Các trường sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2014

VOV.VN -Công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn phòng thi đến tập huấn cho cán bộ coi thi, hỗ trợ thí sinh đã được 96 trường ở TP HCM hoàn tất.

Kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm nay, TP HCM đón hơn 531.000 thí sinh. Tính tới thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị của các trường trên địa bàn hoàn tất, sẵn sàng chào đón các sĩ tử.

Sáng 26/6, trường Đại học Sài Gòn đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014 bằng việc kết thúc đợt tập huấn cho phụ trách và thư ký các điểm thi. Năm nay, Trường Đại học Sài Gòn vẫn là hội đồng thi lớn với gần 30.000 hồ sơ đăng ký dự thi. Gần 1.700 cán bộ của trường sẽ tham gia công tác coi thi tại 38 điểm thi trong cả 2 đợt vào đầu tháng 7 tới. 

Cùng với việc làm tốt công tác coi thi, kiểm soát chặt chẽ an toàn phòng thi, nhà trường cũng có nhiều hoạt động hỗ trợ thí sinh trong việc đi lại, ăn ở.

 

Tính tới thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm nay tại TP HCM đã hoàn tất (Ảnh minh họa)

Với các thí sinh dự thi vào trường, ông Mỵ Giang Sơn, Trưởng Phòng Đào tạo, trường Đại học Sài Gòn lưu ý: “Các em học sinh phải đến trước ngày thi để liên hệ và xác định phòng thi chính xác của mình. Các em phải xem lại những thông tin trên giấy báo dự thi, nếu có những điểm nào chưa chính xác thì về hội đồng tuyển sinh, phòng đào tạo của trường để chỉnh sửa các thông tin không chính xác trước ngày thi”.

Ở trường Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM, năm nay có trên 14.000 thí sinh dự thi. Đến thời điểm này, 14 điểm thi tại TP HCM của trường cũng đã hoàn tất các khâu chuẩn bị. Đồng hành cùng với chương trình "Tiếp sức mùa thi", những ngày này, Đoàn trường và Hội sinh viên dồn sức hỗ trợ thí sinh. Từ nay đến gần ngày thi, Hội đồng tuyển sinh của nhà trường sẽ liên tục khảo sát các điểm thi để đảm bảo chặt chẽ về mặt an ninh.

Theo ông Trần Lê Quan, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM thì năm nay, nhà trường sẽ đưa ra những yêu cầu khắt khe hơn về an ninh phòng thi cho các cán bộ coi thi. Trường cũng đề ra một số biện pháp ví dụ như đưa vào xem xét các chỉ tiêu thi đua khen thưởng nếu như cán bộ coi thi không hoàn thành nhiệm vụ hoặc để xảy ra sơ suất trong kỳ thi.

Năm nay, trường Đại học Kiến trúc TP HCM là một trong 19 trường tại thành phố thí điểm tổ chức thi tuyển sinh riêng nên công tác chuẩn bị được trường tiến hành từ rất sớm. Trường cũng chủ động thay đổi các môn thi văn hóa trong cả khối V và khối H. 

Nói về những thay đổi trong lần thí điểm thi riêng này, ông Ninh Quang Thăng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, trường Đại học Kiến trúc TP HCM nhấn mạnh: “Gọi là đề án tuyển sinh riêng nhưng thực ra chỉ là thay đổi môn thi chứ không phải là hình thức tuyển sinh theo một phương thức hoàn toàn khác so với kỳ thi 3 chung của Bộ. Trường thay đổi môn thi là nhằm mục đích tuyển những thí sinh có năng lực toàn diện hơn, có một kiến thức hài hòa về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và năng khiếu”.

Từ nay cho đến ngày 30/6, nhằm đảm bảo tuyệt đối vấn đề an toàn phòng thi và sao in đề thi, Bộ Giáo dục- Đào tạo sẽ tổ chức đồng loạt nhiều đợt thanh tra tại các cụm thi trên cả nước. Trong đó, các hội đồng thi tại TP HCM nhận được sự quan tâm đặc biệt vì là nơi tập trung số lượng thí sinh cao nhất nước.

Sau chuyến kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014 tại TP HCM và một số tỉnh, thành khu vực phía Nam, ông Hà Hữu Phúc, Vụ trưởng– Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục – Đào tạo tại TP HCM nhận xét: “Các cơ Sở giáo dục Đại học đã tham mưu rất tốt cho cấp chính quyền địa phương vào cuộc và huy động các lực lượng ban, ngành tham gia phối hợp cùng với các trường tổ chức Kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014 đúng quy chế và đảm bảo chất lượng tốt nhất. Trong thời gian đi kiểm tra, chúng tôi nhận thấy phần lớn công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, kể cả công tác sao in đề thi”.

