõi chặt tàu thuyền ra khơi, đảm bảo an toàn về người và tài sản tại các khu du lịch ven biến, trên các đảo...

Trung tâm Khí tượng thủy văn nói về công tác dự báo bão số 7
Trung tâm Khí tượng thủy văn nói về công tác dự báo bão số 7

VOV.VN - Bão số 7 là một cơn bão có hoàn lưu rộng, bán kính gió mạnh cấp 6 trở lên khoảng 250-300km.

Trung tâm Khí tượng thủy văn nói về công tác dự báo bão số 7

Trung tâm Khí tượng thủy văn nói về công tác dự báo bão số 7

VOV.VN - Bão số 7 là một cơn bão có hoàn lưu rộng, bán kính gió mạnh cấp 6 trở lên khoảng 250-300km.

Bão số 7 mạnh thêm và di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc
Bão số 7 mạnh thêm và di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc

VOV.VN - Sau khi đi vào Bắc Biển Đông, bão Pakhar đã  trở thành cơn bão số 7. Cùng lúc, ngay trên biển Đông lại hình thành một cơn áp thấp nhiệt đới mới.

Bão số 7 mạnh thêm và di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc

Bão số 7 mạnh thêm và di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc

VOV.VN - Sau khi đi vào Bắc Biển Đông, bão Pakhar đã  trở thành cơn bão số 7. Cùng lúc, ngay trên biển Đông lại hình thành một cơn áp thấp nhiệt đới mới.

Bão số 7 di chuyển nhanh ở Bắc Biển Đông, gió giật cấp 14
Bão số 7 di chuyển nhanh ở Bắc Biển Đông, gió giật cấp 14

VOV.VN - Bão số 7 cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 910km về phía Đông Nam. Áp thấp nhiệt đới đang áp sát các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa.

Bão số 7 di chuyển nhanh ở Bắc Biển Đông, gió giật cấp 14

Bão số 7 di chuyển nhanh ở Bắc Biển Đông, gió giật cấp 14

VOV.VN - Bão số 7 cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 910km về phía Đông Nam. Áp thấp nhiệt đới đang áp sát các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa.