Cách chức, kỷ luật nhiều cán bộ vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết

VOV.VN - Quận Cầu Giấy vừa thông báo Kết quả kiểm điểm, kỷ luật tập thể, cá nhân liên quan Quản lý dịch vụ, PCCC quán karaoke 68 Trần Thái Tông

Chiều 30/11, ông Trần Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, UBND quận đã ra quyết định kỷ luật hàng loạt cán bộ có trách nhiệm liên quan tới vụ cháy quán karaoke trên phố Trần Thái Tông khiến 13 người tử vong ngày 1/11.

Theo đó, UBND quận Cầu Giấy đã ra quyết định kỷ luật cách chức đối với bà Nguyễn Thị Xuân Nữ, Phó trưởng Phòng Văn hoá và Thông tin; bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch phường Dịch Vọng Hậu.

Kỷ luật khiển trách đối với Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung, ông Nguyễn Tiến Huy, công chức phường Dịch Vọng Hậu.

UBND quận Cầu Giấy yêu cầu mỗi phường thành lập một đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ gồm 10 dân quân, ứng trực 5 người/ngày, trực từ nay cho đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Đồng thời giao Ban chỉ huy Quân sự quận chỉ đạo Đội phòng cháy chữa cháy trang bị đầy đủ phương tiện thiết thực.

Lãnh đạo quận Cầu Giấy yêu cầu các cơ quan liên ngành tổ chức kiểm tra dừng các cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, các trường mầm non, cơ sở kinh doanh phế liệu, toà chung cư không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Vụ cháy quán Karaoke 68 Trần Thái Tông  khiến 13 người chết. (ảnh: VnMedia)

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 chiều 1/11, tại quán karaoke số 68 Trần Thái Tông (Cầu Giấy, TP Hà Nội) đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng khiến 13 người chết, nhiều ngôi nhà bị thiêu rụi.

Theo kết quả điều tra, nguyên nhân vụ cháy do thợ hàn xì trong quá trình sửa quán đã để vảy hàn chảy xuống nền nhà, bắn lên vách gây cháy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Ngày 17/11, trong buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Thành ủy Hà Nội đã xem xét trách nhiệm của UBND quận Cầu Giấy, UBND phường Dịch Vọng Hậu và một số cán bộ quản lý khác. Trong đó, có cả trách nhiệm của Sở Văn hóa Thể thao về việc quản lý biển quảng cáo. Sở Cảnh sát PCCC trong việc kiểm tra, rà soát an toàn, phòng chống cháy nổ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Clip cháy lớn trên đường Trần Thái Tông, TP Hà Nội
Clip cháy lớn trên đường Trần Thái Tông, TP Hà Nội

VOV.VN - Vụ cháy đã khiến nhiều biển hiệu cháy rụi. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Bên ngoài 4-5 căn nhà bị cháy rụi toàn bộ, chỉ còn trơ lại khung sắt.

Clip cháy lớn trên đường Trần Thái Tông, TP Hà Nội

Clip cháy lớn trên đường Trần Thái Tông, TP Hà Nội

VOV.VN - Vụ cháy đã khiến nhiều biển hiệu cháy rụi. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Bên ngoài 4-5 căn nhà bị cháy rụi toàn bộ, chỉ còn trơ lại khung sắt.

Hình ảnh hiện trường vụ cháy lớn trên đường Trần Thái Tông
Hình ảnh hiện trường vụ cháy lớn trên đường Trần Thái Tông

VOV.VN - Vụ cháy lớn trên đường Trần Thái Tông khiến nhiều căn nhà bị cháy rụi, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Lực lượng PCCC vất vả để khống chế.

Hình ảnh hiện trường vụ cháy lớn trên đường Trần Thái Tông

Hình ảnh hiện trường vụ cháy lớn trên đường Trần Thái Tông

VOV.VN - Vụ cháy lớn trên đường Trần Thái Tông khiến nhiều căn nhà bị cháy rụi, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Lực lượng PCCC vất vả để khống chế.

13 người chết trong vụ cháy quán karaoke ở đường Trần Thái Tông
13 người chết trong vụ cháy quán karaoke ở đường Trần Thái Tông

VOV.VN - Vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Chưa thống kê được thiệt hại về tài sản.

13 người chết trong vụ cháy quán karaoke ở đường Trần Thái Tông

13 người chết trong vụ cháy quán karaoke ở đường Trần Thái Tông

VOV.VN - Vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Chưa thống kê được thiệt hại về tài sản.