Đồng hành cùng sự chuẩn bị tích cực từ phía các trường, đội ngũ sinh viên tình nguyện cũng đã sẵn sàng cho những đợt cao điểm tiếp sức mùa thi. Với sự hỗ trợ này, mong rằng, các thí sinh sẽ thật bình tĩnh, tự tin để hoàn thành tốt bài thi của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tự chủ tuyển sinh đại học, cao đẳng – mới chỉ là 1 phương án
Tự chủ tuyển sinh đại học, cao đẳng – mới chỉ là 1 phương án

6 trường đại học được chọn thí điểm đều tỏ ra bất ngờ

Tự chủ tuyển sinh đại học, cao đẳng – mới chỉ là 1 phương án

Tự chủ tuyển sinh đại học, cao đẳng – mới chỉ là 1 phương án

6 trường đại học được chọn thí điểm đều tỏ ra bất ngờ

Tự chủ tuyển sinh đại học: đừng như quản lý hệ Tại chức!
Tự chủ tuyển sinh đại học: đừng như quản lý hệ Tại chức!

VOV.VN-Việc giao quyền tự chủ cho các trường ĐH, CĐ phải có sự kiểm soát chặt chẽ để các trường ý thức được trách nhiệm đào tạo vì người học

Tự chủ tuyển sinh đại học: đừng như quản lý hệ Tại chức!

Tự chủ tuyển sinh đại học: đừng như quản lý hệ Tại chức!

VOV.VN-Việc giao quyền tự chủ cho các trường ĐH, CĐ phải có sự kiểm soát chặt chẽ để các trường ý thức được trách nhiệm đào tạo vì người học

Hạn chế tối đa việc thành lập thêm các trường đại học, cao đẳng
Hạn chế tối đa việc thành lập thêm các trường đại học, cao đẳng

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu rà soát, phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng mạng lưới trường ĐH, CĐ trong cả nước.

Hạn chế tối đa việc thành lập thêm các trường đại học, cao đẳng

Hạn chế tối đa việc thành lập thêm các trường đại học, cao đẳng

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu rà soát, phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng mạng lưới trường ĐH, CĐ trong cả nước.

Bảo đảm các điều kiện cho kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng
Bảo đảm các điều kiện cho kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận vừa có văn bản gửi một số Bộ, ngành, Tổng Công ty, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp bảo đảm các điều kiện cho kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ sắp tới.

Bảo đảm các điều kiện cho kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

Bảo đảm các điều kiện cho kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận vừa có văn bản gửi một số Bộ, ngành, Tổng Công ty, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp bảo đảm các điều kiện cho kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ sắp tới.

Hà Nội đảm bảo điện phục vụ các kỳ thi tuyển sinh đại học - cao đẳng
Hà Nội đảm bảo điện phục vụ các kỳ thi tuyển sinh đại học - cao đẳng

Hà Nội sẽ không cắt điện cao, trung, hạ thế toàn thành phố trong thời gian chuẩn bị thi và thi tuyển sinh…

Hà Nội đảm bảo điện phục vụ các kỳ thi tuyển sinh đại học - cao đẳng

Hà Nội đảm bảo điện phục vụ các kỳ thi tuyển sinh đại học - cao đẳng

Hà Nội sẽ không cắt điện cao, trung, hạ thế toàn thành phố trong thời gian chuẩn bị thi và thi tuyển sinh…

 Tư vấn tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014
Tư vấn tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014

VOV.VN -Các Giáo sư, Tiến sĩ tới từ ĐHQG Hà Nội tư vấn tuyển sinh cho các em học sinh 

 Tư vấn tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014

Tư vấn tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014

VOV.VN -Các Giáo sư, Tiến sĩ tới từ ĐHQG Hà Nội tư vấn tuyển sinh cho các em học sinh 

ĐBSCL sẽ được tuyển sinh đại học dưới điểm chuẩn
ĐBSCL sẽ được tuyển sinh đại học dưới điểm chuẩn

Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục được mở theo hình thức áp dụng “cơ chế đặc thù” tuyển chọn thí sinh có điểm thi đại học “trên sàn, dưới chuẩn”.

ĐBSCL sẽ được tuyển sinh đại học dưới điểm chuẩn

ĐBSCL sẽ được tuyển sinh đại học dưới điểm chuẩn

Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục được mở theo hình thức áp dụng “cơ chế đặc thù” tuyển chọn thí sinh có điểm thi đại học “trên sàn, dưới chuẩn”.

Hà Nội không cắt điện trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng
Hà Nội không cắt điện trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng

Tại các điểm ra đề thi, sao in đề thi, chấm thi; phương án cấp điện phải có 2 nguồn

Hà Nội không cắt điện trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng

Hà Nội không cắt điện trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng

Tại các điểm ra đề thi, sao in đề thi, chấm thi; phương án cấp điện phải có 2 nguồn