Các tỉnh Quảng Ninh đến Thái Bình ứng phó bão số 4

VOV.VN -Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, các địa phương trong vùng ảnh hưởng kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, sẵn sàng các phương án ứng phó.

Sáng 16/8, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 4 tại Thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh). (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Riêng hệ thống hồ đập, đê điều tại thị xã Quảng Yên, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường yêu cầu Thị xã Quảng Yên lưu ý các vị trí xung yếu, nhất là trên 10km đê chưa được nâng cấp; chủ động phối hợp với các lực lượng công an, quân đội sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn ứng phó với mọi tình huống xảy ra. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo thành phố Hạ Long và Cẩm Phả cần có các biện pháp chống ngập úng trên Quốc lộ 18 (Vũ Miền/VOV-Đông Bắc)
Tuyến đê biển Hà Nam hàng năm đều được tu sửa, nâng cấp (Vũ Miền/VOV-Đông Bắc)

Tại Hải Phòng, ngày 15/8, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng kiểm tra công tác phòng, chống bão số 4 tại một số công trình trọng yếu trên địa bàn huyện Cát Hải, quận Hải An và quận Hồng Bàng. (Ảnh: Báo Hải Phòng)
Kiểm tra công trình thi công cầu Hoàng Văn Thụ, ông Nguyễn Văn Tùng yêu cầu đơn vị thi công có biện pháp che chắn, bảo vệ người và phương tiện thi công, bảo đảm không để xảy ra hư hại về người và tài sản do mưa bão. (Ảnh: Báo Hải Phòng)

Tuyến đê Cát Hải đang được gia cố chắc chắn.

Tại tỉnh Thái Bình, sáng nay (16/8), ông Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 tại huyện Thái Thụy; Kiểm tra đoạn đê xung yếu Tả Trà Lý thuộc địa phận xã Thái Phúc (Ảnh: Báo Thái Bình)

Để hạn chế thiệt hại trong lĩnh vực thủy sản do bão số 4 gây ra, Chi cục Thủy sản tỉnh Thái Bình tăng cường cán bộ xuống cơ sở kiểm tra, đôn đốc và yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng chuyên môn và UBND các xã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các biện pháp ứng phó (Ảnh: Báo Thái Bình)

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Phòng cấm biển, Nam Định ra công điện khẩn ứng phó bão số 4
Hải Phòng cấm biển, Nam Định ra công điện khẩn ứng phó bão số 4

VOV.VN - Từ trưa nay, Hải Phòng sẽ cấm biển. Lãnh đạo tỉnh Nam Định cũng ra công điện khẩn để ứng phó với bão số 4.

Hải Phòng cấm biển, Nam Định ra công điện khẩn ứng phó bão số 4

Hải Phòng cấm biển, Nam Định ra công điện khẩn ứng phó bão số 4

VOV.VN - Từ trưa nay, Hải Phòng sẽ cấm biển. Lãnh đạo tỉnh Nam Định cũng ra công điện khẩn để ứng phó với bão số 4.

Bão số 4 mạnh thêm, cách Móng Cái và Nam Định 180km
Bão số 4 mạnh thêm, cách Móng Cái và Nam Định 180km

VOV.VN - Trong 3 giờ vừa qua, bão số 4 đã mạnh thêm, ở đảo Bạch Long Vĩ đã đo được gió mạnh 25m/s (cấp 10), giật 32m/s (cấp 11).

Bão số 4 mạnh thêm, cách Móng Cái và Nam Định 180km

Bão số 4 mạnh thêm, cách Móng Cái và Nam Định 180km

VOV.VN - Trong 3 giờ vừa qua, bão số 4 đã mạnh thêm, ở đảo Bạch Long Vĩ đã đo được gió mạnh 25m/s (cấp 10), giật 32m/s (cấp 11).

Thanh Hóa đưa hơn 7.300 phương tiện đến nơi an toàn để tránh bão số 4
Thanh Hóa đưa hơn 7.300 phương tiện đến nơi an toàn để tránh bão số 4

VOV.VN -Tính đến 16h chiều 15/8, có 7.328 phương tiện với hơn 27.000 lao động ở Thanh Hóa đã vào nơi tránh trú bão an toàn.

Thanh Hóa đưa hơn 7.300 phương tiện đến nơi an toàn để tránh bão số 4

Thanh Hóa đưa hơn 7.300 phương tiện đến nơi an toàn để tránh bão số 4

VOV.VN -Tính đến 16h chiều 15/8, có 7.328 phương tiện với hơn 27.000 lao động ở Thanh Hóa đã vào nơi tránh trú bão an toàn.

Bão số 4 tiến gần đất liền, Hà Nội mưa rất to
Bão số 4 tiến gần đất liền, Hà Nội mưa rất to

VOV.VN - Ảnh hưởng của bão số 4 khiến Hòa Bình, Thanh Hóa có khả năng mưa đặc biệt to (400-500mm/đợt). Hà Nội có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt).

Bão số 4 tiến gần đất liền, Hà Nội mưa rất to

Bão số 4 tiến gần đất liền, Hà Nội mưa rất to

VOV.VN - Ảnh hưởng của bão số 4 khiến Hòa Bình, Thanh Hóa có khả năng mưa đặc biệt to (400-500mm/đợt). Hà Nội có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt).

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác phòng chống bão số 4
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác phòng chống bão số 4

VOV.VN -  Sáng 16/8, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác phòng chống bão số 4 tại Quảng Ninh và TP Hải Phòng.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác phòng chống bão số 4

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác phòng chống bão số 4

VOV.VN -  Sáng 16/8, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác phòng chống bão số 4 tại Quảng Ninh và TP Hải Phòng.